Truy vết hành khách trên 4 chuyến bus liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

| Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế tỉnh Hải Dương đề nghị ai đã từng đến nhà hàng Thế giới bò tươi từ 10/7-11/8/2020 và những người đi trên 4 chuyến xe bus từ TP. Hải Dương - Thanh Hà và ngược lại cần liên hệ ngay với cơ quan y tế.

Truy vết hành khách trên 4 chuyến bus liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 2.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, sáng nay (14/8), Bộ Y tế công bố 3 bệnh nhân (BN) mắc COVID-19 có liên quan đến BN867. Trong số các bệnh nhân này, có 2 trường hợp làm nhân viên tại nhà hàng Thế giới bò tươi và 1 trường hợp là thông gia với BN867.

Theo lịch trình di chuyển của các bệnh nhân, chỉ có BN908 - bà V.T.L. (SN 1961), trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi từ 4/4/2020 đến nay chưa về quê.

Truy vết hành khách trên 4 chuyến bus liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 3.

Hiện tại, có 4 người mắc COVID-19 được ghi nhận có liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi. Ảnh: Đ.Tùy

Đặc biệt, BN906 - bà N.T.C (SN 1948, thông gia với BN867), trú tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế (huyện Thanh Hà), ở và làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi. Chiều 3/8, BN906 đi xe bus số 02 tuyến Thanh Hà - Hải Dương về thôn Nhân Lư (xã Cẩm Chế), khi xuống xe, bệnh nhân đi xe đạp về nhà. Đến 7h30 sáng 4/8, bệnh nhân đi xe bus số 02 lên nhà hàng Thế giới bò tươi trông cháu ngoại và không ra ngoài. Đến chiều 11/8, bà C. có đến nhà bà Dung (khu đô thị mới Tuệ Tĩnh) chơi.

Còn BN907 – anh Đ.M.Q (SN 2003), trú tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế (huyện Thanh Hà)-là nhân viên phục vụ tại Nhà hàng Thế giới bò tươi cũng đi xe bus về quê. Cụ thể, ngày 28/7, BN907 đi mua thẻ điện thoại tại cửa hàng Hưng Mobile trên đường Phạm Ngũ Lão (TP. Hải Dương) bằng xe máy, sau đó trở về quán.

Truy vết hành khách trên 4 chuyến bus liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 4.

Chốt kiểm soát được lập tại khu vực phong tỏa khu phố Ngô Quyền có nhà hàng Thế giới bò tươi. Ảnh: Đ.Tùy

Đến 7h30 sáng 10/8, bệnh nhân này đi xe bus tuyến 02 Thanh Hà – Hải Dương về quê thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế. Đến 14h chiều cùng ngày, anh đi ô tô cùng cậu ruột về nhà ông, bà ngoại tại thôn Xuân An, xã Thanh Khê (cùng huyện Thanh Hà) chơi, ăn cơm tối và ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, BN907 cùng ông ngoại đi xe máy về nhà ở thôn Nhân Lư (xã Cẩm Chế) và 14h45 cùng ngày, anh đi xe bus tuyến 02 Thanh Hà – Hải Dương lên nhà hàng Thế giới bò tươi làm việc

Liên quan đến sự việc trên, sáng  nay, Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành Thông báo khẩn số 2 nêu rõ: ngày 11/8 đã xác định BN867 mắc COVID -19 làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi. Đến ngày 13/8 phát hiện thêm 3 bệnh nhân khác mắc COVID-19 gồm: BN906, 907, 908 cũng đang làm việc tại nhà hàng này.

Truy vết hành khách trên 4 chuyến bus liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 5.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương đề nghị những ai đi trên 4 tuyến xe bus và đến nhà hàng Thế giới bò tươi cần liên hệ với cơ quan y tế. Ảnh: Đ.Tùy

Sở Y tế tỉnh Hải Dương đề nghị ai đã từng đến nhà hàng Thế giới bò tươi từ 10/7-11/8/2020 và những người từng đi trên 4 chuyến xe buýt từ TP. Hải Dương về Thanh Hà trong khung giờ 6h-7h sáng 10/8/2020 và 14h chiều 3/8/2020; Từ Thanh Hà đi TP. Hải Dương trong khung giờ 14h45 ngày 11/8/2020 và 7h30 sáng 4/8/2020 liên hệ ngay với cơ quan y tế trên địa bàn theo số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế cấp huyện.

Đức Tùy

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.