Trường GTVT Thăng Long có vi phạm hợp đồng liên kết đào tạo và "mập mờ" trong thu chi tài chính?
GiadinhNet - Việc Trường trung cấp GTVT Thăng Long mang cơ sở vật chất cho công ty tư nhân thuê có được cơ quan chủ quản đồng ý hay không, câu trả lời xin dành cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Thanh tra Bộ GTVT.
Như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, gần đây, Công ty Cổ phần Quốc tế TIC (Công ty TIC) đã có đơn tố cáo gửi tới các cơ quan báo chí về việc Trường trung cấp Giao thông vận tải Thăng Long (trường Thăng Long) vi phạm hợp đồng liên kết đào tạo đã ký với Công ty TIC.
Cụ thể, khi chưa thanh lý hợp đồng với Công ty TIC, trường Thăng Long đã ký hợp đồng liên kết đào tạo với công ty khác, “ép” đuổi học viên của Công ty TIC ra khỏi trường. Bên cạnh đó, theo đơn tố cáo thì trường Thăng Long còn có dấu hiệu “mập mờ” trong thu chi tài chính.
Theo đơn tố cáo của Công ty TIC, ngày 31/10/2016, Công ty TIC đã ký hợp đồng liên kết đào tạo vào sử dụng tài sản số 2/2016/HĐLKĐT&SDPH về việc đào tạo và sử dụng tài sản với Trường trung cấp Giao thông vận tài Thăng Long có địa chỉ tại số 137, đường Tân Xuân (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản (hợp đồng do ông Lê Tiến Bổng - hiệu trưởng cũ đã nghỉ hưu - ký).
Thời hạn hợp đồng là 36 tháng và có hiệu lực từ ngày 01/12/2016 đến 30/11/2019. Tiền thuê phòng học là 110.000.000 đồng/tháng (thanh toán bằng chuyển khoản) và tiền thuê phòng ở ký túc xá cho học sinh là 60.600.000 đồng/tháng (thanh toán bằng tiền mặt 03 tháng/lần).
Trường trung cấp GTVT Thăng Long
Cũng trong đơn tố cáo, Công ty TIC khẳng định, trong thời gian thực hiện hợp đồng giữa hai bên, Công ty TIC thực hiện nghiêm túc, đầy đủ mọi nghĩa vụ, trách nhiệm và thanh toán tiền thuê phòng học, phòng ký túc xá đối với trường Thăng Long.
Tuy nhiên, bất ngờ ngày 21/12/2017, trường Thăng Long đã gửi công văn số 99/HC-TH cho Công ty TIC về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì lý do nhà trường có kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất (lớp học, ký túc xá) để phục vụ đào tạo cho học viên của trường (chương trình dạy hàn dưới nước) và lý do “nâng cấp sửa chữa, sơn lại toàn bộ phòng học, nhà làm việc, Ký túc xá, hệ thống điện, nước, nhằm chống xuống cấp, phòng chống cháy nổ, bão lũ” mà không có sự trao đổi, thống nhất trên tinh thần hợp tác giúp đỡ giữa hai bên.
Đại diện Công ty TIC cho biết, trên thực tế, trường Thăng Long đã ký một hợp đồng liên kết đào tạo và sử dụng phòng học số 19/2017/HĐLKĐT&SDPH ngày 27/12/2017 với Công ty cổ phẩn Nhân lực Nhật Bản Châu Hùng (Công ty Châu Hùng) có địa chỉ tại số 6, ngõ 86, phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng để cho thuê phòng học và ký túc xá cho học viên đi xuất khẩu lao động.
Đồng thời, trường Thăng Long liên tục tạo áp lực cho Công ty TIC, nhiều lần “cắt” điện, nước để “ép” gần 400 học viên mà Công ty TIC đang đào tạo ra khỏi trường để cho Công ty Châu Hùng thuê lại và cho học viên của Công ty Châu Hùng vào ở trong trường.
Hợp đồng liên hết đào tạo giữa Công ty TIC và trường Thăng Long
Trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 19/04, bà Nguyễn Thị Thái Ninh - người tự giới thiệu là Trưởng phòng Hành chính của nhà trường - chỉ “im lặng” và không đưa ra được câu trả lời về vấn đề này.
