Trung tâm y tế huyện Nam Đàn sắp trở thành đơn vị vệ tinh của BV Bạch Mai

| Y tế

GiadinhNet – Ngày 11/9/2017, Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai đã về khảo sát, đánh giá thực trạng nhằm tiến tới xây dựng TTYT huyện Nam Đàn, Nghệ An trở thành đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2017 - 2020.


Đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai khảo sát tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn. Ảnh: Báo Nghệ An.

Đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai khảo sát tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn. Ảnh: Báo Nghệ An.

Từ chủ trương của Bộ Y tế…

Những năm trước, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Nam Đàn bị đánh giá kém phát triển. Người dân mắc bệnh dù nặng hay nhẹ thường dồn về các bệnh viện ở TP. Vinh để khám, điều trị. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, 64 tuổi, ở thị trấn Nam Đàn cho hay: “Mỗi lần ốm mệt thì lại xuống bệnh viện tỉnh, thành phố điều trị. Biết đi xa tốn kém nhưng nói thực là chưa tin tưởng tay nghề y, bác sĩ ở huyện”...

Biết được thông tin Bộ Y tế ký quyết định cho 5 bệnh viện tuyến huyện trở thành vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tháng 7/2017, Sở Y tế Nghệ An đã đề đạt nguyện vọng xây dựng TTYT huyện Nam Đàn trở thành vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai và được Bộ Y tế đồng thuận về mặt chủ trương.

Ngày 11/9/2017, Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai đã về khảo sát, đánh giá thực trạng nhằm tiến tới xây dựng TTYT huyện Nam Đàn, Nghệ An trở thành đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2017 - 2020.

…Đến việc người dân Nghệ An được hưởng lợi

Sau khảo sát, GS.TS Phạm Minh Thông - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đánh giá cao quyết tâm của ngành, địa phương trong xây dựng phát triển TTYT huyện Nam Đàn.

GS Thông cho hay: “Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ tối đa, toàn diện để giúp TTYT huyện Nam Đàn trở thành đơn vị vệ tinh, ngày càng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Chúng tôi tập trung giúp đỡ chuyển giao kỹ thuật cho TTYT huyện Nam Đàn các chuyên khoa mũi nhọn là hồi sức cấp cứu, thận nhân tạo, chẩn đoán hình ảnh, ngoại chấn thương, điều trị và chuẩn đoán bệnh nội tiết, đào tạo bác sĩ chuyên khoa (gồm 17 gói đào tạo)”.

Khi được công nhận, các bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai sẽ đào tạo “cầm tay chỉ việc” cho y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn; thiết lập hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai sẽ trực tiếp tư vấn, hội chẩn cho bệnh nhân điều trị...

Điều này đồng nghĩa, chất lượng khám và điều trị ở TTYT huyện được nâng lên; người bệnh ở huyện Nam Đàn và khu vực lân cận được hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương mà không phải lên tuyến trên; các bệnh viện tuyến trên được giảm tải.

Bác sĩ Hồ Sơn - Giám đốc TTYT huyện Nam Đàn cho biết: Hiện mỗi năm Trung tâm y tế Nam Đàn tiếp nhận khám chữa bệnh cho hơn 80.000 lượt người bệnh ngoại trú, điều trị nội trú cho hơn 10.000 lượt và thực hiện hơn 1000 ca phẫu thuật từ loại III trở lên. Tuy nhiên việc thực hiện kỹ thuật tại Trung tâm còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân nên tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến trên còn nhiều.

Nguyên nhân do cơ sở hạ tầng cũ kỹ, trang thiết bị và nhân lực ở tất cả các khoa phòng còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Các chuyên khoa chưa có đủ điều kiện phát triển mũi nhọn; thiếu bác sĩ và cán bộ đào tạo chuyên sâu...

ĐH (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.