Triển khai thực hiện Đề án 30 ở Bộ Y tế: Gấp rút đưa tin học vào quản lý, khám chữa bệnh
Giadinh.net - Những năm gần đây, nhiều bệnh viện tuyến Trung ương đã áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý khám chữa bệnh, đem lại tiện ích cho bệnh nhân và nhân viên y tế.
Lợi ích của việc áp dụng công nghệ thông tin
Mỗi ngày BV Nội tiết TW có tới 600 – 700 bệnh nhân tới khám; có thời điểm số ngưới đến khám vượt có số 1.000. Nhưng do quản lí bằng phần mềm hợp lí, khoa học, nên công việc vẫn chạy đều đặn, không gây khó khăn cho bệnh nhân cũng như nhân viên y tế.
![]() |
|
Bệnh viện Nội tiết trung ương là nơi ứng dụng công nghệ thông tin rất hiệu quả (Ảnh: HN). |
Ông Mai Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng Truyền thông, BV Nội tiết TW cho hay: Cách đây 5 năm, BV Nội tiết đã áp dụng CNTT để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh nhân chỉ cần lấy số ở cổng đưa vào quầy tiếp đón, sau đó hệ thống phần mềm sẽ nhập tên bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân đều có mã số trong hệ thống, bác sĩ chỉ cần mở mã số đó và đưa ra các yêu cầu xét nghiệm hay thăm khám. Bộ phận tài chính theo hệ thống mã số in biên lai nộp tiền và bệnh nhân cứ làm theo trình tự đó. Kết quả cuối cùng được trở về nơi ban đầu, ở phòng tiếp đón. Đối với bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ chỉ cần mở mã để bổ sung các xét nghiệm cần thiết; còn các xét nghiệm đã làm đều được lưu trong máy. Các loại thuốc ở kho cấp cứu hay bảo hiểm được lấy như thế nào thì trên hệ thống đều hiện lên, đảm bảo được tính minh bạch trong quản lí. Mỗi ngày, có bao nhiêu bệnh nhân, làm bao nhiêu xét nghiệm, thu được bao nhiêu tiền, giám đốc bệnh viện có thể nắm được qua hệ thống phần mềm, chứ không phải chờ trình qua giấy như trước kia. Ông Tuấn cũng chia sẻ: Phần mềm bệnh viện đang sử dụng được bệnh viện thuê một công ty về phầm mềm thiết kế. Sau đó, các nhân viên y tế được học 2 tuần để sử dụng. Trong những năm qua, viện đã 2 lần điều chỉnh phần mềm cho phù hợp với thực trạng, sắp tới sẽ điều chỉnh thêm để phù hợp với bảo hiểm y tế mới.
Cần có phần mềm chung
Hiện nay, hệ thống các bệnh viện Trung ương đang khẩn trương chuẩn hoá các phần mềm quản lí khám chữa bệnh. PGS.TS Phạm Minh Thông – Phó Giám đốc, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Bạch Mai cho biết: Hiện bệnh viện có đến 17 phần mềm quản lí do 7 công ty cung cấp, nên có nhiều khó khăn do chưa có sự đồng bộ, thống nhất. BV Bạch Mai đang xây dựng đề án thành lập phòng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học; bệnh viện đã có bệnh án điện tử cho các khoa như khám bệnh theo yêu cầu, khoa cấp cứu. Công tác quản lí của các khoa, phòng trong bệnh viện cũng đã có những phần mềm quản lí qua mạng LAN, bệnh viện đang nối cáp quang các toà nhà với nhau, mọi dữ liệu được tổng hợp lại và có một trung tâm quản lí để chỉ đạo tổng thể. PGS.TS Phạm Minh Thông cho rằng: Cần phải có một phần mềm thống nhất trong hệ thống các bệnh viện, tránh tình trạng thiếu đồng bộ, khó quản lí, lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc khi “mạnh ai nấy làm”. Nếu xây dựng được một mạng lưới từ trên xuống, sẽ tiện cho việc quản lí và nắm bắt tình hình để chỉ đạo.
TS Lê Hoài Chương - Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp BV Phụ sản TW cho biết: BV Phụ sản TW đang triển khai dự án CNTT. Đây là một trong những mục tiêu được ban lãnh đạo rất quan tâm, cố gắng tạo nguồn để đầu tư, lắp đặt hệ thống khám ngoại trú.
Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã triển khai ở mức tổng thể. Khó khăn gặp phải là do cơ sở hạ tầng chưa ổn định, phần cứng ban đầu đang tạm thời. Mỗi ngày bệnh viện có tới 700 – 1.000 bệnh nhân khám ngoại trú với hơn 20 phòng khám, mặc dù đã được quản lí qua mạng, nhưng do đặc thù bệnh nhân ở viện này nên vẫn còn có nhiều khó khăn. Khi cơ sở hạ tầng ổn định, bệnh viện sẽ tập trung đào tạo cho toàn bộ cán bộ, nhân viên cũng như y bác sĩ, hướng tới chuẩn hóa các khâu khi áp dụng CNTT trong quản lí. Ông Chương cũng cho rằng, nên có phần mềm chung của các bệnh viện để dễ quản lí. Trên quy chuẩn chung, mỗi bệnh viện có đặc thù riêng thì sẽ bổ sung thêm để điều hành ở bệnh viện mình. Có như thế mới quản lí được tổng thể.
|
Tại Hội nghị “Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Y tế lần thứ V” vào tháng 2/2009, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã nhấn mạnh: “Để đạt mục tiêu đến năm 2010 tạo nền tảng cơ bản cả về môi trường pháp lí, quản lí và kỹ thuật cho việc xây dựng hệ thống y tế số hóa, ngành y tế cần nâng cao nhận thức cho cán bộ y tế từ TW đến địa phương về vai trò sự cấp thiết của việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực CNTT y tế; đảm bảo môi trường pháp lí, ứng dụng hết sức linh hoạt và thuận lợi để CNTT thực sự trở thành một công cụ hết sức hữu ích và tiện dụng trong công tác y tế; Đảm bảo nguồn đầu tư tài chính xứng đáng cho CNTT, trước hết là cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đường truyền, cơ sở dữ liệu và phần mềm đặc thù đối với các hoạt động then chốt của ngành như khám chữa bệnh, y tế dự phòng cũng như cải cách hành chính, quản lí, điều hành...”. |
Thiên Nhẫn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 3 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 3 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 3 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 3 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
