Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Thứ năm, 17:47 28/03/2024 | Pháp luật

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não khi đang chơi bóng rổ: Mong phép màu sẽ đến với conNam sinh lớp 8 bị đánh chết não khi đang chơi bóng rổ: Mong phép màu sẽ đến với con

GĐXH - Nhìn con trai nằm bất động trên giường bệnh trong tình trạng chết não, tiên lượng xấu, chị L. trực trào nước mắt mong một phép màu có thể xảy ra.

Cụ thể, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đang giao cho các đơn vị nghiệp vụ truy bằng được những thông tin xấu độc liên quan đến  vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não và phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Thiếu tướng Tùng, trước đó, ngày 19/3, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu N.H.Đ (SN 2010; trú tại quận Long Biên) về việc cháu N.H.Đ đã bị đánh gây thương tích nặng, được đưa cấp cứu tại Bệnh viện 108 khi đang chơi tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 đánh chấn thương sọ não - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não. Ảnh: Bảo Loan

Theo Thiếu tướng Tùng, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định, khoảng 15h ngày 17/3, cháu T.V.K (SN: 2012, trú tại quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu N.H.Đ tát vào mặt.

Cháu T.V.K chạy đi gọi anh trai là T.V.M (SN 2008) để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh T.V.T và kể lại sự việc. Anh T.V.T chở 2 anh em bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh.

Khi đến khu vực đình Lệ Mật, anh T bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn anh T quay xe định ra về.

Lúc này, anh T thấy cháu M chạy vào đấm làm cháu Đ ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà. Sau đó, anh T trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy cháu Đ có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa cháu Đ vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện 108 điều trị.

Bệnh viện xác định cháu Đ bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 đánh chấn thương sọ não - Ảnh 3.

Cận cảnh nạn nhân là nam sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não nhận sự quan tâm dư luận thời gian qua.

Thiếu tướng Tùng cho biết, thông tin trên là kết quả điều tra ban đầu, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên thu thập được. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ việc có đồng phạm trong vụ án hay không có đồng phạm.

"Khi chúng tôi áp dụng biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ một vụ án thì phải xác minh, làm rõ, xem xét tổng thể vụ án, việc bắt người cũng phải có căn cứ", Thiếu tướng Tùng nói.

Về vấn đề một số thông tin xấu độc được phát tán trên mạng xã hội, dẫn tới một số bộ phận dư luận hiểu sai bản chất vụ án như "Ông T tham gia đánh cháu Đ; Không phải cháu M đánh cháu Đ mà là cháu K đánh…" sẽ được cơ quan Công an làm rõ.

Công an TP Hà Nội đang giao cho các đơn vị nghiệp vụ truy bằng được những thông tin xấu độc nêu trên và phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Quy định của pháp luật hoàn toàn có căn cứ để xử lý về những đối tượng phát tán thông tin xấu độc này. Các cơ quan báo chí chính thống cần lan truyền những thông tin mà chúng tôi phát ngôn tại cuộc họp báo này. Cần phải truy bằng được và xử lý, tránh cho những thông tin xấu, độc này phát tán", Thiếu tướng Tùng phát biểu tại cuộc họp.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà NộiKhởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top