Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trịnh Xuân Thanh dọa cách chức cấp dưới nếu không ký hợp đồng

Thứ năm, 15:00 25/01/2018 | Pháp luật

Dù bị cáo Trịnh Xuân Thanh không thừa nhận chỉ đạo hạ giá bán cổ phần PVP Land nhưng theo lời khai của các cấp dưới tại phiên tòa, họ bị Thanh dọa cách chức nếu không ký hợp đồng.

Sáng 25/1, ngày làm việc thứ 2 phiên xử Trịnh Xuân Thanh - nguyên tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC) và các đồng phạm về tội tham ô tài sản tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư.

Theo cáo trạng, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần giá thấp tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land), Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm đã chia nhau phần chênh lệch giá 49 tỉ đồng.

Bán cổ phần giá thấp để chia nhau "lại quả"

Theo cáo trạng, khi Lê Hòa Bình muốn mua toàn bộ dự án Nam Đàn Plaza (có 5 cổ đông, trong đó PVP Land chiếm hơn 50% cổ phần) nên đã thông qua Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Thái Kiều Hương, Đinh Mạnh Thắng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà) để được Trịnh Xuân Thanh đồng ý bán cổ phần với giá thấp hơn thực tế.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa

Lê Hòa Bình đã ký hợp đồng đặt cọc với giá 52 triệu đồng/mét vuông đất nền dự án nhưng sau đó, Bình chỉ trả mức giá này cho 4 cổ đông khác, còn với hơn 50% cổ phần của PVP Land Bình chỉ mua với giá 34 triệu đồng/mét vuông.

Đổi lại, các bị cáo Đinh Mạnh Thắng, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo khác đều được hưởng những khoản "lại quả" nhiều tỉ đồng.

Trong phần xét hỏi đối với các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong - chủ tịch HĐQT PVP Land và Nguyễn Ngọc Sinh - tổng giám đốc PVP Land về việc hạ giá thấp cổ phần của dự án Nam Đàn Plaza gây ra thiệt hại 87 tỉ đồng, không bị cáo nào nhận trách nhiệm về việc quyết định hạ giá này.

Tuy nhiên, các bị cáo đều thừa nhận có nhận được tiền.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh khai không chỉ đạo bán giá thấp vì bị cáo không có tiếng nói đối với việc này.

Trong khi đó, bị cáo Đào Duy Phong lại khai do Trịnh Xuân Thanh gọi điện thoại nói có khách mua nên Phong thực hiện các thủ tục tiếp theo. Nhưng Phong thừa nhận có nhận của Thái Kiều Hương 10 tỉ (giữ lại 8 tỉ, đưa cho Sinh 2 tỉ).

Còn Nguyễn Ngọc Sinh thì cho rằng, hợp đồng bán 34 triệu/mét vuông đất dự án là hợp đồng có điều kiện vì đất được giao thời gian sử dụng ngắn (chỉ 20 năm). Còn giá 52 triệu/mét vuông là bao gồm cả gia hạn thời gian sử dụng đất đến 50 năm và nộp tiền thuế sử dụng.

Dù vậy, Sinh khai có nhận được 2 tỉ đồng từ Đào Duy Phong do Sinh nghĩ, tiền này do bên mua cắt lại.

Sẽ cách chức nếu không ký hợp đồng!

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Xuân Thanh không thừa nhận đã thỏa thuận hay chỉ đạo bán cổ phần với giá thấp để chia tiền chênh lệch.

Theo cáo trạng, PVC do Thanh làm chủ tịch HĐQT nắm đến 28% vốn điều lệ của PVP Land nên Thanh là người có quyền quyết định trong việc cho phép chuyển nhượng số cổ phần này.

Cuộc họp diễn ra ngày 10/2/2010 cho thấy Thanh đã có chỉ đạo về việc tiếp tục đầu tư và triển khai dự án, Thanh biết rõ giá trị đất là khoảng 52 triệu đồng/mét vuông nhưng sau khi gặp Thắng và Hương thì Thanh đã gọi điện thoại hỏi Phong về khách hàng mua cổ phần.

Sau đó theo lời khai của Phong thì Thái Kiều Hương đã dẫn khách đến gặp Phong. Tại buổi gặp này, Hương nói đã thống nhất với Thanh, Thanh chỉ đạo là bán 40 triệu/mét nhưng chỉ thể hiện trên hợp đồng là 34 triệu.

Phần chênh lệch Phong sẽ được nhận 10 tỉ, phần còn lại Hương sẽ có trách nhiệm đưa cho Thanh và Thắng.

Sau khi hợp đồng được ký, ngày 5/4/2010 Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa đã mời các cổ đông công ty Xuyên Thái Bình Dương đi ăn trưa tại nhà hàng Myway, tại cuộc gặp này có cả Trịnh Xuân Thanh, Thanh hỏi Bình đã ký hợp đồng chưa và Thanh nói, nếu Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh không ký thì sẽ cách chức

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Kim Thoa cũng xác nhận lời khai của Bình là đúng, Thoa cũng nghe thấy Thanh nói sẽ cách chức Phong và Sinh nếu không ký hợp đồng.

Tại phần thẩm vấn, các luật sư bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh đã hỏi bị cáo Đào Duy Phong (nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land) về việc Thanh có quyền để cách chức bị cáo không, Phong trả lời, sau ngày 28/4/2010 (việc bán cổ phần đã xong) thì Phong được phòng tổ chức thông báo là không còn làm đại diện phần vốn góp của PVC tại PVP Land nữa.

"Như vậy, có nghĩa là bị cáo chính thức bị cách chức và mất việc. Nhưng không ai họp công bố cả, mà chỉ có phòng tổ chức nói" - bị cáo Phong khai.

Bị cáo Phong cũng cho biết, sau khi biết mình bị mất chức, đã tìm gặp ông Đinh La Thăng (chủ tịch HĐTV PVN) để hỏi, thì được ông Thăng trả lời là việc này có nghe Thanh báo cáo rồi.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, quy định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất (Luật Đất đai 2024) là một quyết sách quan trọng, mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người dân có đất bị thu hồi.

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Không hợp tác khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc, Khượp còn dùng dao đâm trọng thương một phó trưởng công an xã.

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Pháp luật - 15 giờ trước

Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng...

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người cha ruột để điều tra về cái chết thương tâm của bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh.

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Pháp luật - 23 giờ trước

Tin tưởng vào giấy tờ tuỳ thân, bỏ 68 triệu đồng để trả nợ cho 3 bé gái, chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc lĩnh án 13 năm tù vì tội Mua bán người dưới 16 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cụ bà 75 tuổi ở nhà một mình thì bị Bảo giở trò đồi bại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Top