Trực thăng quân sự rơi tại TP HCM, 4 chiến sĩ hy sinh

| Xã hội

Trung tướng Võ Văn Tuấn, phó tham mưu trưởng QĐND Việt Nam xác nhận một máy bay trực thăng UH1 vừa rơi sáng nay tại TP.HCM. 4 chiến sĩ trong tổ lái đã hi sinh.

Sáng 28/1, một máy bay quân sự UH-1 đã mất tích sau khi rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất vài phút.

Máy bay trực thăng UH1 được xác định rơi tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM - Đồ họa: Việt AnhMáy bay trực thăng UH1 được xác định rơi tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM - Đồ họa: Việt Anh

Trung tướng Võ Văn Tuấn, phó tham mưu trưởng QĐND Việt Nam xác nhận máy bay trực thăng UH1 của Không quân Việt Nam đã rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trung tướng Võ Văn Tuấn cũng xác nhận 4 chiến sĩ đã hi sinh trong tai nạn máy bay.

Các chiến sĩ hi sinh trong tai nạn này gồm:

- Thượng tá Trần Văn Đức, chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917.

- Thượng tá Đỗ Văn Chính - cơ giới trên không

- Lê Hồng Quân, phi công phụ dẫn đường

- Nguyễn Việt Cường - phi công đang đào tạo lái chính.

Dân quân và lực lượng chức năng đang có mặt tại khu vực nông trường Phạm Văn HaiDân quân và lực lượng chức năng đang có mặt tại khu vực Nông trường Phạm Văn Hai

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết chiếc máy bay trực thăng UH-1 sau khi cất cánh khởi sân bay Tân Sơn Nhất đã mất tín hiệu liên lạc với mặt đất.

“Sau khi máy bay rời khỏi mặt đất khoảng 8 phút, đài kiểm soát mặt đất đã không còn liên lạc được với tổ bay” nguồn tin này xác nhận.

Nguồn tin ban đầu cho biết trên máy bay có tổ lái gồm bốn phi công. Thông tin cho biết máy bay đang bay về phía Tây Ninh.

Đến 10g30 sáng cùng ngày, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết máy bay đã mất liên lạc hơn 150 phút.

Đại tá Lê Văn Hạnh - Chính ủy sư đoàn không quân cho biết máy bay gặp nạn đang trên đường tập bay dự kiến đi Tây Ninh.

Tuy nhiên, địa điểm máy bay rơi không nằm trên đường bay đến Tây Ninh như kế hoạch có thể do máy bay gặp sự cố máy móc, tổ bay tìm một điểm đáp là bãi đất trống, tránh khu vực dân cư sinh sống.

Dân quân và lực lượng chức năng đang có mặt tại khu vực nông trường Phạm Văn Hai

Xe chữa chãy cũng đã được huy động đến khu vực nông trường Phạm Văn Hai

Có mặt tại hiện trường, các phóng viên Tuổi Trẻ đã ghi nhận hình ảnh xác chiếc máy bay rơi và thi thể các chiến sĩ gặp nạn. Chiếc máy bay gặp nạn đã bị cháy một phần.

Đến gần 13 giờ, thi thể bốn chiến sĩ đã được đưa ra khỏi hiện trường máy bay gặp nạn.

Khu vực cống số 6 thuộc khóm 6, ấp 4 bị chặn, tất cả người dân ra vào bên phải, ở lối bên trái chỉ cho mọi người đi ra, không người dân nào được đi vào lối này.

Tại đây, lực lượng dân quân đã sơ tán những người dân trong khu vực hai bên bờ kênh 6 ra ngoài.

Bộ Quốc phòng điều 2 trực thăng tìm kiếm. Các lực lượng dân quân, thợ lặn... cũng đã có mặt tại hiện trường. Rất nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương đã đến khu vực nông trường Phạm Văn Hai.

Trưa 28/1, Thiếu tướng Trương Văn Hai, tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đã đến hiện trường máy bay rơi tại khu vực khóm 6, ấp 4, xã Phạm Văn Hai để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Các lực lượng cùng người dân tham gia tìm kiếm máy bay

Các lực lượng cùng người dân tham gia tìm kiếm máy bay

Máy bay có tốc độ tối đa 217km/g, tầm bay chuyển sân 507km, trần bay 5.910m. Sức chứa 14 người.

UH-1 Iroquois là loại máy bay trực thăng quân sự đa năng do hãng Bell chế tạo, UH-1 rất nổi tiếng và được coi là một trong những biểu tượng của chiến tranh Việt Nam, nó thường được biết dưới tên dùng trong Thủy quân lục chiến Mỹ là Huey.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.