Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ sớm tiếp xúc với rượu bia: Nhiều hệ lụy khó lường

Chủ nhật, 09:00 26/04/2015 | Y tế

GiadinhNet – Nhiều bậc cha mẹ hiện nay, nhất là ở một số nước tiên tiến thường xuyên cho con trẻ tiếp cận với rượu bia từ khá sớm. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn đã mang lại những giá trị giáo dục tốt nhất như mong muốn.

Một kết luận mới được công bố gần đây của tạp chí nghiên cứu về rượu và các chất kích thích cho biết, trẻ em bắt đầu tiếp cận với rượu từ trung học có khả năng nghiện rượu cao gấp 5 lần so với những đứa trẻ khác.

Bà Kristina Jackson, một trong những đồng tác giả của dự án nghiên cứu thậm chí còn cho rằng, con số này chưa hẳn đã đúng so với thực tế cao hơn nhiều.

Rượu bia làm suy giảm trí tuệ

Việc tiếp xúc với rượu bia của trẻ rõ ràng gây nên nhiều vấn đề cần phải được lưu tâm. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới nhận thức của trẻ mà còn làm phát sinh các tác động tiêu cực tới cơ thể và sự phát triển.

Các cơ quan của trẻ hầu hết đều còn non nớt, đặc biệt là hệ thống tiêu hóa. Các chất kích thích mạnh, vì thế có hại rất lớn cho nội tạng, đặc biệt là gan và dạ dày.

Rượu làm giảm sức miễn dịch, khiến trẻ dễ bị cảm và viêm phổi. Thậm chí còn gây nên chứng tổn thương não, khiến cho trí nhớ giảm xuống, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của đại não.

Rượu bia làm suy giảm trí tuệ trẻ. (Ảnh minh họa)

Trẻ em tốt nhất không nên tiếp cận với rượu bia. (Ảnh minh họa)

Báo cáo của một đề tài nghiên cứu khảo sát trong vòng 3 năm đối với 561 học sinh trung học ở Rhode Island – Hòa Kỳ cho biết, gần 1/3 số học sinh nêu trên thừa nhận có tiếp xúc với rượu ngay từ khi bước vào trung học. Báo cáo này, đồng thời còn chỉ ra 2 nguyên nhân hàng đầu làm phát sinh tình trạng, đó là được cha mẹ khuyến khích, cho phép và vì tò mò, mạo hiểm, ham vui mà chủ động tiếp cận.

Đáng nói là 26% những đứa trẻ tiếp xúc với rượu sau đó rơi vào tình trạng sử dụng rượu thường xuyên. Thậm chí, 9% trong số này còn lạm dụng nhiều đồ uống có chất kích thích khác nữa.

Bà Jackson - giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Đại học Brown cho rằng, trẻ em trong độ tuổi từ 8 – 12 thường chưa đủ chín chắn để xác định rõ mặt tích cực của vấn đề. Bởi thế, hướng chúng đến rượu bia mà không có những định hình và chỉ dẫn cụ thể rất dễ gây ra các ảnh hưởng lệch lạc và tiêu cực.

Trẻ em nên “nói không với rượu bia”

Năm 2008, tạp chí Time cho đăng tải một nghiên cứu về việc sử dụng rượu bia và các chất kích thích được tiến hành từ năm 2004. Nghiên cứu này khẳng định, trẻ em sớm tiếp xúc với rượu bia có tỉ lệ sử dụng về sau cao hơn, 1/3 trong số đó cũng thừa nhận uống nhiều hơn khi trưởng thành so với những đứa trẻ khác, thậm chí còn rơi vào tình trạng nghiện ngập.

Giáo sư Kristina Jackson, người đã có nhiều năm nghiên cứu về vấn đề này tin rằng, thực trạng sử dụng rượu bia quá đà ở trẻ ít nhiều sẽ bị hạn chế nếu không có sự tiếp xúc từ quá sớm. Điều này rõ ràng không mang lại lợi ích tốt đẹp nào.

Trẻ em nên “nói không với rượu bia”. (Ảnh minh họa)

Trẻ em nên “nói không với rượu bia”. (Ảnh minh họa)

Bà cho biết: “Nhiều bậc cha mẹ chọn cho mình thái độ thẳng thắn, sớm đặt con vào tình huống sử dụng rượu bia với hi vọng chúng sẽ thấu hiểu và có một thái độ lành mạnh về sau. Tuy nhiên, công bố của nhiều nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện cho đến nay đã làm cho họ phải thay đổi quan điểm.”

Rượu bia gây nên những ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý và cả sự phát triển cơ thể, sinh lý ở trẻ. Cho nên, “nói không với rượu bia” sẽ giúp trẻ trưởng thành toàn diện, an toàn hơn.

Vũ Oanh

Tổng hợp từ CNN

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Top