Truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Sơn La về Quảng Ninh lẩn trốn

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi nhận được yêu cầu phối hợp của tỉnh bạn về việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn, lực lượng chức năng phối hợp với Công an TP. Hạ Long triển khai phương án truy bắt...

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cùng các lực lượng phối hợp vừa tổ chức vây bắt thành công Cầm Văn Bun (SN 1986, trú tại bản Huổi, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm) khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP. Hạ Long.

Truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Sơn La về Quảng Ninh lẩn trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Cẩm Văn Bun (khoanh đỏ) thời điểm bị bắt giữ

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) nhận được yêu cầu phối hợp của phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La), về việc truy bắt đối tượng truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm Cầm Văn Bun. Đối tượng này bị truy nã ngày 5/4/2023 về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La.

Ngay lập tức, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) nhanh chóng xác minh tung tích Cẩm Văn Bun. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực hồ Hùng Thắng (phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long); đồng thời lực lượng chức năng phối hợp với Công an TP. Hạ Long triển khai phương án truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 giờ khoanh vùng, lần theo dấu vết truy đuổi, đối tượng Cẩm Văn Bun bị lực lượng chức năng bắt giữ thành công.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Nữ chủ quán Hải Phòng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.