Trước đó, bé gái V.Đ.T.V tiêm vaccine Quinvaxem vào 10h sáng 19/3. Tại thời điểm tiêm chủng, bệnh nhi được khám sàng lọc và chỉ định tiêm. Sau khi tiêm trở về nhà khoảng 3 tiếng đồng hồ, bệnh nhi xuất hiện các biểu hiện bất thường. Gia đình đưa bé đến bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và tử vong cùng ngày.
Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Bắc Giang đã họp và kết luận, nguyên nhân tử vong của bệnh nhi là do hội chứng thiếu máu nặng trên cơ địa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, không liên quan đến vaccine.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo: Việc khám sàng lọc trước khi tiêm chủng không thể phát hiện được bệnh tim bẩm sinh. Vì vậy, bên cạnh việc khám sàng lọc, khi đưa trẻ đi tiêm, các bậc phụ huynh cần trao đổi với nhân viên y tế về tiền sử bệnh hoặc các dấu hiệu bất thường trước đó của trẻ để họ quyết định việc tiêm hay không.
D. Linh
247 trường hợp mắc cúm A/H7N9 trong 3 tháng đầu năm
Ngày 22/3 với sự tài trợ của Quỹ Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy, Bộ Y tế đã phối hợp UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức mít tinh phát động “Chiến dịch truyền thông phòng chống dịch, bệnh cúm gia cầm A/H7N9, cúm A/H5N1 lây sang người” tại tỉnh Lạng Sơn.
Mục tiêu của Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của các ban, ngành, người dân trong thực hành vệ sinh phòng chống bệnh cúm gia cầm lây sang người. Trong đó, tập trung truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, thực hiện rửa tay bằng xà phòng và an toàn thực phẩm để phòng bệnh.
Từ đầu năm 2013 đến nay, tình hình dịch cúm A/H7N9 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đến ngày 21/3/2014 đã ghi nhận 394 trường hợp mắc, 121 trường hợp tử vong, tỷ lệ chết trên mắc là 30,7%. Sau một thời gian dịch có xu hướng chững lại, trong những tháng đầu năm 2014 dịch cúm A/H7N9 có sự gia tăng đột biến ở Trung Quốc, riêng trong gần 3 tháng đầu năm 2014 đã ghi nhận 247 trường hợp mắc tăng gấp 1,6 lần so với cả năm 2013.
Long Hải
Tuổi trẻ ngành Y vì sức khỏe cộng đồng
Ngày 22/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ phát động phong trào tuổi trẻ ngành Y học tập và làm theo lời Bác, đi đầu thực hiện quy tắc ứng xử và tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng 2014.
Tại buổi Lễ này, Bộ Y tế đã tuyên dương 10 gương mặt Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm của tuổi trẻ ngành Y học tập và làm theo lời Bác, đi đầu thực hiện quy tắc ứng xử và tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng 2014. Trong khuôn khổ hoạt động của lễ phát động, từ ngày 22 - 23/3, tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) sẽ diễn ra hoạt động khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân…
Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, với ngành Y tế, do tính chất đặc thù của công việc liên quan đến tính mạng con người, việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và nâng cao mãi.
Một số hoạt động chính của phong trào này trong năm 2014: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000.000 người dân; Mổ mắt miễn phí cho 1.000 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; Phẫu thuật tim bẩm sinh cho 100 trẻ em; Khám tầm soát ung thư cho 10.000 người dân; Tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho 10.000 giáo viên của 1.500 trường mầm non, tiểu học; Vận động hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện: Tiếp nhận được 100.000 đơn vị máu; Tuyên truyền, vận động 100 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo).
Tri Thường