Hàng xóm của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La có con được nâng điểm: "Anh Hoàng rất tâm huyết với ngành giáo dục”!
GiadinhNet – “Tôi nghĩ có thể cấp dưới đã tự ý nâng điểm cho con anh Hoàng mà thôi. Vì qua tiếp xúc và những gì tôi được biết thì gia đình anh ấy luôn tâm huyết với ngành giáo dục”, một hàng xóm sống cạnh nhà ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nói.
Những ngày qua, thông tin về phụ huynh được cho là lãnh đạo, cán bộ ở Sơn La đã can thiệp để nâng điểm thi cho con, khiến dư luận bức xúc.
Đáng chú ý, trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm thi tại Sơn La có con của ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, được nâng 3 điểm. Trước khi chấm thẩm định, con ông Hoàng có điểm môn Lịch sử, Địa lý lần lượt là 9,5 và 9,5. Sau chấm thẩm định, điểm giảm xuống còn Lịch sử: 7,75 và Địa lý: 8,25.
Thông tin trên khiến nhiều người dân sống tại đường Bản Hẹo (TP Sơn La) bất ngờ. Chỉ tay về hướng ngôi nhà 4 tầng của gia đình ông Nguyễn Duy Hoàng, một người hàng xóm cho biết, ông Hoàng có vợ tên Xoan và 2 người con. Trong đó, con trai làm cho tập đoàn viễn thông lớn còn con gái đang học ở đại học sư phạm.
Con ông Hoàng là 1 trong 2 sinh viên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được điều chỉnh điểm theo danh sách cơ quan chức năng gửi về trường (thí sinh còn lại quê ở Hòa Bình).
“Thời điểm xảy ra vụ gian lận thi cử, anh Hoàng đi công tác trong miền Nam. Lúc đó, tôi thấy có thông tin con của một phó giám đốc Sở GD&ĐT được nâng điểm thi nên có hỏi chị Xoan. Chị ấy khẳng định với tôi là không có vấn đề gì và nói con chị thừa điểm để đỗ”, người này cho hay.
Nhiều con em của người làm trong ngành giáo dục Sơn La được nâng điểm thi gây xôn xao dư luận.
Người này chia sẻ thêm, đến khi đọc được thông tin trên báo chí, nhiều người dân mới giật mình khi biết vị phó giám đốc Sở GD&ĐT có con nâng điểm chính là ông Hoàng.
“Tôi nghĩ có thể cấp dưới đã tự ý nâng điểm cho con anh Hoàng mà thôi. Vì qua tiếp xúc và những gì tôi được biết thì gia đình anh Hoàng luôn tâm huyết với ngành giáo dục nên không thể có chuyện chạy điểm hay xin điểm cho con”, một người dân khác nói.
Trả lời một số báo chí, ông Nguyễn Duy Hoàng cho biết có biết thông tin con mình nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm. Nhưng ông Hoàng khẳng định: “Tôi quá tự tin về sức học của con ấy chứ, có vấn đề gì đâu, việc gì phải làm chuyện để mất uy tín như thế”.
Ông Hoàng từ chối trả lời về việc con gái được nâng điểm vì cơ quan CSĐT đang điều tra vụ việc.
Sở GD&ĐT Sơn La.
Liên quan đến vấn đề trên, ông Đinh Công Sỹ (đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La) cho biết đây là sự việc rất đáng buồn đối với Sơn La nói riêng và ngành giáo dục nói chung.
Theo đại biểu Đinh Công Sỹ, vụ việc không chỉ làm mất đi sự công bằng trong đánh giá kết quả thi cử mà còn làm mất niềm tin của người dân với nhiều lĩnh vực quan trọng, có tác động to lớn đối với xã hội như giáo dục, y tế, công an, an ninh quốc phòng…
Đặc biệt, nó tạo nên hình ảnh rất xấu về đội ngũ cán bộ công chức khi danh sách những người được công bố đều là người nắm giữ các vị trí trong các cơ quan công quyền của tỉnh.
Về hướng xử lý, đại biểu Sỹ bày tỏ quan điểm sau khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra được kết quả điều tra và xác định các phụ huynh này thực sự có ý định tham gia tác động bằng vật chất, quyền lực làm sai lệch kết quả thi, làm lợi cho mình và con thì phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La bị khởi tố vẫn đi làm bình thường
Theo nguồn tin của phóng viên, ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La (Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Trưởng ban thường trực Ban chấm thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2018) đã bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự) vì liên quan nhiều bài thi tốt nghiệp THPT ở Sơn La có dấu hiệu bị sửa điểm hiện tại vẫn đang đi làm bình thường.
Ông Trần Văn Trọng - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Sơn La xác nhận và cho biết hiện ông Yến đang được tại ngoại. “Cơ quan chức năng đang điều tra, hiện chưa có kết luận cuối cùng, vì vậy chưa thể khẳng định họ là người nâng điểm cho thí sinh. Về mặt pháp lý, các công việc của họ ở cơ quan vẫn phải đảm bảo bình thường. Nếu họ không đi làm hóa ra phạm tội thật à? Nếu sau khi điều tra, họ không phạm tội, sẽ được khôi phục chức vụ” ông Trọng nói.
Nhật Tân
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 3 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 3 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 4 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 7 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 9 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 12 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.