Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trình Quốc hội dự án Luật An toàn thực phẩm: Đảm bảo an toàn và chất lượng sống

Thứ tư, 08:08 11/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật An toàn thực phẩm.

 
Theo Bộ trưởng, công tác bảo đảm ATVSTP ở nước ta đang rất bức xúc, cần phải có các giải pháp mạnh, đồng bộ để khắc phục. Trong đó phải có các chế định pháp luật đủ mạnh để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội nảy sinh liên quan đến ATVSTP...
 

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có nhiều hạn chế do kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này còn quá thấp (Ảnh: Chí Cường).

 
Đầu tư cho  an toàn thực phẩm quá thấp
 
Dự án Luật An toàn thực phẩm (ATTP) gồm 11 chương, 62 điều, quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm; Hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Quảng cáo, ghi nhãn về thực phẩm; Thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu; Kiểm nghiệm thực phẩm; Kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngăn chặn và khắc phục sự cố về ATTP; Thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP; Quản lý nhà nước về ATTP và thanh tra, kiểm tra về ATTP.
 
Trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh đến sự cần thiết phải ban hành Luật ATTP, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, sức cạnh tranh của hàng hoá nông sản thực phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm.
 
Bộ trưởng nhấn mạnh: “Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 8,2 triệu người Việt Nam bị ngộ độc thực phẩm hoặc mắc bệnh truyền qua thực phẩm. Nhưng về phía Việt Nam, chưa có số liệu chính thức cũng như chưa có đủ khả năng để đánh giá mối liên quan giữa thực phẩm và sức khỏe, phát triển giống nòi”. Trong khi đó, kinh phí đầu tư cho quản lý ATTP ở ta còn quá thấp. “Cụ thể từ 2004 - 2008, kinh phí cho quản lý ATTP chỉ là 329 tỷ đồng, bình quân 780 đồng/người/năm, tương đương 1/19 so với Thái Lan và 1/136 so với Mỹ”, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu so sánh.
 

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu trình bày dự án Luật An toàn thực phẩm tại Quốc hội. (Ảnh: HV)

 
Mở rộng phạm vi điều chỉnh!
 
Báo cáo thẩm tra dự án Luật ATTP của Uỷ ban KHCN&MT của Quốc hội cũng cho rằng, ATTP là vấn đề liên quan đến nhiều điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập. Từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến ATTP và coi đây là một vấn đề có ý nghĩa lớn về kinh tế xã hội, sức khoẻ cộng đồng, về bảo vệ môi trường và cũng là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến tiến trình hội nhập của Việt Nam. Ủy ban KHCN&MT tán thành chủ trương cần sớm ban hành Luật An toàn thực phẩm.
 
Tuy nhiên, Ủy ban KHCN&MT cũng chỉ ra, chưa hề có mức xử phạt đồng bộ đối với vi phạm ATTP. Do đó, dự án Luật cần bổ sung nội dung này, giao cho Chính phủ quy định cụ thể để đủ sức răn đe, phòng ngừa cũng như xử lý thống nhất vi phạm.
 
Báo cáo thẩm tra cũng cho rằng, dự án Luật nên điều chỉnh cả sản phẩm khai thác ngoài tự nhiên, vì ở nước ta việc ngộ độc từ nguyên nhân sử dụng thực phẩm khai thác ngoài tự nhiên còn cao. Pháp luật hiện hành còn thiếu quy định về an toàn thực phẩm đối với loại thực phẩm này. Vì vậy, Luật ATTP cần có quy định điều chỉnh đối với thực phẩm khai thác ngoài tự nhiên để vừa bảo đảm ATTP, vừa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông lâm thủy sản. Liên quan đến điều kiện chung về bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Uỷ ban đề nghị dự án Luật nên quy định theo hướng: Đối với thực phẩm thông thường như lương thực, đường, bánh kẹo... quản lý điều kiện sản xuất kinh doanh trên cơ sở tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đối với thực phẩm có nguy cơ cao như thịt, rau quả tươi sống, sữa, thủy sản... phải có giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước về ATTP cấp.
 
