Trường mầm non ở Hà Nội trả lại hơn 300 triệu đồng thu sai quy định

| Xã hội

Bà Nguyễn Thị Giang - Hiệu trưởng trường Mầm non Láng Thượng - cho biết trường đang tiến hành trả cho phụ huynh 107 triệu đồng tiền tự nguyện, 200 triệu tiền điện và vệ sinh.

Trong buổi làm việc với báo chí trưa 7/11, bà Nguyễn Thị Giang - Hiệu trưởng trường Mầm non Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) - nhận lỗi về việc thu và sử dụng sai quy trình hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, 107 triệu đồng tiền tự nguyện thu từ tháng 7, mức đóng góp bình quân mỗi phụ huynh từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Bà Giang thừa nhận trường đã thu sai quy định và không làm đúng quy trình khi cho tạm ứng số tiền này làm mái tôn hiên.


Trường Mầm non Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Quyên Quyên.

Trường Mầm non Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Quyên Quyên.

“Sau khi nghiên cứu thấy đã sai, cùng với ý kiến chỉ đạo của Phòng GD&ĐT quận Đống Đa ngày 27/10, chúng tôi quyết định trả lại tiền cho phụ huynh học sinh. Ngày 6/11, một số lớp đã được trả lại số tiền này, các lớp còn lại cũng được trả trong những ngày tiếp theo”, bà Giang nói.

Ngoài ra, theo phản ánh của nhiều giáo viên trong trường, số tiền điện, vệ sinh…, hiệu trưởng đã “xé rào” thu khi không được phép, với mức 300.000 đồng/học sinh/năm.

Mỗi năm, nhà trường thu khoản này được khoảng 200 triệu đồng. Theo lý giải của hiệu trưởng, trung bình mỗi tháng, tiền điện của nhà trường là 23 triệu đồng.

"Sau khi nghiên cứu, tôi thấy các khoản này nếu thu thì chưa đúng nên hiện tại nhà trường cũng chưa dám chi và sẽ trả lại hết cho phụ huynh. Số tiền này cũng được nhiều lớp trả lại trong ngày 6/11”, bà Giang nói.

Về ý kiến của một số giáo viên cho rằng hiệu trưởng tạm ứng 250 triệu quỹ công nhưng không có sự giám sát của Hội đồng nhà trường, nữ hiệu trưởng thừa nhận bà có tạm ứng và đã đem trả lại cho trường. Số tiền tạm ứng này đã được đoàn kiểm tra công vụ của quận Đống Đa (gồm đại diện của Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục, Thanh tra quận...) phát hiện ngày 1/11.

Hiệu trưởng nhà trường thông tin ngày 6/11, Phòng GD&ĐT quận Đống Đa đã làm việc với nhà trường liên quan số tiền thu, chi sai như báo chí phản ánh.

“Trong biên bản cuối cùng, phòng GD&ĐT có hỏi giáo viên, cán bộ trong trường mong muốn điều gì? 100% chúng tôi cùng chung một tiếng nói sẽ đi chung một con thuyền. Tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, sai chỗ nào thì sửa chỗ đó”, hiệu trưởng nhà trường nói.

Trước đó, nhiều giáo viên trường Mầm non Láng Thượng tố cáo hiệu trưởng lạm quyền, thu một số khoản sai quy định và thực hiện sai quy trình hàng trăm triệu đồng tiền tự nguyện trong chi phí sửa chữa.

Giáo viên tố hiệu trưởng tự quyết, không cần cấp trên phê duyệt theo quy định, không bàn bạc thông qua Hội đồng nhà trường. Đồng thời, hiệu trưởng tự ý tạm ứng 250 triệu đồng quỹ công nhưng không có sự giám sát của Hội đồng nhà trường.

Cũng trong buổi trưa 7/11, ông Nguyễn Khương Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa, Hà Nội, đã tới trường Mầm non Láng Thượng tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, xem xét cụ thể sự việc.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.