Trở rét nhanh đến chóng mặt: Việt Nam có nơi đã sắp chạm mốc lạnh nhất trong lịch sử

| Xã hội

Miền Bắc Việt Nam đột ngột chuyển rét đột ngột, có nơi giảm xuống 0 độ C, sắp chạm mốc lạnh kỷ lục trong lịch sử.

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc nước ta đang phải chịu rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng học, đợt rét mạnh nhất từ đầu đông có thể kéo dài ít nhất đến ngày 14/1/2018. Khác với những đợt rét trước, nhiệt độ ban ngày và ban đêm trong lần rét đậm này không chênh lệch nhau là mấy, mức nhiệt giảm sâu.

Rét đậm, rét hại bao trùm các tỉnh miền Bắc. Ảnh minh họa
Rét đậm, rét hại bao trùm các tỉnh miền Bắc. Ảnh minh họa

Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 8-13 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 3 độ C, có nguy cơ xuất hiện băng giá.

Hà Nội chìm trong giá rét với nhiệt độ giảm mạnh. Ảnh minh họa.
Hà Nội chìm trong giá rét với nhiệt độ giảm mạnh. Ảnh minh họa.

Tính đến sáng ngày 9/1, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 13-16 độ C, đêm duy trì ở 9-11 độ C. Đặc biệt, những khu vực núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn có thể chỉ còn 1-3 độ, riêng đỉnh núi Fansifan thì nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, rất dễ xuất hiện băng tuyết.

Giảm xuống dưới 0 độ C, tức là gần chạm mốc nhiệt độ kỷ lục trong lịch sử ở Việt Nam.

Trước đó, mức nhiệt kỷ lục trong lịch sử là vào mùa đông năm 2016. Cụ thể, nhiệt độ đo được tại Sa Pa vào ngày 24/1/2016 là -4,2 độ C. Đây được coi là đợt rét khốc liệt nhất trong lịch sử, kể từ năm 1956 đến nay.

Nhiều khu vực xuất hiện băng giá. Ảnh minh họa
Nhiều khu vực xuất hiện băng giá. Ảnh minh họa

Thời tiết cực đoan đến nỗi khu vực vùng núi Ba Vì, Hà Nội cũng có tuyết rơi. Đây thực sự là một hiện tượng rất hiếm gặp.

Ba Vì bất ngờ có tuyết rơi kéo dài vào đợt rét kỷ lục năm 2016. Ảnh minh họa
Ba Vì bất ngờ có tuyết rơi kéo dài vào đợt rét kỷ lục năm 2016. Ảnh minh họa

Ngoài Ba Vì, nhiều khu vực khác cũng giảm nhiệt mạnh vào đợt rét kỷ lục 24/1/2016 như nhiệt độ dưới 0 độ C như Sa Pa -2 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) -0,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) -0,4 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -4 độ C.

Dự báo về rét đậm, rét hại ngày 9/1/2018

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Mức nhiệt thấp nhất sáng nay ở Bắc Bộ phổ biến ở khoảng 8-11 độ. Ngoài ra, ở một số nơi có mức nhiệt thấp hơn như: Pha Đin 5.8 độ, Mộc Châu 4.8 độ, Mẫu Sơn là --0.3 độ,.. Gió Đông Bắc tại Vịnh Bắc Bộ đã mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trong chiều nay còn có mưa rải rác. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi xuất hiện băng giá.

Dự báo: Chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Theo Nguyễn Hằng

Soha/Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.