Trước những “bê bối” về gian lận thi cử, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La xin nghỉ phép dài ngày
GiadinhNet – Trước những "bê bối" về điểm thi THPT trên địa bàn, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La đã xin nghỉ phép dài ngày.
Sáng 19/4, theo ghi nhận của phóng viên tại trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, hàng loạt lãnh đạo Sở này đều vắng mặt.
Cụ thể, phòng làm việc của ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở, ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở và ông Trần Văn Trọng - Chánh văn phòng đều đóng kín cửa. Ngoài ra, nhiều phòng ban tại Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cũng trong tình trạng cửa đóng then cài.
Nói về vấn đề trên, bà Lương Thị Bích Hiền - Phó chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở vừa xin nghỉ phép dài ngày (kể từ 18-26/4) do có việc đột xuất. Ông Nguyễn Duy Hoàng có cuộc họp quan trọng và tiếp một số đoàn các tỉnh về dự. Còn ông Trần Văn Trọng – Chánh văn phòng có thể tham dự một cuộc họp nào đó.
“Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La vẫn đang thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Sơn La, đồng thời chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La. Khi đó, sẽ thực hiện các quy trình xử lý đúng theo quy định nếu có sai phạm. Hiện Sở đang rất hiếm lãnh đạo, theo quy định có 4 người trong Ban giám đốc nhưng hiện nay chỉ có 2”, bà Hiền nói.

Ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La xuất hiện sau khi cơ quan công an khởi tố một số cán bộ của sở hồi cuối tháng 7/2018. Ảnh: Hà Thanh
Còn theo ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, hiện chưa nhận được thông tin chính thức của cơ quan điều tra về danh sách cán bộ của tỉnh có con được nâng điểm. "Nếu xác định được cán bộ nào sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Hưng khẳng định.
Trước đó, liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018, đã xác định có 44 thí sinh gian lận tại Sơn La trong đó hầu hết là con các cán bộ, lãnh đạo các ngành tại tỉnh này như: giáo dục, văn phòng Tỉnh ủy, công an, thanh tra tỉnh, lãnh đạo thành phố, huyện...
Đã khởi tố 16 bị can tại 3 tỉnh phát hiện gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018
Sơn La: Trần Xuân Yến (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La), Cầm Thị Bun Sọn (Phó Trưởng phòng Phòng Chính trị tư tưởng, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm), Đặng Hữu Thủy (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu) và Lò Văn Huynh (Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí), Nguyễn Thanh Nhàn (Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí), Đỗ Khắc Hưng (cựu cán bộ Phòng PA83, Công an tỉnh Sơn La) và Đinh Hải Sơn (cựu Phó đội trưởng Đội Giáo dục, Phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La).
Hòa Bình: Nguyễn Quang Vinh (cựu Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình), Đỗ Mạnh Tuấn (cựu Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Khắc Tuấn (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình).
Hà Giang: Triệu Thị Chính, Phạm Văn Khuông (2 Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang), Lê Thị Dung (50 tuổi, Phó Đội trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang), Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng) và Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang).
Hàng xóm của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La có con được nâng điểm: "Anh Hoàng rất tâm huyết với ngành giáo dục”!Nhật Tân
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 1 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 1 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 2 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 5 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 7 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 10 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.