Truy tìm 2 nữ sinh viên xin đi lễ chùa rồi mất tích

| Xã hội

Hai sinh viên Trường CĐ Y tế Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mặc bộ quần áo lam chở nhau đi chùa nhưng sau đó không liên lạc được. Nhiều ngày qua, người nhà đã tìm kiếm khắp nơi.

Ngày 31-10, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã ra thông báo truy tìm người mất tích theo đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Hoàn (SN 1974, ngụ thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) về việc con gái bà là Hỷ Phương Hạ Vi (21 tuổi) đi khỏi nhà từ nhiều ngày qua đến nay chưa về.

Liên quan đến vụ mất tích này, cùng ngày, công an xã Hoà Long, TP Bà Rịa cũng nhận được thông báo truy tìm của người nhà chị Nguyễn Thanh Trúc (23 tuổi, ngụ xã Hoà Long, TP Bà Rịa).

Truy tìm 2 nữ sinh viên xin đi lễ chùa rồi mất tích - Ảnh 1.
Nguyễn Thanh Trúc (bìa trái) và Hỷ Phương Hạ Vi

Theo người nhà, khoảng 18 giờ ngày 28-8, Vi nói với gia đình đến chùa Long Quang (xã Hoà Long, TP Bà Rịa) cùng với người bạn là Nguyễn Thanh Trúc. Đến tối không thấy Vi về, người nhà đã liên lạc vào cả số điện thoại của Vi và Trúc đều không được.

Gia đình Trúc cũng xác nhận Vi có mặc áo màu lam nâu, chạy xe máy đến chở Trúc vào lúc 18 giờ 30 ngày 28-10, nói đi chùa ở gần nhà. Trúc cũng mặc áo lam giống Vi, bên ngoài khoác áo màu đỏ. Khi đi, cả 2 chạy xe máy hiệu Yamaha Acruzo màu đỏ, biển số 72F1-371.75.

Cả Vi và Trúc hiện đang là sinh viên Trường CĐ Y tế Bà Rịa, cùng đang thực tập tại bệnh viện Bà Rịa.

Cơ quan công an đã ra thông báo truy tìm, đồng thời người nhà những ngày qua cũng đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ chia sẻ tìm kiếm.

Theo N.Giang /Nld

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.