Truy vết thêm nhiều F1 liên quan đến bệnh nhân F0 trốn khỏi khu điều trị, bắt xe khách về quê
GiadinhNet – Ngoài 28 người trên chiếc xe khách chở bệnh nhân F0 về Hà Giang, lực lượng chức năng đã truy vết thêm 8 trường hợp F1 là người bán hàng rong và đánh giày tại khu vực bến xe Mỹ Đình.
Ngày 5/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, đã truy vết được 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 10245 là S.M.Q., 29 tuổi (quê ở Phia Tráng, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).
Sau khi xác minh thông tin qua hệ thống camera của bến xe, kết quả ghi nhận 2 trường hợp là F1 tại quán nước nơi Q. uống nước và 6 trường hợp là người bán hàng rong và đánh giày tại khu vực nơi Q. chờ xe tại bến xe Mỹ Đình.
Ngoài ra đã xác định được 2/7 hành khách từ Bắc Giang đi Hà Nội cùng chuyến xe với bệnh nhân Q., trong đó 1 người ở Ba Vì, 1 người ở Thanh Oai.
Bước đầu, CDC Hà Nội lẫy mẫu 2 trường hợp tiếp xúc ở bến xe Mỹ Đình để xét nghiệm. Tất cả 8 trường hợp nói trên được chuyển đi cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, Thanh Trì.
Lực lượng chức năng phát hiện bệnh nhân F0 trốn viện khi đang trên xe khách từ Hà Nội về Hà Giang.
Qua xác minh, bệnh nhân 10245 là công nhân làm việc khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Ngày 13/6, Q. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 3/7, Q. được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Quân Y 110, cơ sở 2 ở xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang.
2h38 ngày 4/7, Q. trèo tường để trốn khỏi khu điều trị. Sau khi rời khỏi viện, Q. bắt xe khách biển số 29B-184.63 để di chuyển về bến xe Mỹ Đình sau đó bắt xe tiếp về quê tại Hà Giang. Trên chuyến xe này có 12 người (gồm 2 tài xế, 3 phụ xe, 7 hành khách).
Trên đường di chuyển có 2 khách xuống khu vực sân bay Nội Bài, 5 khách còn lại (gồm cả F0) xuống điểm gần đèn đỏ cạnh bến xe Mỹ Đình lúc 7h30 ngày 4/7 (do xe về từ Bắc Giang không được vào bến).
Bệnh nhân Q. ngồi hàng ghế 5 bên lái, các hành khách khác ngồi giãn cách và có đeo khẩu trang.
Sau khi xuống xe, Q. vào ngồi tại khu vực chờ của bến xe Mỹ Đình, tiếp đó được phụ xe 23B-003.58 dẫn ra khu vực đỗ xe (điểm đỗ số 46- bến xe Mỹ Đình) để uống nước và chờ xe chạy để về Hà Giang. Q. uống nước tại quầy B6.
Đến khoảng 8h30, Q. lên xe về Hà Giang. Trên xe có 28 người (bao gồm cả tài xế) hiện đã được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Bắc Quang, Hà Giang. Kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 này tạm thời âm tính lần 1.
Lực lượng CSGT tại Hà Giang hỗ trợ bàn giao các trường hợp có mặt trên xe khách đi Mỹ Đình - Hà Giang đưa cách ly tập trung.
Theo ông Nguyễn Văn Giao, quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, hiện cơ quan chức năng đã bàn giao bệnh nhân S.M.Q cho bệnh viện Quân y 110 để tiếp tục điều trị.
Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cần chỉ đạo khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý nghiêm trường hợp F0 S.M.Q (SN 1992, trú tại thôn Du Già, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) trốn khỏi nơi điều trị.
Bởi lẽ, Công văn số 45/TANDTC-PC, ngày 30/3/2020 của Tòa án Nhân dân Tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã quy định rõ: Những người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly mà thực hiện một trong bốn hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh thì sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Cụ thể gồm: Trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.
"Như vậy, theo hướng dẫn tại Công văn của TAND Tối cao thì trường hợp xử lý Hình sự về tội phạm theo điều 240, liên quan đến gây truyền dịch bệnh COVID-19 thì hành vi khách quan phải bao gồm ít nhất là 2 yếu tố như: Thứ nhất là người được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 hoặc trở về từ vùng có dịch. Thứ hai là người này vi phạm một trong bốn hành vi nêu trên. Nếu có cả hai yếu tố thì có cơ sở để xem xét xử lý hình sự.
Theo đó, bệnh nhân S.M.Q đã được thông báo mắc bệnh, được cách ly, điều trị, quản lý nghiêm ngặt nhưng vẫn trốn khỏi bệnh viện và bị bắt trên xe khách lúc trên đường về quê nên đã có đủ căn cứ để khởi tố, xử lý theo quy định", luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh.
Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày chuẩn bị đón Tết 2026, nhiều chị em truyền tai nhau mua nước xương hầm ăn để bổ sung collagen, đẹp da 'cấp tốc'. Nhưng chuyên gia cảnh báo: coi chừng tiền mất, tật mang.
Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số y tế, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc kết quả điện tim. Đây là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng lực chẩn đoán lâm sàng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "bệnh viện không giấy tờ".
Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.
7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sống
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, kỹ năng sơ cứu đúng cách của người nhà giữ vai trò then chốt trong giai đoạn chờ nhân viên y tế tiếp cận.
3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng
Sống khỏe - 2 ngày trướcGĐXH - Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ tích mỡ bụng nhất. Bên cạnh ăn uống và vận động, việc chọn đúng loại trà ấm không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn hỗ trợ đốt mỡ tự nhiên, được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị dùng thường xuyên.
Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?
Sống khỏe - 2 ngày trướcGĐXH - Từ thứ rau dại ít ai để ý, rau tầm bóp bỗng 'lên đời' thành đặc sản được săn lùng vì tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có một lưu ý người dùng nhất định phải cẩn trọng khi sử dụng.
Mùa đông ai cũng mê món này, nhưng chuyên gia cảnh báo 6 nhóm người ăn vào lại 'rước họa' vào thân
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Dân gian thường truyền tai nhau quan niệm 'ăn gì bổ nấy', khiến nhiều người tin rằng ăn óc heo sẽ tăng cường trí nhớ và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa hiện đại, món ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với một số nhóm đối tượng cụ thể.
Giảm mỡ 'thấy rõ' chỉ nhờ một thức uống, bí quyết nằm ở cách uống
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Mỡ nội tạng được xem là “kẻ thù thầm lặng” của sức khỏe, liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần duy trì một loại thức uống đơn giản mỗi ngày, kết hợp lối sống lành mạnh, bạn có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng hiệu quả và an toàn ngay tại nhà.
Hỏi - Đáp cùng ứng viên trong Top 12 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần 4 trước giờ trao giải
Y tế - 3 ngày trướcTrước giờ vinh danh tại "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4, các ứng viên Top 12 đang mang trong mình những cảm xúc khó quên. Đây là thời khắc để những nỗ lực thay đổi vóc dáng và tinh thần bền bỉ của các thí sinh được lan tỏa đến cộng đồng.
Món ngon gây tranh cãi từng lọt top thế giới: Những ai tuyệt đối không nên ăn để tránh rủi ro sức khỏe?
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas đã đưa tiết canh vịt của Việt Nam vào danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới dựa trên sự bình chọn của thực khách toàn cầu. Tuy nhiên, trái ngược với sự hấp dẫn về hương vị, dưới góc độ y khoa, đây lại là món ăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.
Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện
Sống khỏeGĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.
