“Trốn” lạnh, người dân xuống lòng đất tập thể dục, chuyên gia cảnh báo nguy cơ đột tử rất cao
“Trốn” lạnh, người dân xuống lòng đất tập thể dục, chuyên gia cảnh báo nguy cơ đột tử rất cao
Hà Nội đang trải qua một đợt lạnh sâu và kéo dài, làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Rất nhiều người từ thanh niên, phụ nữ cho đến những người già đã phải “trốn” rét xuống các hầm đi bộ, thậm chí là các hầm chung cư để tập thể dục rèn luyện sức khỏe.
Tại khu vực hầm đi bộ Ngã Tư Sở, mỗi buổi chiều có hàng trăm người xuống hầm tập thể dục. Những người lớn tuổi tận dụng những khu vực cầu thang lên xuống để tập yoga, còn trẻ nhỏ chọn đó là nơi đá bóng, đá cầu. Đặc biệt ở lòng hầm đi bộ rất đông người lấy đó làm đường chạy cho buổi tập của mình.

Thời tiết lạnh nhiều người xuống hầm đi bộ tập thể dục.
Những người tập thể dục dưới hầm đi bộ cho biết, do trời lạnh và mưa nên họ phải xuống dưới hầm tập để khỏi bị ướt và gió. Ngoài ra, một số người cũng cho rằng, vì nhà xa các công viên nên họ chọn nơi đây là nơi tập thể dục vừa gần nhà, vừa khỏi lạnh.
Được biết, không chỉ ở các hầm đi bộ trên địa bàn Hà Nội. Thời gian vừa qua, trước điều kiện thời tiết liên tục giảm sâu, nhiều người còn chọn các hầm chung cư, thậm chí là tận dụng cả cầu thang đi bộ ở các tòa nhà để làm nơi tập thể dục.
Trao đổi với phóng viên về việc người dân tận dụng hầm chung cư, hầm đi bộ để tập thể dục, TS Võ Tường Kha – GĐ Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho biết, việc người dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao là rất tốt cho sức khỏe. Ngay cả việc tận dụng những khoảng trống để tập luyện cũng không sai vì quỹ đất hiện nay dành cho hoạt động thể dục thể thao là không nhiều.

TS Võ Tường Kha cho rằng việc tập thể dục dưới đường hầm đi bộ là không nên.
Tuy nhiên, việc tập thể dục ở hầm đi bộ, hầm chung cư tuyệt nhiên là không nên. Theo phân tích của TS Võ Tương Kha, tập luyện thể dục thể thao phải được thực hiện ở nơi thoáng mát hoặc ở các trung tâm, phòng chức năng. Đặc biệt là những nơi đảm bảo đủ oxy, ánh sáng cũng như môi trường tập luyện trong lành.
“Tập luyện ở những nơi không đủ điều kiện, ánh sáng sẽ không đạt được hiệu quả tập luyện, nó có thể gây nên những bệnh lý tiềm tàng, gây nên những chấn thương khi tập ở nơi ánh sáng không đủ và những trường hợp bị ngất xỉu, đột tử là khó tránh khỏi. Đặc biệt là người có bệnh liên quan đến đường hô hấp, tim mạch, huyết áp hay trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người già”, TS Võ Tường Kha cảnh báo.

Trẻ nhỏ người già và người mắc bệnh mãn tính tuyệt đối không tập thể dục dưới hầm.
Chính vì lý do trên, TS Võ Tường Kha khuyên người dân không nên tập luyện thể dục thể thao ở hầm đi bộ, hầm chung cư. Nên chọn nơi thoáng đãng, có đủ oxy và cơ sở vật chất để tập luyện nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
Trong trường hợp tập luyện thể dục thể thao, nhất là việc tập dưới hầm đường bộ, nếu gặp sự cố khi tập luyện mọi người cũng nên có biện pháp sơ cứu kịp thời. Nếu gặp trường hợp ngất xỉu khi tập thể dục dưới hầm cần phải đưa người bệnh đến nơi thoáng khí, nới lỏng quần áo thể thao và thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo nhằm hồi sinh hô hấp tuần hoàn cho bệnh nhân. Sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.
Theo Khám phá

Ba mẹ con cùng mắc ung thư
Y tế - 23 phút trướcBa mẹ con cùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp do yếu tố di truyền, sau một lần khám sức khỏe định kỳ.

Cách uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ tử vong
Sống khỏe - 51 phút trướcCà phê không chỉ giúp tỉnh táo vào buổi sáng mà thức uống đắng này còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, bệnh tim và tử vong. Tuy nhiên cần có cách uống đúng.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người phụ nữ 40 tuổi bị rong kinh suốt 20 ngày
Mẹ và bé - 13 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ 40 tuổi đi khám vì bị rong kinh, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy quá sản nội mạc tử cung điển hình. Cần phải điều trị bằng thuốc nội tiết, kháng sinh và tư vấn đặt dụng cụ tử cung chứa thuốc nội tiết.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 19 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ
Bệnh thường gặp - 22 giờ trướcGĐXH - Đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu được bác sĩ áp dụng để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ, được xem là “chìa khóa” ngăn ngừa đột quỵ.

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcNhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, người phụ nữ 37 tuổi được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng vọt.

Loại quả rẻ tiền, giàu dinh dưỡng, người bệnh suy thận ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn được trứng. Tuy nhiên, chỉ nên dùng tối đa 3-4 quả trứng/ tuần bởi thực phẩm này khá giàu cholesterol...

Nam thanh niên 30 tuổi tiên lượng nặng sau khi ăn tiết canh và những điều nhất định nên biết về món ăn 'khoái khẩu' này
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 3 ngày ăn tiết canh, bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng rất nặng, nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan. Tiên lượng hiện tại rất dè dặt.

Người phụ nữ 44 tuổi có 15 khối u xơ kết thành chùm trong tử cung, thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ có khối u xơ kết thành chùm trong tử cung cho biết bỏ tái khám nhiều năm. Gần đây, bụng to dần, kèm theo dấu hiệu chảy máu nhiều khi hành kinh, táo bón... mới đến viện khám.

Các xét nghiệm cần làm khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc ung thư vú
Mẹ và bé - 1 ngày trướcKhi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nghi ngờ ung thư vú, cần gặp bác sĩ chuyên khoa sớm để được đánh giá, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán chính xác và có phác đồ điều trị kịp thời.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.