Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trò bán hàng mượn danh Tăng Thanh Hà, Ngọc Trinh...

Thứ bảy, 10:08 04/05/2013 | Xã hội

Những món hàng quần áo, túi xách nhái mẫu mã của các ngôi sao lập tức được thaytên đổi họ như "áo sơ mi Tăng Thanh Hà" hay "túi xách Ngọc Trinh" trở nên đẳngcấp hơn hẳn.

Hàng hiệu giá "bèo"

Đã từ lâu, các ngôi sao nổi tiếng như Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh…luôn là biểu tượng thời trang khiến giới trẻ "phát cuồng". Ăn theo gu thời trang này, còn nhiều chủ shop quần áo nhanh chóng nhập về những mẫu mã y chang của các"sao" nhưng hoàn toàn là hàng nhái, hàng fake với giá bèo.

Sở hữu làn da trắng ngần cùng chiếc cổ cao thanh thoát nên Tăng Thanh Hà một thời gian liên tục xuất hiện trước công chúng khi diện những chiếc áo sơ mi trắng cổ tròn, được cắt may hơi ôm khít ngực để khoe vòng một đầy đặn. Từ hiệu ứng thời trang đó, chỉ một thời gian ngắn sau đó, tại các shop quần áo từ bình dân đến cao cấp, mẫu sơ mi này lập tức được treo bán tràn lan, mặc sức cho các cô nàng sành điệu lựa chọn.

Trò bán hàng mượn danh Tăng Thanh Hà, Ngọc Trinh... 1
  

Chính vì nắm bắt được sức ảnh hưởng của các ngôi sao nên lợi dụng tầm ảnh hưởng này mà nhiều chủ shop tung chiêu "ké" tên tuổi của các ngôi sao để lăng xê cácmẫu hàng fake của mình. Theo chân một nhóm sinh viên trường đại học Sư phạm Hà Nội đi chợ Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội), chúng tôi không khỏi hoa mắt bởi hàng trăm mẫu mã quần áo, váy dài ngắn…các loại với mẫu mã gần giống nguyên mẫu thậm chí y chang của các ngôi sao nổi tiếng về kiểu dáng cũng như màu sắc.

Để hút khách, nhiều chủ shop bày ra kèm theo những tấm biển được đầu tư rất…"thời vụ", ghi tay nguệch ngoạc để gán cho những mặt hàng những cái tên rất kêu: "Jumsuit Ngọc Trinh", "áo ren Hồ Ngọc Hà", "áo sơ mi Tăng Thanh Hà"…Nếu như những món đồ xịn mà các ngôi sao khoác lên người không có giá dưới tiền triệu thì những mặt hàng fake này lại chỉ có giá vài trăm ngàn đồng, thậm chí có nhiều chiếc chỉ cần có trong tay hơn 100 ngàn đồng là đã có thể sở hữu được chúng.

Tương tự như các mặt hàng quần áo, chúng tôi tìm đến tuyến phố Khương Thượng (HàNội) - nơi được coi là thánh địa của phụ kiện cho giới trẻ cũng không khỏi hoa mắt trước cơ man các phụ kiện làm đẹp được nhái từ các món đồ thân thiết của các sao. Tại cửa hàng Nấm Xinh (Khương Thượng) còn dành riêng một gian phòng phía sâu bên trong để bày bán các phụ kiện phục vụ phái mạnh. Theo Hà - một nhân viên bán hàng của shop cho biết: “Mùa đông vừa rồi sốt các mẫu khăn của Đàm Vĩnh Hưng.

Về cơ bản màu sắc và họa tiết được nhái y chang, giá thành cao nhất cũng chỉ khoảng 200 ngàn đồng. Còn với thời điểm rậm rịch vào hè, các mẫu dây, mặt dâychuyền, nhẫn, hoa tai... nhái những món đồ sao yêu thích cũng đang trong tìnhtrạng sốt xình xịch. Hà cho biết nhiều bạn nam săn lùng mặt dây chuyền giống Mr Đàm với biểu tượng chữ H cách điệu hoặc đơn giản là dây dù được bện như một sợi dây thừng nhỏ để đeo cổ.

