Trở ngại khó nói trong "chuyện ấy" của những bệnh nhân ung thư
GiadinhNet - Thoát khỏi “án tử” của căn bệnh ung thư là niềm vui lớn nhất của nhiều bệnh nhân, tuy nhiên, một vấn đề quan ngại sau điều trị mà tới giờ các bác sĩ vẫn chưa tìm được cách giải quyết lại khiến những bệnh nhân này thất vọng không kém khi phát hiện bị bệnh.
Đó là suy giảm chức năng tình dục. Một phụ nữ Mỹ mới đây còn đâm đơn kiện vị bác sĩ điều trị vì đã không cảnh báo cho cô trước cho rằng, dù khỏi bệnh nhưng “chuyện ấy” sẽ phải… nghỉ hưu non.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Tháng 8/2011, cô Kristen Howard (NewYork, Mỹ) rạng rỡ trong bộ váy cưới bước lên xe hoa về nhà chồng mà không hề biết rằng mình đang mang trong mình mầm mống của một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. Không lâu sau tuần trăng mật ngọt ngào, những khối u nhỏ bắt đầu xuất hiện trong cổ họng cô, gây lên những cơn đau rát và khó thở. Khi đi khám, bác sĩ kết luận đó là do amiđan bị nhiễm trùng. Điều trị mãi không khỏi, những khối u này thậm chí còn phát triển lớn hơn. Đến khi chúng khiến Howard không thể ăn được nữa, nói chuyện và hít thở cũng khó khăn thì người ta mới phát hiện ra rằng, đây là những khối u của căn bệnh ung thư hạch bạch huyết – một dạng ung thư máu khá phổ biến.
Do đã ở vào giai đoạn nguy hiểm, nên cô dâu trẻ này lập tức phải tiến hành biện pháp điều trị khá “nặng tay” trong chỉ định đối với bệnh nhân ung thư, đó là hóa trị. Chỉ trong vòng 5 tháng, cô đã phải trải qua tới sáu đợt truyền hóa chất. Hậu quả tất yếu mà ai cũng biết là tóc, lông mi, lông mày của Howard bị rụng sạch. Bù lại, các bác sĩ tuyên bố, cô đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Với các bệnh nhân ung thư đã đến mức phải tiến hành hóa trị, cơ hội được sống này chỉ là 50/50 và Howard cảm thấy vô cùng sung sướng khi nằm trong số những người may mắn sống sót. Ngày ra viện, chồng cô đến đón với bó hoa tươi thắm trên tay, theo sau là đông đảo người thân, bạn bè. Họ đã tổ chức một bữa tiệc linh đình để ăn mừng và chào đón “người từ cõi chết trở về”.
Nhưng mọi chuyện không kết thúc có hậu một cách hoàn hảo như vậy. Khi nối lại “chuyện ấy” với chồng sau cả nửa năm trời phải “kiêng khem” vì mệt mỏi do tác dụng phụ của hóa chất, Howard đã phải chịu sự đau đớn khôn cùng. Cho rằng có lẽ do “để không” quá lâu nên “máy móc” chưa sẵn sàng “hoạt động” trở lại, cả hai kiên trì thực hiện đủ mọi phương thức “tái khởi động” một cách nhẹ nhàng nhất. Họ tiến hành khúc dạo đầu một cách chậm rãi, thậm chí nhờ cả tới sự trợ giúp của gel bôi trơn. Nhưng khi “lâm trận”, mọi chuyện vẫn tồi tệ. Howard vẫn luôn bị đau. Tồi tệ hơn nữa, cô chợt nhận thấy rằng cảm giác của mình khi “chiều chồng” cũng không còn được “phiêu” như trước nữa.
Một lần nữa, cả hai quay lại bệnh viện vì nỗi khổ tâm khó nói này. Đến lúc ấy, các bác sĩ từng điều trị cho cô mới thông báo rằng: đau khi quan hệ tình dục và suy giảm ham muốn, cảm xúc tình dục là tác dụng phụ mà bệnh nhân hóa trị nào cũng gặp phải. Y học hiện đại vẫn chưa tìm ra phương cách nào để tránh được điều này, và họ phải coi đó là cái giá phải trả cho tính mạng được cứu sống của mình. Quá bất ngờ trước thực tế nghiệt ngã, Howard gần như suy sụp. Cô đã quyết định… kiện các bác sĩ đã điều trị cho mình vì tội… không cho cô biết về việc sẽ phải nhịn sex suốt đời, nếu đồng ý hóa trị.
Chưa tìm ra cách lấy lại “phong độ” cho bệnh nhân
Dù đã tiếp nhận đơn khởi kiện do luật sư của Howard đệ trình, nhưng các thẩm phán NewYork đang rất bối rối chưa biết phân xử ra sao. Theo luật, bác sĩ phải tư vấn đầy đủ cho bệnh nhân trước khi tiến hành điều trị theo một phác đồ đặc biệt nào đó, hóa trị cũng vậy. Rõ ràng, Howard đã không được tư vấn đầy đủ theo quy định và các bác sĩ điều trị cho cô cũng thừa nhận điều này. Dù khung hình phạt cho “tai nạn nghề nghiệp” này cũng đã được luật pháp Mỹ quy định cụ thể, nhưng điều khiến các thẩm phán thành phố NewYork thấy khó xử lại là yêu cầu bồi thường của nạn nhân: cô không đòi bồi thường bằng tiền, mà chỉ khăng khăng bắt các bác sĩ phải…“phục hồi phong độ” cho mình như trước khi hóa trị. Khi tham vấn các nhà khoa học, những người cầm cân nảy mực này chỉ nhận được cái lắc đầu: Đó là một yêu cầu bồi thường quá khó, bởi hiện nay, vẫn chưa có cách nào lấy lại “vốn liếng” cho các bệnh nhân ung thư, một khi đã điều trị hóa chất hoặc xạ trị.