Uỷ ban KHCN&MT cũng đề nghị các bộ có liên quan sớm ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về ATTP và xây dựng lộ trình thực hiện phương thức quản lý mới. Ủy ban tán thành việc quản lý xuyên suốt trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, tránh việc một cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nhiều cơ quan quản lý nhà nước vào thanh kiểm tra, giảm bớt đầu mối các bộ tham gia vào công tác quản lý thực phẩm, phân cấp mạnh cho UBND các cấp trong quản lý nhà nước về ATTP.
 
Ngày 23 và 26/11 tới, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ và tại hội trường về dự án Luật này. 
 
GS Nguyễn Đăng Vang - Phó Chủ nhiệm  Uỷ ban KHCN&MT của Quốc hội: “Cần 7.000 cán bộ thanh tra an toàn thực phẩm”
 
“Trong quá trình soạn thảo Luật An toàn thực phẩm cũng có ý kiến đề nghị nên đưa về một cơ quan. Như sản xuất ra thịt, giai đoạn chăn nuôi thuộc Bộ NN&PTNT, chế biến là Bộ Y tế, nhãn mác là Bộ Khoa học và Công nghệ, lưu thông trên thị trường là Bộ Công Thương... Để tránh phân khúc như vậy và không biết ai đang kiểm soát nên hướng hiện nay là đã giao sản phẩm nào cho bộ nào thì bộ đó giải quyết từ đầu đến cuối. Nghĩa là sản phẩm thuộc về nông nghiệp thì sẽ là Bộ NN&PTNT quản lý từ sản xuất cho đến tận thị trường; Sản phẩm công nghiệp thuộc Bộ Công Thương quản lý; Sản phẩm dinh dưỡng thì thuộc Bộ Y tế. Còn những vấn đề thuộc quản lý hành chính nằm trong phạm vi một tỉnh thì giao thẳng cho địa phương chứ không cần qua Trung ương. Cách nhìn hiện nay là đang đi theo hướng đó còn dự thảo này mới chỉ là giai đoạn đầu.
 
Tuy nhiên, thực tế lực lượng thanh tra kiểm soát an toàn thực phẩm còn mỏng. Chúng ta chưa đủ người vì hiện chỉ có độ 12 thanh tra ở Trung ương, còn địa phương thì không có. Khoảng cuối năm nay có thể lên tới 600 người. Nhưng tiến tới, chúng ta phải có 5.000 – 7.000 cán bộ mới có thể làm được việc đó”.  
 
L.X ghi
 
Đại biểu Tạ Ngọc Tấn (Thái Bình): “Cần phải mở rộng bộ máy, nhân lực cho công tác an toàn thực phẩm”
 
“An toàn thực phẩm là vấn đề sống còn của đất nước, không chỉ đảm bảo sự an toàn cho đời sống của mỗi công dân mà còn là cánh cửa mở ra đối với quan hệ quốc tế. An toàn thực phẩm cho công dân là vấn đề cực kỳ quan trọng, sống còn. Giải quyết được vấn đề an toàn thực phẩm liên quan đến nhiều bộ phận nhưng để quản lý tốt vấn đề này thì dứt khoát phải có một bộ phận chủ trì, có trách nhiệm liên kết các bộ phận khác, làm chủ cho việc điều hành đó và chịu trách nhiệm chính.
 
Theo tôi giao trách nhiệm đó cho Bộ Y tế là hợp lý nhất. Vì tất cả những ý nghĩa ở trên nên cần phải mở rộng bộ máy để có thể đảm bảo kiểm tra được độ an toàn của thực phẩm và phải tăng cường về nhân sự để làm được việc đó. Đây là việc rất hợp lý và cần thiết cho đất nước”.
 
Đại biểu Phạm Thị Loan (Hà Nội): “Nên giao cho Bộ Y tế làm đầu mối chính”

“Nếu phân cấp bộ ngành, rồi về các địa phương thì lại “cha chung không ai khóc”. Phải có một cơ quan chịu trách nhiệm về việc đó mang tính thấu suốt từ Trung ương đến địa phương. Nếu như có một Tổng cục an toàn vệ sinh thực phẩm chẳng hạn và có hệ thống xuyên suốt xuống địa phương thì diện mạo sẽ khác. Cơ quan này chịu trách nhiệm từ khâu quy định thể chế, quy chuẩn về thực phẩm, cả về thương hiệu, độ an toàn... đồng thời phải có bộ phận kiểm soát lại việc thực hiện những quy định đó. Cơ quan chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương này nên giao cho Bộ Y tế quản lý. Với bộ máy hiện nay thì rất khó để kiểm soát an toàn thực phẩm, mà địa phương thì họ cũng lo lắm việc nên khó mà hoàn thành nhiệm vụ”.
 
