Trung tâm HITECO “đem con bỏ chợ”?
Giadinh.net - Báo GĐ&XH nhận được đơn của anh Chu Văn Thuận, trú tại Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An đề ngày 15/9/2008 khiếu nại việc Văn phòng đại diện của Trung tâm Phát triển việc làm phía Nam (HITECO) đưa công nhân đi xuất khẩu lao động, nhưng "đem con bỏ chợ".
Trong đơn anh Thuận viết, để được đi lao động tại
Anh Thuận nói: “Về nước, tôi đã tìm đến văn phòng đại diện của Trung tâm tại Hà Nội thông báo tình hình và đề nghị trung tâm có trách nhiệm hoàn lại số tiền tôi đã nộp. Tuy nhiên, HITECO tìm cách trì hoãn, nại ra đủ lý do để không thanh toán số tiền này”. Theo anh Thuận, việc anh được làm việc tại Công ty T-V-A là do may mắn, không phải HITECO xin cho. Anh Thuận cho biết thêm, sau khi xảy ra sự cố, anh đã điện về nước thông báo, nhưng hết tháng 5/2008 phía Trung tâm vẫn không có động thái can thiệp, giúp đỡ.
Để tìm hiểu sự việc, PV Báo GĐ&XH đã nhiều lần liên hệ với Văn phòng đại diện của HITECO tại Hà Nội nhưng lãnh đạo văn phòng này khi thì “đi vắng”, khi thì “không nắm rõ vụ việc”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, bản Hợp đồng dịch vụ đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại Dubai mà Trung tâm HITECO ký với anh Thuận ngày 8/12/2007, ngay tại Điều 1, khoản 2 ghi rõ, nơi làm việc của anh Thuận là Công ty Firt Manpo (Dubai). Một nhân viên Văn phòng đại diện HITECO đã xác nhận đây là hợp đồng do Trung tâm ký với anh Thuận. Nếu đúng như những gì anh Thuận khiếu nại, thì HITECO đã “đem con bỏ chợ”, hành động này cần được các cơ quan chức năng lưu tâm xử lý.
Quốc Tuấn
Thông báo