Trẻ có thể bị mù vĩnh viễn vì thiếu vitamin A
GiadinhNet - Vitamin A là một vi chất có vai trò quan trọng đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Việc thiếu vitamin A dẫn đến hậu quả trẻ bị còi cọc, giảm sức đề kháng, khô mắt, dẫn đến mù lòa... Vì thế, hàng năm, ngành Y tế tổ chức 2 đợt chiến dịch bổ sung vitamin A vào tháng 6 và tháng 12. Dịp này, các trạm y tế (TYT) lồng ghép việc uống vitamin A với tiêm ngừa và cân đo trẻ.
Theo các bác sĩ, vitamin A có 4 vai trò chính đó là: Tăng trưởng (giúp trẻ lớn lên và phát triển bình thường), thị giác, bảo vệ biểu mô, miễn dịch... Vì thế, khi thiếu vitamin A làm trẻ sẽ chậm lớn, còi cọc. Thiếu vitamin A làm giảm sức đề kháng cơ thể đối với bệnh tật, trẻ dễ bị nhiễm trùng nhiễm khuẩn nặng, đặc biệt là các nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa và sởi. Nhiễm trùng và thiếu vitamin A là một vòng luẩn quẩn bệnh lý dẫn tới nguy cơ tử vong cao. Ở mức độ thiếu vitamin A nặng sẽ gây nên các tổn thương ở mắt, gọi là bệnh "khô mắt", nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả mù vĩnh viễn.
Thạc sĩ Trần Xuân Huyền, Phó khoa Sức khỏe cộng đồng, Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, cho biết: "Biểu hiện sớm của thiếu vitamin A là trẻ bị quáng gà; hiện tượng giảm thị lực trong điều kiện thiếu ánh sáng. Tức là lúc chập choạng tối, trẻ không nhìn rõ, dễ bị té ngã, đứa trẻ trở nên nhút nhát, chỉ ngồi yên tại chỗ, không dám chạy đùa theo bạn. Trẻ bị quáng gà, gia đình có thể liên hệ với các trạm y tế khám và nhận vitamin A uống theo phác đồ. Sau khi điều trị, thị lực của trẻ sẽ phục hồi hoàn toàn".
Theo Viện Dinh dưỡng, trẻ dưới 3 tuổi dễ bị thiếu vitamin A; nguyên nhân do chế độ ăn ít vitamin A, các bệnh nhiễm khuẩn như sởi, tiêu chảy... đặc biệt là nhiễm giun đũa. Trẻ suy dinh dưỡng cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu hụt vitamin A. Để bổ sung vi chất quan trọng này cho trẻ, nhiều năm nay ngành Y tế tổ chức uống vitamin A bổ sung. Cụ thể: Trẻ từ 6 - 36 tháng uống vitamin A tại các trạm y tế. Các bà mẹ sau sinh trong một tháng được cấp phát viên nang vitamin A thường xuyên có sẵn tại các khoa sản bệnh viện, nhà hộ sinh, phòng khám khu vực, bảo sinh khu vực và TYT. Đối tượng nguy cơ (trẻ trên 36 tháng đến 5 tuổi) thuộc nhóm nguy cơ (suy dinh dưỡng, sau bệnh sởi, tiêu chảy kéo dài, nhiễm trùng đường hô hấp) được cấp phát viên nang vitamin A thường xuyên tại khoa nhi bệnh viện, phòng khám khu vực, TYT. Phụ nữ mang thai được cán bộ y tế ghi toa bổ sung viên sắt/axit folic thường xuyên hàng tháng cho đến sau sinh một tháng.
Theo các chuyên gia y tế: Nếu có lý do, trẻ không đến TYT uống vitamin A, bà mẹ sau sinh trong một tháng, trẻ nguy cơ chưa được cấp phát vitamin A thì có thể liên hệ nhận vitamin A uống bổ sung tại TYT. Đây là quyền lợi sức khỏe của trẻ. Ngoài uống bổ sung vitamin A, gia đình có thể cho trẻ bổ sung thêm thông qua thực phẩm ăn hàng ngày như: Các loại rau quả có màu vàng hoặc xanh đậm: Cà rốt, cam, quýt, rau muống..., thịt bò, sữa, cá hồi...
H.Hoa
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 3 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.