Trộm xe máy rồi rao bán... trên mạng

| Pháp luật

"Ăn bay" được những chiếc xe máy đắt tiền, nhóm trộm thay đổi biển số, đăng ký rồi rao bán trên mạng với giá từ 10 dến 25 triệu đồng một chiếc.

Ngày 20/5, Công an quận Cầu Giấy cho biết, từ ngày 1/5 đến nay, đã khám phá 6 ổ chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh. 45 chiếc xe máy có giá trị lên đến 700 triệu đồng đã được thu giữ.

36 người liên quan được làm rõ, trong đó bắt khẩn cấp 16 người phạm tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cảnh sát đã thu được 40 biển kiểm soát giả, 13 đăng ký xe, 8 bộ vam phá khóa tự tạo, 4 dao nhọn và bình xịt hơi cay.

Cảnh sát đang phân loại xe bị trộm.

Những tên trộm thường đi hai người, chạy xe lòng vòng trên các tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ… để trộm cắp. Chúng thường nhằm vào các loại xe máy đắt tiền để ở nơi công cộng, không có người trông giữ. Thời gian gây án vào buổi trưa hoặc tối.
 
Những chiếc xe trộm được, tùy vào chất lượng được rao giá trên mạng từ 5 đến 10 triệu đồng một chiếc.
 
Những "siêu trộm" xe máy đều có nhiều tiền án, tiền sự, khá manh động. Khi gây án, chúng thường mang theo dao chọc tiết lợn, dao găm và bình xịt hơi cay, ớt bột… để chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ.

Trong đó có nhóm Vũ Văn Kim (44 tuổi, ở 64 Nguyễn Văn Cừ) và Đặng Tuấn Anh (34 tuổi) cầm đầu. Kim có tới 8 tiền án, ra tù năm 2006, còn Tuấn Anh sở hữu 2 tiền án, 2 tiền sự, nghiện ma túy nặng. Chỉ trong thời gian ngắn, hai kẻ này trộm gần 30 vụ ở Hà Nội. Xe trộm được giao Lê Thị Dung (44 tuổi, người yêu của Kim ở Duy Tiên, Hà Nam) tiêu thụ.

Cảnh sát cũng làm rõ một đầu mối chuyên làm đăng ký giả ở Hà Nội do Lương Thị Thúy (49 tuổi ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) cầm đầu. Sau khi thay biển kiểm soát giả, xe bán lại cho người sử dụng với giá từ 10 đến 25 triệu đồng một xe tay ga.
 
Theo NLĐ
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.