Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Phong trào thi đua yêu nước ngành Y có sự thay đổi vượt bậc
GiadinhNet - Đánh giá cao những phong trào thi đua, điển hình của ngành Y tế và Bệnh viện K trong thời gian qua, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho hay, các phòng trào thi đua yêu nước của ngành Y tế có sự thay đổi vượt bậc.
Chiều 12/12, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã có cuộc kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng Bộ Y tế tại Bệnh viện K.
Công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y luôn đảm bảo công tâm, khách quan, khoa học, trách nhiệm
Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng thi đua – khen thưởng Bộ Y tế cho biết, lãnh đạo ngành Y tế luôn coi trọng công tác thi đua khen thưởng.
Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế đảm bảo công tâm, khách quan
Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, hàng năm, định kỳ, đột xuất, công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế nói chung và Bộ Y tế làm việc đảm bảo công tâm, khách quan, khoa học, trách nhiệm; những trường hợp xét khen thưởng, tặng thưởng cao quý khi giới thiệu lên Trung ương đều được cân nhắc, đánh giá kỹ càng, công bằng.
Bộ Y tế cũng kịp thời khen thưởng những trường hợp đột xuất, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, nhằm biểu dương, tôn vinh, động viên khích lệ cán bộ trong toàn ngành. Do đó, thời gian qua phong trào thi đua yêu nước trong ngành Y tế trên cả nước luôn sôi nổi.
Báo cáo với đoàn công tác của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, ThS Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết, năm 2018, theo báo cáo sơ bộ, ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển của đất nước.
Trong đó, một số kết quả nổi bật như: Kiểm soát dịch bệnh, không để bùng phát dịch bệnh lớn; Cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc Bộ Y tế; Ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều trị; Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao; Tỷ lệ hài lòng người bệnh đối với dịch vụ y tế tại bệnh viện công tăng 76%.
Trong năm 2018, 100% bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh/thành lớn như Hà Nội, TP HCM cam kết thực hiện chủ trương không để người bệnh nằm ghép từ 2 người trở lên sau 24h – 48h nhập viện.
Đặc biệt, kết quả lấy phiếu tín nhiệm thành viên Chính phủ 2018 đối với Bộ trưởng Bộ Y tế đạt mức cao, đây là kết quả phản ánh những nỗ lực của ngành Y tế trong thời gian qua...
Ngành Y tế cũng tích cực triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động; Các phong trào Thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đánh giá cao những cải tiến của Bệnh viện K khi tới thăm khu máy chụp CT của bệnh viện.
Tại Bệnh viện K – đơn vị được Bộ Y tế đánh giá là điển hình trong việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, GS.TS Trần Văn Thuấn – Giám đốc Bệnh viện K, cho biết, năm 2018, điểm trung bình chung của các tiêu chí đạt 4,16 điểm (so với năm 2017 là 3,56 điểm, năm 2016 là 2,79 điểm). Tỷ lệ hài lòng của người bệnh là 86% (so với năm 2017 là 78,9%, năm 2016 là 52%). Kết quả này được đánh giá là tiến bộ rất lớn của Bệnh viện.
Bệnh viện chuyên khoa hàng đầu về ung bướu của Việt Nam này đã tổ chức các phong trào thi đua như: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” với khẩu hiệu: “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”.
Năm 2018, 86% bệnh nhân hài lòng với các dịch vụ y tế tại Bệnh viện K
Theo đó, Bệnh viện tổ chức các lớp tập huấn về đổi mới phong cách thái độ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Ký cam kết về đổi mới phong cách thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh giữa Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch Công đoàn với các Trưởng khoa, phòng, đơn vị; Cùng đó, cải tiến quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh. Năm 2018, số lượt khám bệnh tăng gần 7% so với năm 2017.
Bệnh viện cũng tổ chức phong trào thi đua xây dựng Bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp; Kết quả đánh giá các tiêu chí cơ sở y tế "Xanh –Sạch- Đẹp" đạt 88,25/100 điểm. Bệnh viện đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Năm 2018, cụm công trình “Sàng lọc ung thư vú” của Bệnh viện K đã đạt giải thuộc lĩnh vực Y dược Giải thưởng Nhân tài đất Việt.
Phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế có sự thay đổi vượt bậc
Đánh giá cao những phong trào thi đua, điển hình của ngành Y tế và Bệnh viện K trong thời gian qua, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho hay, các phòng trào thi đua yêu nước của ngành Y tế có sự thay đổi vượt bậc.
Trong đó, ngành đã quan tâm nuôi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình; tuyên truyền, lan toả những tấm gương tiêu biểu, các gương người tốt việc tốt.
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tới thăm, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K (Cơ sở 3 Tân Triều)
Bà Trần Thị Hà đề nghị thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Y tế cần đánh giá, xem xét các tiêu chí, kiểm tra thường xuyên các phong trào thi đua chuyên đề do Bộ Y tế phát động, xem đã hiệu quả, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước giao phó hay chưa. Nếu có hiệu quả thì nhân rộng, nếu chưa thì xem xét.
“Tôi đi nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai trực thuộc Bộ Y tế, dù rất đông bệnh nhân nhưng do quy trình khám chữa bệnh được cải thiện nhiều nên bệnh nhân ít phải chờ đợi lâu”, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá và đề nghị Bộ Y tế trong năm 2019 cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện hơn về thứ hạng.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà cho hay, ngành Y tế đã bám sát chỉ đạo của Trung ương về văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật kịp thời hướng dẫn Thông tư cụ thể rõ ràng bài bản, tham mưu bám sát quy định của Nhà nước; công tác khen thưởng của Ngành Y tế cũng công khai minh bạch và có sự hướng dẫn tuyến dưới cụ thể. Thời gian tới hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Y tế cần tiếp tục nâng cao năng lực trách nhiệm hơn nữa.
Võ Thu
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 4 giờ trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.