Trước khi bị khởi tố, siro ăn ngon Hải Bé từng thổi phồng công dụng, gây hiểu lầm cho phụ huynh
GĐXH - Núp bóng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé từng quảng cáo rầm rộ như "thần dược" giúp trẻ ăn khỏe, ngủ ngon, tăng đề kháng. Rõ ràng, đây là một hình thức sai phạm nghiêm trọng đang bị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Chủ tài khoản kênh tiktok "Gia đình Hải Sen", " Hải Sen " là ông Lê Văn Hải - một trong 2 thành viên sáng lập Công ty TNHH Hải Bé (ở thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) vừa bị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can do buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Theo cơ quan chức năng, hàng giả là thực phẩm ở đây chính là sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé có tác dụng hỗ trợ bé ăn ngon, hỗ trợ tăng cường hấp thu và từ năm 2024 đến nay, riêng sản phẩm này đã được bán thành công ra thị trường 100.000 hộp sản phẩm trên các kênh bán hàng online.
Đáng chú ý, để tiêu thụ được số lượng lớn sản phẩm như cơ quan chức năng công bố, bằng các kênh bán hàng do Lê Văn Hải sở hữu, người này đã từng quảng cáo công dụng như thuốc chữa bệnh, gây hiểu nhầm cho các phụ huynh có con nhỏ như: "Giúp trẻ ăn ngon miệng chỉ sau 3 ngày", "Tăng cường miễn dịch, phát triển trí não, hỗ trợ ngủ sâu giấc", "Giải pháp cho trẻ biếng ăn, chậm lớn"…

Núp bóng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé từng quảng cáo rầm rộ như "thần dược" giúp trẻ ăn khỏe, ngủ ngon, tăng đề kháng. Rõ ràng, đây là một hình thức sai phạm nghiêm trọng đang bị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.
Theo các chuyên gia y tế, đây là chiêu trò quảng cáo nguy hiểm, bởi trẻ em là đối tượng nhạy cảm, mọi loại sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng đều cần được sử dụng dưới sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia.
Việc tự ý sử dụng thực phẩm chức năng như thuốc điều trị, nhất là khi không rõ nguồn gốc – thành phần – liều lượng, có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, dị ứng, hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của trẻ.
Trước sự việc này, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu gỡ bỏ các nội dung quảng cáo sai sự thật liên quan đến sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé và các sản phẩm tương tự.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không tin tưởng vào các nội dung quảng cáo "có cánh" chưa được kiểm chứng.
Chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ nhỏ là điều quan trọng hàng đầu, nhưng sự lựa chọn sản phẩm cần dựa trên cơ sở y tế, khoa học, không nên vì áp lực hay kỳ vọng mà đặt niềm tin vào những lời quảng cáo "một chiều".
Khi trẻ có dấu hiệu biếng ăn, chậm lớn, mất ngủ, thay vì mua sản phẩm trôi nổi trên mạng, phụ huynh nên đưa con đến khám tại các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn điều trị đúng cách.
Việc xử lý nghiêm những hành vi quảng cáo sai sự thật như trường hợp của Siro ăn ngon Hải Bé là cần thiết để lập lại trật tự trong thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng – đặc biệt là trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất.
Siro ăn ngon Hải Bé từng bị cảnh báo từ các cơ quan y tế do quảng cáo không đúng bản chất sản phẩm, sử dụng hình ảnh bác sĩ trái phép, gây hiểu nhầm nghiêm trọng cho người tiêu dùng.
Theo Công an tỉnh Ninh Bình, kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của "Siro ăn ngon Hải Bé" xác định: Các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (Chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố, theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngon Hải Bé" là hàng giả.
Ngày 14/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc chính là kết quả áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng khi thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hưu trí tuệ.

Hai người dân tộc Mông bị "chặt chém" gần 5 triệu đồng tiền taxi, xe ôm ở Hà Nội được tặng vé xe 0 đồng trong ngày trở về quê
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều 17/6, hai người dân tộc Mông trong vụ bị tài xế xe taxi và xe ôm "chặt chém" gần 5 triệu đồng đã chính thức khởi hành trở về quê ở Lào Cai. Theo đó, hai người này được tặng 1 vé xe trị giá 0 đồng.

Hơn một tháng 3.100 vụ vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa bị xử lý, hình thức ngày càng tinh vi
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 17/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, chỉ trong 1 tháng, hơn 3.100 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xử lý, đủ cho người tiêu dùng nhận ra tính chất phức tạp, tinh vi trong việc trà trộn hàng giả với hàng hóa hợp pháp.

Huế 'mạnh tay' với các hành vi buôn bán hàng giả, không rõ nguồn gốc
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Trước thực trạng buôn bán, sản xuất hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, cơ quan chức năng TP Huế tiến hành kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.

6 lỗ hổng lớn khiến hàng nhái tràn lan, đe dọa sức khỏe cộng đồng
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Dù đã nhiều lần bị kiểm tra, xử lý, thậm chí có trường hợp bị khởi tố, tình trạng sản xuất và kinh doanh hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc tại một số địa phương vẫn diễn ra ngang nhiên. Sự phối hợp lỏng lẻo, lực lượng mỏng và chế tài chưa đủ mạnh đang khiến cho những hành vi gian lận này ngày càng khó kiểm soát.

BIDV, Vietcombank, Agribank, MSB thông báo khẩn: Sẽ ngừng giao dịch chuyển tiền ngay lập tức với trường hợp sau
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - BIDV, MSB và nhiều ngân hàng khác triển khai tính năng mới cho phép ngừng ngay giao dịch nếu phát hiện tài khoản thụ hưởng là lừa đảo, đồng thời cảnh báo khách hàng với các trường hợp nghi ngờ.

Hà Nội: Phát hiện nhiều thực phẩm chức năng, mỹ phẩm có dấu nhập lậu
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Ngày 14/6, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra đột xuất điểm cất giữ tại một căn nhà ở Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) và thu giữ hàng ngàn sản phẩm là sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… có dấu hiệu nhập lậu.

Mua bán vàng từ 20 triệu đồng sắp buộc phải chuyển khoản?
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Điểm nhấn của Dự thảo bổ sung là quy định việc thanh toán giao dịch vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Bát bún, phở đồng loạt tăng 5.000 đồng, chủ quán nói do hành, thịt, cua đều gánh thêm thuế
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcNhững ngày gần đây, nhiều quán bún, phở, đồng loạt tăng giá thêm 5.000-10.000 đồng/bát khiến không ít thực khách cảm thấy méo mặt, cân nhắc lại thói quen ăn uống hàng quán.

Kiểm tra đột xuất xe ô tô tải, phát hiện thùng xe chứa gần 800 túi xúc xích
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Ngày 12/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, 800 túi xúc xích, tương đương 560 kg vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại Lạng Sơn.

Sau vụ Công ty C.P. Việt Nam bị ‘tố’ sử dụng lợn bệnh: 3 cửa hàng Fresh Shop bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trướcGĐXH - Ngày 12/6, thông tin từ Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cửa hàng CP Fresh Shop thuộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P. Việt Nam), do vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Từ 1/7, người dân không thể giao dịch bằng thẻ ATM
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Từ 01/7, thẻ ngân hàng ATM sẽ chính thức bị ngừng chấp nhận giao dịch. Tính đến nay, các ngân hàng thương mại như Viettinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank… đã thông báo rộng rãi đến khách hàng về việc này.