Truyền thống 4 thế kỷ của một nhà thuốc đông y gia truyền
Giadinh.net - Những năm gần đây nhà thuốc Thọ Xuân Đường đã khám và điều trị cho trên 40.000 bệnh nhân. Rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo đã được nhà thuốc chữa khỏi như: Bệnh hen, bệnh xoang, bệnh động kinh, bệnh thấp khớp, bệnh ngoài da…
![]() |
|
Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư TƯ Đảng về thăm cơ sở. |
Noi gươngcha và cụ tổ, Phùng Văn Côn cũng vào quân đội làm nghề thuốc, giữ chức Phó Ngự Y. Năm 1789, chiến dịch thần tốc tiêu diệt 20 vạn quân Thanh của Quang Trung có sự tham gia chữa trị cứu thương rất đắc lực của ông. Chiến dịch kết thúc, vua Quang Trung tấn phong cho ông chức “Oanh liệt tướng quân ” và ban thưởng một đồng tiền vàng mang 4 chữ “Nhất Phẩm Đương Triều ”. Đồng tiền vàng nay đã trở thành báu vật của dòng họ Phùng và truyền thống làm thuốc của nhà thuốc đông y Thọ Xuân Đường.
Nghề làm thuốc của họ Phùng cứ tiếp tục được nối truyền để phục vụ nhân dân. Trước Cách mạng tháng Tám, lương Y Phùng Đức Hậu - Nguyên Chủ Tịch hội Đông Y Thường Tín (Hậu duệ đời thứ 9 của lương y Phùng Văn Dương ) lập ra nhà thuốc Thọ Xuân Đường đặt ở Chợ Vồi, (nay là thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội). Nhà thuốc Thọ Xuân Đường vừa là nơi chữa bệnh cho nhân dân vừa là cơ sở hoạt động cách mạng của các đồng chí : Đỗ Mười (Nguyên Tổng bí thư ban chấp hành TƯ Đảng), Nguyễn Thọ Chân (Uỷ Viên TƯ Đảng - Nguyên Bộ trưởng Bộ Lao Động ), Bạch Thành Phong (Nguyên chủ tịch UBHC tỉnh Hà Tây),…và rất nhiều cán bộ cách mạng khác. Nên được Đảng và Chính phủ tặng kỷ niệm chương cùng bằng khen “Có công với nước ”.
![]() |
|
Đồng tiền nhất phẩm đương triều" vua Quang Trung tặng cho cụ Phùng Văn Côn (Thái Y Viện). |
Kế thừa và nối tiếp nghề thuốc của lương y Phùng Đức Hậu là con trai của cụ, lương y Phùng Đức Đỗ, hiện là Chủ tịch Hội Đông y huyện Thường Tín, Uỷ viên ban chấp hành Hội Đông y thành phố Hà Nội, đồng thời là ủy viên ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín.
Hàng năm lương y Phùng Đức Đỗ cùng gia đình tổ chức khám chữa bệnh tặng quà cho hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, các đối tượng nghèo khó, trẻ em tàn tật,… Số tiền làm từ thiện lên đến hàng trăm triệu đồng. Từ năm 1993 đến nay cứ mỗi khi phong trào hội chữ thập đỏ phát động thì Thọ Xuân Đường đều tích cực tự nguyện tham gia như: Tết vì người nghèo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, tặng xe lăn cho người khuyết tật. Riêng khám chữa bệnh nhân dịp 27/7 thì Thọ Xuân Đường khám chữa cho từ 1-3 xã, mỗi đợt khám như vậy hàng trăm lượt người đã được thăm khám miễn phí và nhận thuốc điều trị,…
Khoa học công nghệ và đời sống xã hội phát triển, nhà thuốc Thọ Xuân Đường đã nhanh chóng hội nhập. Lương y Phùng Đức Đỗ, một mặt mua sắm trang thiết bị hiện đại để khám chữa bệnh và bào chế thuốc, một mặt truyền nghề và đào tạo người con trai của ông:, luơng y Phùng Tuấn Giang (hậu duệ đời thứ 11 của dòng họ Phùng) có đủ trình độ và trở thành lương y đa khoa quốc gia. Bên cạnh đó, nhà thuốc đã cho sử dụng công nghệ sắc thuốc đóng túi hàng loạt của Hàn Quốc, các dạng thuốc viên, thuốc bột, thuốc nước, thuốc tán bỏ phích,… đã hỗ trợ rất nhiều cho bệnh nhân không có diều kiện sắc thuốc. Bộ Y tế cũng đã cho phép sản xuất và lưu hành trên phạm vi toàn quốc nhiều sản phẩm truyền thống của Thọ Xuân Đường (đã được đăng ký thương hiệu).
Gần đây lương y Phùng Tuấn Giang còn tổ chức chương trình khám bệnh trực tuyến miễn phí qua trang Web: thoxuanduong.com. Hỗ trợ cho rất nhiều bệnh nhân vì ở xa không có điều kiện đến trực tiếp cơ sở để khám chữa, sau khi khám trực tuyến, thuốc sẽ được gửi đến tận nhà theo đường bưu điện. Cũng như các lương y tiền bối, lương y Phùng Tuấn Giang tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dòng họ: Miễn phí hoặc giảm giá khám chữa bệnh cho người nghèo, gia đình chính sách, người già cô đơn, trẻ em tàn tật cơ nhỡ,…

