Trước khi thành đại gia có phi cơ riêng, hóa ra tuổi thơ bầu Đức từng nghèo khó không tưởng

| Xã hội

Trước khi trở thành doanh nhân thành đạt sở hữu cả phi cơ riêng, bầu Đức từng trải qua 10 năm dắt trâu ra đồng, kéo cày, xẻ đất...

Trước khi thành đại gia có phi cơ riêng, hóa ra tuổi thơ bầu Đức từng nghèo khó không tưởng - Ảnh 1.
Bầu Đức (tên thật Đoàn Nguyên Đức) là doanh nhân nổi tiếng khi sở hữu phi cơ riêng, danh hiệu người giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm 2008 hay "ông bầu" bóng đá...
Trước khi thành đại gia có phi cơ riêng, hóa ra tuổi thơ bầu Đức từng nghèo khó không tưởng - Ảnh 2.
Tuy nhiên, trước khi có được thành quả đó, bầu Đức đã phải trải qua tuổi thơ vô cùng khốn khó.
Trước khi thành đại gia có phi cơ riêng, hóa ra tuổi thơ bầu Đức từng nghèo khó không tưởng - Ảnh 3.
Ông sinh năm 1962 trong một gia đình nghèo 9 anh em tại xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Kinh tế cả nhà đều phụ thuộc vào đồng ruộng.
Trước khi thành đại gia có phi cơ riêng, hóa ra tuổi thơ bầu Đức từng nghèo khó không tưởng - Ảnh 4.
10 năm dắt trâu ra đồng, kéo cày, xẻ đất, cái nắng cái gió làm cháy tóc sạm da càng khiến cho Đoàn Nguyên Đức nuôi quyết tâm thoát nghèo.
Trước khi thành đại gia có phi cơ riêng, hóa ra tuổi thơ bầu Đức từng nghèo khó không tưởng - Ảnh 5.
Sau khi học hết lớp 12, bầu Đức bắt đầu bươn chải do các cánh cửa vào Đại học đều từ chối.
Trước khi thành đại gia có phi cơ riêng, hóa ra tuổi thơ bầu Đức từng nghèo khó không tưởng - Ảnh 6.
Với ý chí, nghị lực sẵn có, bầu Đức quyết tâm khởi nghiệp sau đó vài năm với công việc ban đầu là điều hành một phân xưởng mộc.
Trước khi thành đại gia có phi cơ riêng, hóa ra tuổi thơ bầu Đức từng nghèo khó không tưởng - Ảnh 7.
Năm 1990, ông trực tiếp điều hành một phân xưởng mộc nhỏ, chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại xã. Sau đó ông mở rộng hoạt động kinh doanh sang sản xuất đồ nội thất rồi nhiều lĩnh vực khác.
Trước khi thành đại gia có phi cơ riêng, hóa ra tuổi thơ bầu Đức từng nghèo khó không tưởng - Ảnh 8.
Đến 1993, ông thành lập xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku. Đến năm 2006, nó trở thành công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với nhiều lĩnh vực kinh doanh như khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá.
Trước khi thành đại gia có phi cơ riêng, hóa ra tuổi thơ bầu Đức từng nghèo khó không tưởng - Ảnh 9.
Công ty bắt đầu niêm yết chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vào năm 2008 với mã HAG.
Trước khi thành đại gia có phi cơ riêng, hóa ra tuổi thơ bầu Đức từng nghèo khó không tưởng - Ảnh 10.
Tại thời điểm 31/1/2008 tổng giá trị tài sản ròng của HAGL Group đã đạt 25.576 tỷ đồng, vượt xa so với con số 11.600 tỷ đồng đầu năm 2007. Tháng 11/2010 tổng vốn hóa thị trường của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đạt 22.524,09 tỷ đồng.


Theo Kienthuc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.