Huế 'mạnh tay' với các hành vi buôn bán hàng giả, không rõ nguồn gốc

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Trước thực trạng buôn bán, sản xuất hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, cơ quan chức năng TP Huế tiến hành kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Xử lý nghiêm đối tượng sản xuất hàng giả

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phước (SN 1965, trú tại phường Thuận Lộc) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra, Phước là chủ cơ sở sản xuất và chế biến cà phê bột Gia Cát (địa chỉ tại 1A/121 Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc) và có cửa hàng kinh doanh tại 84 Kim Long, phường Kim Long.

Huế 'mạnh tay' với các hành vi buôn bán hàng giả, không rõ nguồn gốc- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến cà phê giả.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Phước mua nguyên liệu như đậu nành, hạt bắp và phụ gia không rõ nguồn gốc để xay trộn với cà phê hạt, sau đó đóng gói và dán nhãn hiệu "Gia Cát" để bán ra thị trường.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu Gia Cát có hàm lượng caffeine rất thấp, không đúng với bản công bố sản phẩm của cơ sở.

Cũng trong thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Vũ (SN 1985) và Nguyễn Thị Sương (SN 1975, cùng trú tại phường An Hoà, quận Phú Xuân) về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Trước đó, tại khu vực trước số nhà 190 Lý Nam Đế (phường Hương Long), lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp, bắt quả tang Vũ đang vận chuyển 1.980 bao thuốc lá JET bằng xe máy.

Khám xét nơi ở của Sương tại hai địa điểm trên đường Lý Nam Đế, cơ quan chức năng thu giữ thêm 2.240 bao thuốc các loại JET, HERO, ESSE.

Công an TP Huế cho biết, trước đó, phòng Cảnh sát kinh tế liên tục phát hiện nhiều cơ sở có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Huế 'mạnh tay' với các hành vi buôn bán hàng giả, không rõ nguồn gốc- Ảnh 2.

Công an TP Huế phát hiện các đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Trong thời gian tới, công an sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Tăng cường kiểm tra

Bên cạnh các vụ việc trên, lực lượng quản lý thị trường TP Huế cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Điển hình Đoàn liên ngành vừa kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh (địa chỉ tại phường Hương Vinh, quận Phú Xuân) và phát hiện lô hàng gồm 1 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, đoàn phát hiện 100 thùng hàng, mỗi thùng 10kg chân gà đông lạnh, dán nhãn hiệu KZERO, sản xuất tại Paraguay. Hộ kinh doanh khai nhận số hàng này mua từ người lạ trên mạng xã hội, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Huế cho biết, đơn vị thành lập 3 tổ kiểm tra đột xuất nhằm rà soát việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

"Chi cục Quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi, giám sát thị trường, đặc biệt các mặt hàng có nguy cơ cao như: sữa, thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại cơ sở kinh doanh, đại lý, đơn vị phân phối và các nền tảng mạng xã hội.

Đây được xem là những kênh tiềm ẩn nhiều rủi ro về hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng", ông Sơn cho biết.

Theo ông Sơn, thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng.

Lãnh đạo Sở Công thương cho biết, thời gian tới sẽ yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường duy trì giám sát sát sao thị trường, chủ động phát hiện, xử lý các vi phạm nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Hải Dương phát thiện, xử lý 30 tấn hàng hóa có dấu hiệu buôn lậu, hàng giảHải Dương phát thiện, xử lý 30 tấn hàng hóa có dấu hiệu buôn lậu, hàng giả

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh Hải Dương đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Chỉ trong 6 ngày, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 30 tấn hàng hóa vi phạm.



Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.