Mặt khác, căn cứ những hóa đơn chứng từ Công ty TIC đã thanh toán tiền thuê phòng học, phòng ký túc xá cho trường Thăng Long, ngoài số tiền thuê phòng học là 110.000.000 đồng/tháng được thanh toán chuyển khoản thì số tiền thanh toán thuê phòng ký túc xá khoảng 60.000.000 đồng /tháng lại thanh toán bằng tiền mặt (có phiếu thu của trường Thăng Long).
Việc trường Thăng Long thu tiền cho thuê phòng ký túc xá bằng tiền mặt là đúng hay sai theo quy định của Nhà nước, cũng tại cuộc trao đổi với PV, bà Thái Ninh cho biết số tiền 60.600.000 đồng thuê ký túc xá được thu với đầy đủ giấy tờ. Tuy nhiên, bà Ninh không cung cấp được bất cứ tài liệu liên quan nào.


Một số phiếu chi tiền mặt mà Công ty TIC thanh toán tiền thuê cho trường Thăng Long
Ngày 23/04/2018, liên quan đến vụ việc trên, ông Doãn Quốc Hưng - quyền Hiệu trưởng Trường trung cấp GTVT Thăng Long - đã ký văn bản số 42/HC-TH phản hồi báo chí.
Tại văn bản phản hồi, Trường trung cấp GTVT Thăng Long khẳng định những việc làm của trường là đúng quy định của pháp luật, kể cả việc ký hợp đồng liên kết đào tạo cũng như việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với Công ty cổ phần quốc tế TIC.
Cụ thể, Trường trung cấp GTVT Thăng Long cho biết, nhà trường đã ký hợp đồng liên kết đào tạo với Công ty CP quốc tế TIC số 02/2016/HĐLKĐT&SDPH ngày 31/10/2016 về việc liên kết đào tạo và về việc sử dụng phòng học chứ không phải hợp đồng cho thuê nhà như đơn tố cáo.
Về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, Trường trung cấp GTVT Thăng Long cho biết, tại các điều khoản trong hợp đồng đã nêu rõ là mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì các bên phải có nghĩa vụ thông báo cho bên kia biết trước 03 tháng bằng văn bản.
"Trường trung cấp GTVT Thăng Long đã thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với Công ty CP quốc tế TIC bằng Công văn số số 99/HC-TH ngày 21/12/2017, tính đến ngày 20/04/2018 đã là 04 tháng để Công ty CP quốc tế TIC có thời gian tìm thuê địa điểm mới. Như vậy là nhà trường không vi phạm cam kết giữa hai bên'', văn bản nêu.
Từ các tài liệu thực tế có thể thấy, trường trung cấp GTVT Thăng Long có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với Công ty CP quốc tế TIC bằng Công văn số số 99/HC-TH ngày 21/12/2017. Trong khi đó, ngày 27/12/2017, tức là chỉ sau 07 ngày ra thông báo, nhà trường đã ký hợp đồng liên kết đào tạo và sử dụng phòng học với Công ty CP nhân lực Châu Hùng.
Công văn số số 99/HC-TH ngày 21/12/2017 của trường trung cấp GTVT Thăng Long thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với Công ty CP quốc tế TIC
Hợp đồng trường Thăng Long đã ký với công ty Châu Hùng
Cũng tại văn bản phản hồi, lý giải về nguyên nhân chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Công ty CP quốc tế TIC, Trường trung cấp GTVT Thăng Long cho biết là do trong hơn một năm hai bên ký hợp đồng liên kết đào tạo, Công ty CP quốc tế TIC không có bất kỳ một học viên nào được đưa về nhà trường đào tạo như trong cam kết.
Tuy nhiên, theo hóa đơn, chứng từ Công ty TIC thanh toán tiền ký túc xá cho trường Thăng Long khoảng 60.000.000 đồng/tháng thì có thể thấy hàng tháng số học viên của Công ty TIC ở trường Thăng Long lên đến trên 300 người. Như vậy, lý do chấm dứt hợp đồng mà trường Thăng Long đưa ra có vẻ không hợp lý?
Nói về số tiền hàng chục triệu đồng theo tố cáo của Công ty CP quốc tế TIC được nộp bằng tiền mặt trực tiếp, tại văn bản phản hồi, Trường trung cấp GTVT Thăng Long cho biết, hàng tháng công ty đã nộp cho nhà trường khoản tiền này không qua tài khoản mà nộp bằng tiền mặt có phiếu thu. Câu hỏi đặt ra là điều này liệu có đúng với các quy định của pháp luật hay không?