Còn đối với các bạn nữ thường tìm mua những mẫu hoa tai to bản, hình tròn được dập mỏng dính giống ca sỹ Hồ Ngọc Hà, đồng hồ bản to hiệu rolex của diễn viênTăng Thanh Hà, chiếc nhẫn đeo ở ngón cái với biểu tượng hoa tulip của hot girl Kelly Phạm diện để tạo điểm nhấn cá tính...Những mặt hàng nhái này rất hút khách, bởi không chỉ hợp mốt mà giá thành còn khá hợp lý. Chỉ từ 15 - 70 ngàn đồng/sản phẩm.

Thay tên đổi họ thu lãi khủng

Tuy nhiên, khi thắc mắc, nhiều chủ shop ở khu chợ này không ngại ngần thừa nhận hàng của mình chỉ là hàng "fake" nhưng là "fake loại 1", nghĩa là giống hàng chính hãng đến trên 90%. Với chiêu trò này giá mặt hàng sẽ được đẩy cao lên, còn người mua cứ thấy bắt mắt là ham nên đôi khi không kiểm tra kỹ chất lượng sảnphẩm.

Mục sở thị những mẫu váy áo được bày bán ở chợ Xanh (Cầu Giấy) bất kỳ ai cũng trầm trồ bởi sự quy tụ đông đủ các kiểu dáng, mẫu mã của các ngôi sao. Khi tận tay kiểm tra kỹ chất vải, bất kỳ ai cũng không tránh khỏi ngại ngần bởi những đường may cẩu thả, có những mối ghép vải ở nách, mép khóa… chỉ chực bung ra, chỉ thừa chưa được cắt tỉa gọn gàng còn loại vải ren dùng để may váy mỏng hết cỡ cùng lớp lót cẩu thả…

Mặc dù là hàng nhái thế nhưng nhiều mẫu hàng hot như "jumpsuit Hồ Ngọc Hà", "túi xách Ngọc Trinh" vẫn được nhiều chủ shop "quát" giá lên tới 4 - 5 trăm ngàn đồng, thậm chí xấp xỉ tiền triệu nếu tinh ý "đo" được đúng mạch "kết" của từng đối tượng khách hàng.

Cũng tương tự như thế, mặt hàng túi xách đủ các kiểu dáng, màu sắc đặc biệtc hiếm quá nửa số đó là những mẫu mã nhái... thương hiệu nổi tiếng mà các nghệ sỹhay sử dụng. Nổi tiếng với thú vui sưu tập túi xách hàng hiệu có giá khủng, những mẫu túi xách Ngọc Trinh thường đeo để xuất hiện trước công chúng lập tứcđược làm nhái với số lượng lớn. Theo một số đầu nậu ở Lạng Sơn những mẫu túi này về chất liệu y chang các mẫu túi bình dân được đổ đống ngoài vỉa hè. Mặc dù nhập tại gốc giá không vượt quá 70 ngàn đồng/chiếc nhưng chỉ cần được làm nhái, tạo kiểu giống với người nổi tiếng các chủ shop đã có thể quát giá gấp đôi thậm chí gấp ba giá trị thực tế.

Còn theo Hà - nhân viên bán hàng của shop Nấm Xinh (Khương Thượng), những mặt hàng phụ kiện này chủ yếu là hàng Trung Quốc được nhập qua các đầu mối hàng từ Móng Cái. Tuy nhiên, với chất liệu chủ yếu bằng len, dạ rẻ tiền pha nhiều nilon đối với các mặt hàng như khăn, tất hay được đúc bằng nhôm, thiếc...được cán mỏng. Đối với những loại hoa tai, vòng đeo tay, cổ được tạo từ chất liệu này rất dễ gây dị ứng, gây mẩn đỏ trên da kèm theo ngứa cho người sử dụng.

Chưa lên hạng, sao đã... xịt

Trong khi giá thực tế trên thế giới, một chiếc túi Lady Dior màu hồng xinh xắnthường được Ngọc Trinh sử dụng để phối hợp với những bộ trang phục cùng tông màu giá thường dao động trên dưới 3.000 USD. Màu sắc y chang nhưng khi cầm trên tay thì nhẹ bẫng, không có độ "đầm" tay. Quan sát mẫu khóa kèm theo chuỗi hạt ngọc trai giả bao quang tay cầm của túi cũng giống hệt như nguyên mẫu, có điều đượclàm bằng hạt nhựa còn "mạ với nước bóng rẻ tiền chỉ qua vài lần sử dụng sẽ ngả màu đen xỉn" - Lan Anh - một tín đồ chuyên săn hàng fake ở chợ Xanh cho biết.

Theo VTC

kimvantruc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top