Truyền thông xã hội ảnh hưởng mạnh mẽ tới báo chí Việt Nam
GiadinhNet - Ngày 24/10 vừa qua, Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội) kết hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (Đức) đã tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề “Truyền thông xã hội, truyền thông cổ điển và những quan niệm của công chúng”.
![]() |
|
Hội thảo đã diễn ra hết sức thành công với việc nêu lên 2 vấn đề cốt lõi đó là: Vai trò của truyền thông xã hội với báo chí Việt Nam và Truyền thông xã hội với nhà báo hiện đại. Ảnh: P.H |
![]() |
|
Bà Rabae Brauer (Giám đốc điều hành dự án, Viện Konrad Adenauer Stiftung) (bên phải). Ảnh: P.H |
Tại buổi hội thảo có sự tham gia của: Đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông bà Nguyễn Thị Thanh Huyền; Đại diện các cơ quan báo chí; Các nhà báo Hữu Thọ, Tạ Bích Loan, Hoài Lê, Quốc Minh… cùng các Nghiên cứu sinh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Về phía Viện Konrad Adenauer Stiftung (Đức) đặc biệt có sự tham dự của bà Rabae Brauer (Giám đốc điều hành dự án, Viện Konrad Adenauer Stiftung).
Hội thảo đã diễn ra hết sức thành công với việc nêu lên 2 vấn đề cốt lõi đó là: Vai trò của truyền thông xã hội với báo chí Việt Nam và Truyền thông xã hội với nhà báo hiện đại. Cuộc hội thảo mang tính quốc tế và tính liên ngành, tại hội thảo các chuyên gia, nhà báo, nhà quản lý truyền thông đã trao đổi, chia sẻ nhiều quan điểm nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu truyền thông hiện đại nói chung, truyền thông xã hội nói riêng, để từ đó nhận diện được một cách sâu sắc về thực trạng và xu hướng phát triển của truyền thông xã hội tại Việt Nam.
![]() |
|
Truyền thông xã hội chưa thể thay thế truyền thông cổ điển. |
Hội thảo còn có sự tham gia của TS. Huỳnh Văn Thông – Chủ nhiệm khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh với đề tài: “Nhận diện ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến báo chí Việt Nam”. TS. Huỳnh Văn Thông đã nêu ra sự khác biệt của truyền thông xã hội và truyền thông cổ điển và lên án những trường hợp “báo chí nhái” và nhà báo không chính danh.
![]() |
|
Sinh viên đặt câu hỏi cho các khách mời. Ảnh: P.H |
Bằng những hình ảnh và video clip trực quan nhà báo Hoài Lê cũng đã mang đến cho hội thảo những thông tin hết sức thú vị về sự ra đời Truyền hình Internet của Tuôi trẻ để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả, qua đề tài “Xu hướng phát triển của Truyền hình trên mạng internet”.
Hội nghị đã thực sự là một diễn đàn để các chuyên gia, nhà báo, nhà quản lý truyền thông và các nhà báo tương lai trao đổi, chia sẻ những quan điểm nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu truyền thông hiện đại nói chung, truyền thông xã hội nói riêng, để có thể nhận diện sâu sắc về thực trạng và xu hướng phát triển của truyền thông xã hội tại Việt Nam.
Toạ đàm cũng là cơ hội để Khoa Báo chí và Truyền thông (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) học hỏi kinh nghiệm nhằm xây dựng khung chương trình đào tạo của Khoa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một trong những trung tâm đào tạo báo chí hàng đầu ở Việt Nam hiện nay.
Phạm Hương