Theo lý giải của Trường trung cấp GTVT Thăng Long, trường không ký hợp đồng cho Công ty CP quốc tế TIC thuê ký túc xá mà ký túc xá của trường là để cho học sinh của nhà trường thuê ở để học tập, trong đó có học viên của Công ty CP quốc tế TIC. Số tiền thu mỗi học sinh là 170.000 đồng/tháng. Số tiền hàng chục triệu đồng mà nhà trường thu của các học sinh ở ký túc xá là để sử dụng vào việc chi trả tiền điện nước, sửa chữa nâng cấp phục vụ vệ sinh môi trường...
Trong đơn tố cáo của mình, Công ty TIC còn nhấn mạnh: "Trường Thăng Long là trường trung cấp dạy nghề GTVT do nhà nước thành lập nhưng hiện tại nhà trường không có học viên do trường trực tiếp tuyển và đào tạo. Trường chỉ cho các đơn vị, doanh nghiệp khác đến thuê địa điểm đào tạo (trường Thăng Long không tham gia đào tạo, quản lý học viên với các đơn vị đến thuê).
Như vậy, trường Thăng Long vẫn được duy trì hoạt động cho tới nay chỉ để dùng cho thuê địa điểm có phải là lãng phí công sản hay không? Hàng chục cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường vẫn đang hưởng lương có gây thất thu ngân sách Nhà nước hay không? Khi PV đề cập tới danh sách tuyển sinh đầu ra, đầu vào của trường được bao nhiêu sinh viên trong một năm thì phía nhà trường chưa có câu trả lời thích đáng.
Mặc khác, theo tìm hiểu của PV, ngày 14/07/2017, Bộ Giao thông Vận tải mới ban hành Quyết định số 2054/QĐ-BGTVT về việc tạm giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường trung cấp GTVT Thăng Long nhưng ngày 31/10/2016, trường đã ký hợp đồng số 02/2016/HĐLKĐT&SDPH với Công ty CP quốc tế TIC.
Như vậy, câu hỏi được đặt ra là liệu Trường trung cấp GTVT Thăng Long đã báo cáo và được cơ quan chủ quản là Bộ GTVT đồng ý cho phép đem cơ sở vật chất cho công ty tư nhân không thuộc Bộ GTVT thuê hay chưa?
Quyết định số 2054/QĐ-BGTVT ngày 14/07/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tạm giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường trung cấp GTVT Thăng Long
Điều đáng nói là đến thời điểm này, Trường trung cấp GTVT Thăng Long vẫn chưa cung cấp được thêm bất kỳ hồ sơ, văn bản liên quan nào cho các cơ quan báo chí để chứng minh những trả lời của mình là có cơ sở.
Vì vậy, đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra Bộ GTVT sớm vào cuộc để làm rõ sự việc trên, xử lý những sai phạm nếu có và đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, việc quản lý nguồn đất công, quản lý việc tổ chức trường đào tạo nghề đúng theo quy định của Nhà nước và pháp luật.
Nhóm PV
Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Việc nhường đường cho xe xin vượt không chỉ là một hành động văn minh mà còn là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.
Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.
Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.
Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.
Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH – Ngày mùng 2 Tết (tức 18/02/2026 dương lịch), chuyên gia phong thủy lưu ý nên chọn giờ và hướng xuất hành phù hợp để mọi việc hanh thông trong năm mới.
Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, thành công hay thất bại không chỉ do xuất thân hay vận may, mà phần lớn được quyết định bởi một chữ rất nhỏ nhưng vô cùng sâu: chữ độ.
60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch được cho là hội tụ khí chất nổi bật, càng bước qua tuổi trung niên càng bộc lộ rõ bản lĩnh, sự chín chắn và thành tựu đáng nể trong sự nghiệp lẫn tài chính.
Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ dồn về các điểm bắn pháo hoa để cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.
Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo tử vi, có 4 con giáp càng đối diện khó khăn càng thể hiện bản lĩnh, âm thầm tích lũy và bứt phá ngoạn mục vào năm 2026.
60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về
Đời sốngGĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.