Cả trên phương diện pháp lý lẫn khoa học, vụ kiện chưa từng có tiền lệ này của Howard đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả “ác nghiệt” mà các bệnh nhân ung thư phải đối mặt. Quyền lợi được sống một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh sau điều trị, bao gồm cả sức khỏe tình dục của họ vẫn còn bị bỏ ngỏ. Luật pháp thì bối rối, y học thì bó tay. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho việc “được sinh ra lần nữa”? Giáo sư Leslie Schover thuộc Đại học Trung tâm Ung thư Texas (Houston), một nhà tâm lý học lâm sàng đã thừa nhận “khoảng trống” trong y học này. Là người đã có kinh nghiệm theo đuổi nghiên cứu các vấn đề tình dục của bệnh nhân ung thư trong suốt 30 năm, ông tiết lộ rằng, trong điều trị ung thư bấy lâu nay, sex hoàn toàn không được lưu tâm. Tất cả các giáo trình, tài liệu về ung thư đều không nhắc đến vấn đề khả năng tình dục của bệnh nhân. Trên thực tế, cũng chưa từng có công trình nào, hội thảo khoa học nào bàn về việc này.
Đây quả là một thiếu sót nghiêm trọng bởi số người bị y học “lãng quên” như Howard trong thực tế là rất lớn. Chỉ tính riêng tại Mỹ, hiện đang có khoảng 13,7 triệu người đang sống sau khi đã trải qua điều trị ung thư, chủ yếu là hóa trị và xạ trị. Ước tính đến năm 2020, con số tương ứng sẽ tăng lên tới 18 triệu người. Theo giáo sư Schover, chỉ riêng ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư khoang xương chậu đã chiếm tới 2/3 các ca ung thư ở phụ nữ nước này. Ông cũng dự báo rằng, khoảng 50% trong số đó sẽ phải tiến hành các biện pháp điều trị “hạng nặng” như hóa trị hoặc xạ trị và khả năng gặp trục trặc về tình dục sau điều trị có thể coi là 100%. Ai cũng bị ảnh hưởng, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi. Đấy là chưa thống kê đến ung thư ở nam giới. Nếu cộng cả hai phái lại, thì số người đang phải sống “khổ sở” vì khó “yêu” do mặt trái của điều trị ung thư sẽ lên tới vài chục triệu người, một con số “khủng khiếp” với y học và xã hội.
Trong khi để giải quyết tận gốc vấn đề, rất cần có sự góp sức của các chuyên ngành khác như sản phụ khoa, nội – ngoại khoa, thần kinh học… Với thực trạng này, xem ra các bệnh nhân ung thư còn phải chấp nhận cái giá khá “chát” này trong một thời gian dài nữa.
Thực phẩm tốt cho người mỡ máu cao
Sống khỏe - 14 phút trướcMỡ máu cao hay tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các biến cố tim mạch nguy hiểm. Chế độ ăn uống rất quan trọng trong phác đồ điều trị.
Người bệnh suy thận ăn ổi cần biết điều này để duy trì chức năng thận tốt nhất
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Những người mắc bệnh thận và suy thận thường có lo ngại về việc ăn uống. Và đúng là việc lựa chọn thực phẩm phù hợp rất quan trọng để duy trì sức khỏe thận.
Ngủ đủ vẫn mệt? 3 thói quen buổi tối tưởng vô hại nhưng đang âm thầm 'rút cạn năng lượng' của bạn
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Ngủ đủ nhưng sáng nào cũng mệt rã rời, đầu óc nặng trĩu và chẳng còn chút năng lượng? Có thể bạn đang tự “bào mòn” cơ thể mỗi tối mà không hề nhận ra.
Nữ sinh 17 tuổi sốc tim nguy kịch vì viêm cơ tim cấp từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 12 giờ trướcGĐXH - Viêm cơ tim cấp có thể diễn tiến cực nhanh, âm thầm ở người trẻ, dễ bị bỏ qua nếu chủ quan với triệu chứng ban đầu.
Người bệnh suy thận ăn rau muống có tốt không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Rau muống là món quen thuộc của người Việt, nhưng với người suy thận, việc ăn loại rau này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không kiểm soát đúng cách.
Người đàn ông 39 tuổi phát hiện ung thư đại tràng di căn gan từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa tưởng chừng thông thường, người đàn ông 39 tuổi đi khám mới phát hiện ung thư đại tràng đã di căn gan.
5 thực phẩm giàu vitamin B6 tốt cho não bộ và hệ miễn dịch
Sống khỏe - 22 giờ trướcVì cơ thể con người không thể tự tổng hợp hoặc dự trữ vitamin B6 với số lượng lớn nên việc lựa chọn các thực phẩm giàu vitamin B6 trong thực đơn hàng ngày rất cần thiết để góp phần duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và một trí tuệ tốt.
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ sau tiêm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 1 ngày trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
