Trưởng thôn ăn chặn tiền ngư dân

| Pháp luật

Giadinh.net - Muốn nhận được tiền hỗ trợ dầu của nhà nước, mỗi chủ thuyền phải "bôi trơn" cho ông trưởng thôn Châu Giang, (Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hoá) 200.000 đồng để làm thủ tục. Thanh tra huyện Quảng Xương đã vào cuộc và có kết luận, nhưng sự việc bị ỉm đi trong sự đắc trí của ông "quan thôn".

Không tàu vẫn hưởng tiền hỗ trợ

Theo phản ánh của người dân thôn Châu Giang, việc Chính phủ hỗ trợ tiền xăng, dầu đối với ngư dân là một chủ trương đúng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ngư dân đánh bắt xa bờ trong bối cảnh kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn.
 
Tuy nhiên, lợi dụng chủ trương này, ông Đỗ Đình Nghĩa- trưởng thôn Châu Giang đã ép các chủ thuyền phải nộp nhiều khoản tiền vô lý mới được nhận tiền hỗ trợ từ Chính phủ. Theo đó, các khoản tiền mà thôn Châu Giang tự nghĩ ra để thu của ngư dân đều được ông Đỗ Xuân Kim - phó thôn (kiêm công an viên) đi thu rồi về nộp cho ông Nghĩa.
 
Theo một ngư dân (xin được giấu tên) thì để được làm hồ sơ nhận hỗ trợ tiền dầu, mỗi chủ thuyền phải đóng cho trưởng thôn 200.000đồng, với lý do để làm hồ sơ, thủ tục. Trong năm 2008 và đầu năm 2009, các chủ thuyền đã được 4 đợt tiền hỗ trợ xăng dầu của Nhà nước và cứ trước mỗi đợt nhận tiền, các ngư dân đều phải đóng cho ông Nghĩa 50.000 đồng.
 
Theo danh sách của xã Quảng Châu, thôn Châu Giang có 99 chủ thuyền được nhận hỗ trợ tiền dầu và số tiền mà ông Nghĩa đã thu của các hộ là 39.600.000 đồng. Trong đó, đáng chú ý có 31 con thuyền nhỏ mới phát sinh sau thời điểm có chính sách hỗ trợ tiền xăng, dầu đã phải nộp thêm cho ông Nghĩa 520.000đồng/người, gọi là để làm thủ tục đăng kiểm với Sở NN& PTNT(?).
 
Tổng cộng khoản tiền mà ông Nghĩa đã thu của riêng 31 chủ thuyền mới là 520.000đ x 31 thuyền = 26.120.000 đồng. Như vậy, trong tổng số 99 chủ thuyền muốn được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ đã phải đóng cho ông Nghĩa số tiền là 65.720.000 đồng. Điều đáng nói, tất cả những lần đóng góp đều không có phiếu thu, không có giấy nhận tiền.
 

Một góc bến thuyền của ngư dân thôn Châu Giang.

 
dừng lại ở chuyện thu tiền của các ngư dân, ông Nghĩa còn có biểu hiện lập danh sách khống những người có thuyền nhằm chiếm đoạt tiền hỗ trợ của Nhà nước. Trường hợp của ông Đỗ Văn Vui- thôn Châu Giang là một ví dụ. Mặc dù không có thuyền, chỉ làm dịch vụ trên bờ nhưng ông Vui vẫn nhận được số tiền hỗ trợ của Chính phủ là 15 triệu đồng.
 
Tương tự, ông Đỗ Song Toàn (làm nghề thợ hàn ở địa phương), có tên trong bản danh sách đóng tiền cho "quan thôn" cũng được nhận tiền hỗ trợ 4 đợt của Chính phủ cho ngư dân đánh bắt xa bờ là 15 triệu đồng. Ông Đỗ Xuân Kim- phó thôn (kiêm công an viên), có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ nhưng không có thuyền cũng đã nhận 15 triệu đồng.
 
Ông trưởng thôn Đỗ Đình Nghĩa cũng tỏ ra không hề kém cạnh, dù tầu đánh bắt xa bờ đã bán từ năm 2007 nhưng nay cũng có tên trong bản danh sách hưởng tiền hỗ trợ của Chính phủ với số tiền là 15 triệu đồng.

Có biểu hiện bao che của cấp huyện              

Trước phản ánh của ngư dân thôn Châu Giang về hiện tượng trên, UBND huyện Quảng Xương đã lập Đoàn Thanh tra xác minh những nội dung mà nhân dân đã tố cáo. Tuy nhiên, kết luận của thanh tra huyện Quảng Xương đã bị ngư dân phản ứng gay gắt và họ cho rằng đợn vị này đã bóp méo sự thật.

Theo kết luận Thanh tra ngày 26/2/2009 do ông Nguyễn Huy Đức - Chánh Thanh tra huyện ký thì: "Thực hiện Quyết định 289/TTg ngày 13/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về khoản hỗ trợ ngư dân. Sau khi có chủ trương này, thôn Châu Giang đã tổ chức họp thôn phổ biến chính sách để làm các thủ tục giấy tờ. Do nhân dân khó khăn về phương tiện đi lại nên hội nghị đã thống nhất giao cho ban chỉ huy thôn làm các thủ tục theo quy định và để làm được nhân dân sẽ đóng góp. Theo đó, tổng số tiền cấp bù tiền dầu cho ngư dân thôn Châu Giang 4 đợt do kho bạc huyện trực tiếp xuống cấp là 1,485 tỷ đồng. Mỗi lần kho bạc xuống cấp tiền thu mỗi phương tiện là 50.000 đồng để chi phí chè nước và sinh hoạt; Thu mỗi phương tiện 200.000 đồng để thôn làm thủ tục in ấn tài liệu, đấu mối xác minh các ngành có liên quan sự việc trên là có thật".

Cũng theo kết luận thanh tra, "Qua kiểm tra, xác minh có 33 phương tiện làm mới, các hộ chưa làm giấy phép đăng ký hoạt động đăng kiểm và bảo hiểm thuyền viên nên 33 hộ này đã thống nhất nộp 520.000 đồng/1 thuyền cho trưởng thôn để thôn làm giúp các thủ tục giấy tờ với các ngành liên quan".

Tuy nhiên, điều đáng nói, những phản ánh của ngư dân về việc trưởng, phó thôn và một số người dân không có thuyền nhưng vẫn được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ thì không thấy Thanh tra huyện Quảng Xương đề cập đến. Hơn nữa, những sai phạm nghiêm trọng, mang tính hệ thống xảy ra tại thôn Châu Giang chỉ được Thanh tra huyện Quảng Xương nhắc nhở là "lãnh đạo thôn Châu Giang cần rút kinh nghiệm".

Hiện ngư dân thôn Châu Giang mong muốn UBND huyện Quảng Xương, Sở NN & PTNT tỉnh Thanh Hoá về kiểm tra, nếu xác định ông trưởng thôn Châu Giang thu tiền của dân sai chế độ và dựng danh sách "thuyền ma", để lọt những con thuyền không đủ tiêu chuẩn cũng được hưởng tiền hỗ trợ thì phải xử lý nghiêm minh. Trả lại tiền thu sai cho dân và thu hồi tiền đã phát không đúng đối tượng trả về cho ngân sách nhà nước.

 Ngọc Diệp

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.