H.Vân ghi
 
Nhóm PV Thời sự
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đôi nam nữ tử vong thương tâm sau va chạm giao thông

Đôi nam nữ tử vong thương tâm sau va chạm giao thông

Xã hội - 5 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra sáng 13/6 khiến đôi nam nữ đi xe máy tử vong.

Chiêu trò lập trang trại rau má 46 ha làm 'mồi nhử' để lừa đảo nghìn tỷ của Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Chiêu trò lập trang trại rau má 46 ha làm 'mồi nhử' để lừa đảo nghìn tỷ của Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng chiêu trò "vẽ" ra siêu dự án trồng rau má quy mô lớn và chuỗi đồ uống siêu lợi nhuận trên toàn quốc, Mai Hà Trang – Chủ tịch CCV Group đã thổi phồng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng nhằm lừa đảo, huy động hơn 1.000 tỷ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư rồi mất khả năng thanh toán.

Nộp hồ sơ hộ chiếu trước 1/7/2026 có phải khai lại theo quy định mới?

Nộp hồ sơ hộ chiếu trước 1/7/2026 có phải khai lại theo quy định mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026 quy định liên quan đến các mẫu tờ khai về hộ chiếu có sự thay đổi theo Thông tư 69/2026/TT-BCA. Vậy trường hợp nộp hồ sơ hộ chiếu trước thời điểm này có phải khai lại theo mẫu mới?

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'chạy điểm', 'chạy trường' mùa tuyển sinh Đại học

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'chạy điểm', 'chạy trường' mùa tuyển sinh Đại học

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của học sinh, phụ huynh, trên không gian mạng xuất hiện nhiều đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo với chiêu trò “chạy điểm”, “chạy trường”, “lo đỗ nguyện vọng”, “xét tuyển nội bộ”...

Đừng để vẻ ngoài đánh lừa: 3 con giáp ít nói nhưng sống tình cảm, sâu sắc

Đừng để vẻ ngoài đánh lừa: 3 con giáp ít nói nhưng sống tình cảm, sâu sắc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có 3 con giáp thường mang vẻ ngoài điềm tĩnh, khó gần nhưng bên trong lại sở hữu trái tim vô cùng nhạy cảm, dễ suy nghĩ và rất dễ bị tổn thương.

Vì sao đáp án thi tốt nghiệp THPT không được công bố ngay?

Vì sao đáp án thi tốt nghiệp THPT không được công bố ngay?

Xã hội - 5 giờ trước

Sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT khép lại, điều hàng triệu thí sinh và giáo viên quan tâm lúc này là thời điểm Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức để đối chiếu, tự tính điểm số bài làm.

Thời tiết hôm nay (13/6): Khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng

Thời tiết hôm nay (13/6): Khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Một tài xế bị lập biên bản rồi lại được hủy phạt vì lý do đặc biệt

Một tài xế bị lập biên bản rồi lại được hủy phạt vì lý do đặc biệt

Xã hội - 6 giờ trước

Một tài xế tại Đà Nẵng bị lập biên bản vì chạy quá tốc độ khi đưa hàng xóm đi cấp cứu. Sau xác minh, cơ quan chức năng đã hủy quyết định xử phạt.

Tin sáng 13/6: Bắc Bộ sắp đón đợt mưa lớn; ngày 1/7 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Tin sáng 13/6: Bắc Bộ sắp đón đợt mưa lớn; ngày 1/7 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối 14/6 đến 16/6, miền Bắc đón đợt mưa diện rộng, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất lớn...

Phát hiện 83 người nước ngoài thuê trọn khách sạn 'lập đại bản doanh', nghi lừa đảo

Phát hiện 83 người nước ngoài thuê trọn khách sạn 'lập đại bản doanh', nghi lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an TPHCM đã triệt phá nhóm 83 người nước ngoài nghi thiết lập "đại bản doanh" lừa đảo công nghệ cao, ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia trên địa bàn thành phố.

Top