Chủ sở hữu tài khoản Tiktok 'Gia đình Hải Sen' chính thức bị khởi tố vì buôn bán thực phẩm giả là Siro ăn ngon Hải Bé
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok "Gia đình Hải Sen" về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Ngày 17/6, theo Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok "Gia đình Hải Sen" của Lê Văn Hải (sinh năm 1996, ở thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan) là thành viên sáng lập của Công ty TNHH Hải Bé (có địa chỉ ở thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình) thường xuyên đăng tải các video bán các mặt hàng là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trong đó thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngon Hải Bé"…
Tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Hải Bé , lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều mặt hàng là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok "Gia đình Hải Sen" về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Công ty này do Trần Đại Phúc (sinh năm 1990, ở thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là giám đốc, Lê Văn Hải là thành viên sáng lập.
Quá trình điều tra, bước đầu xác định: Trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã tổ chức bán hàng qua các kênh trên mạng xã hội như Tiktok shop, Facebook, Shopee "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen" với hơn 800.000 sản phẩm được bán ra.
Trong đó riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé", các đối tượng đã bán trên 100.000 hộp sản phẩm.
Kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của "Siro ăn ngon Hải Bé" xác định: Các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (Chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố, theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngon Hải Bé" là hàng giả.

Từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã tổ chức bán hàng qua các kênh trên mạng xã hội với hơn 800.000 sản phẩm được bán ra. Trong đó, riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé", các đối tượng đã bán trên 100.000 hộp sản phẩm.
Ngày 14/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc chính là kết quả áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng khi thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hưu trí tuệ.

Cơ quan CSĐT công bố lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đại Phúc.
Trước đó, tháng 5/2025, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã ghi nhận Công ty TNHH Hải Bé có dấu hiệu quảng cáo quá công dụng đối với sản phẩm serum khử mùi hôi nách Hải Sen.
Serum khử mùi hôi nách Hải Sen là một trong những sản phẩm có tên trang danh sách mỹ phẩm làm giả bằng công nghệ xô chậu tại Bắc Giang, được lực lượng chức năng triệt phá trước đó.
Sản phẩm công dụng chủ yếu là "làm thơm da, khử mùi hôi, giữ cho vùng da dưới cánh tay luôn khô thoáng, góp phần ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây mùi".

Là sản phẩm có tên trang danh sách mỹ phẩm làm giả bằng công nghệ xô chậu ở Bắc Giang, serum Hải Sen đang được quảng cáo như thuốc điều trị bệnh lý. Ảnh internet.

Nội dung quảng cáo "nổ" công dụng trên trang website http://nhathuocductin.com dễ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng về công dụng. Ảnh chụp màn hình
Tuy nhiên, trên một số website và sàn thương mại điện tử, sản phẩm serum khử mùi hôi nách Hải Sen đang có dấu hiệu quảng cáo quá công dụng của sản phẩm, quảng cáo mập mờ về thành phần, dễ dàng khiến người tiêu dùng hiểu lầm rằng, đây là sản phẩm điều trị bệnh lý có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên.
Điển hình, tại website http://hangngoaichinhhang.com và http://nhathuocductin.com, serum khử mùi hôi nách Hải Sen đang quảng bá tới người tiêu dùng rằng: "Tác dụng chính của lọ Serum khử mùi hôi nách Hải Sen là làm teo nhỏ các tuyến nhày hôi và mồ hôi ở nách, hạn chế việc tiết chất nhờn ra bên ngoài. Do đó mà tình trạng hôi nách cũng giảm theo…; khử mùi tuyệt đối 100% ngay từ lần sử dụng đầu tiên, hiệu quả nhanh, tắm rửa thoải mái mà không mất tác dụng; kiểm soát đến 80% lượng mồ hôi sau vài ngày sử dụng, là sản phẩm ngăn ngừa mồ hôi vùng da dưới cánh tay cực kỳ hiệu quả chỉ với 1 lần sử dụng".
Những nội dung quảng cáo thổi phồng công dụng như trên, người tiêu dùng tin rằng, sản phẩm này có công dụng như thuốc điều trị bệnh lý và hoàn toàn trái với quy định tại Điều 3 Thông tư 06/2011/TT-BYT, Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 và Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tạm giữ hình sự tài xế taxi vụ 'chặt chém' 2 người đồng bào dân tộc ở Hà Nội
Pháp luật - 44 phút trướcGĐXH - Thái Ngọc Anh (SN 1993, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) - tài xế taxi đã thu 4,2 triệu đồng của 2 người đồng bào dân tộc đã cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Lời khai của phó chủ tịch UBND thị trấn sản xuất cồn y tế giả ở Hà Nội
Pháp luật - 5 giờ trướcQua kiểm nghiệm, các mẫu sản phẩm mang nhãn “Cồn 70 độ ethanol” và “Cồn 90 độ ethanol” do công ty của Tuấn sản xuất đều không chứa ethanol, mà chứa methanol, 1 loại hóa chất có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hệ lụy từ việc mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước, xâm phạm sự hoạt động bình thường, uy tín của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác.

Tài xế thu 4,2 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội đối diện hình phạt nào?
Pháp luật - 11 giờ trướcNếu trong quá trình di chuyển, tài xế taxi ở Hà Nội uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt số tiền 4,2 triệu đồng của hai thím cháu người Lào Cai thì người này có dấu hiệu của tội 'cưỡng đoạt tài sản'.

Bắt đối tượng truy nã khi nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian trốn truy nã, Hòa từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vì sao chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị bắt?
Pháp luật - 14 giờ trướcCông an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc để điều tra về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm quy định.

Hà Nội: Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn bị bắt vì sản xuất cồn giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phạm Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.

Hà Nội: Tạm giữ 3 đối tượng liên quan vụ 'chặt chém' gần 5 triệu đồng của 2 người đồng bào dân tộc
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ 2 người đồng bào dân tộc thiểu số bị “chặt chém” gần 5 triệu đồng tiền taxi và xe ôm.

Quảng Ninh: 11 thiếu niên bị đề nghị truy tố tội giết người
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau vụ truy đuổi bằng xe máy và vỏ chai bia khiến một nam thanh niên tử vong tại huyện Hải Hà, 11 thiếu niên ở Quảng Ninh bị đề nghị truy tố về tội "Giết người".

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ người vùng cao tố bị 'chặt chém' gần 5 triệu đồng khi đưa con đi khám bệnh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang xác minh vụ gia đình người đồng bào vùng cao bị "chặt chém" 4,9 triệu đồng tiền taxi và xe ôm khi đưa con đi khám bệnh.

Hà Nội: Tạm giữ 3 đối tượng liên quan vụ 'chặt chém' gần 5 triệu đồng của 2 người đồng bào dân tộc
Pháp luậtGĐXH - Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ 2 người đồng bào dân tộc thiểu số bị “chặt chém” gần 5 triệu đồng tiền taxi và xe ôm.