TS Nguyễn Bá Thủy-Thứ trưởng Bộ Y tế: "Tôi đặt niềm tin vào các anh, các chị"

| Xã hội

Giadinh.net - Nhằm khơi dậy phong trào thi đua sâu rộng trong công tác DS-KHHGĐ, lần đầu tiên, Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, CTV DS-KHHGĐ cơ sở tiêu biểu năm 2009.

 
TS Nguyễn Bá Thủy - Thứ trưởng Bộ Y tế đã dành sự trân trọng, đánh giá cao đội ngũ này qua trả lời phỏng vấn của Báo GĐ&XH.
 
Vinh danh những “chiến sĩ” trên mặt trận dân số

Xin ông cho biết mục đích và ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị này?

- Nhân dịp kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7, Bộ Y tế tổ chức gặp mặt 405 cán bộ chuyên trách (CBCT) và cộng tác viên (CTV) dân số tiêu biểu toàn quốc, đại diện cho hơn 11.000 CBCT xã, phường và gần 154.000 CTV DS- KHHGĐ ở thôn, xóm ấp, bản làng trên cả nước. Hội nghị biểu dương CBCT, CTV dân số cơ sở là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chào mừng Ngày Dân số Thế giới 11/7 và Ngày Dân số Việt Nam 26/12. Trong những năm qua, lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng về công tác DS- KHHGĐ. Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã có kết luận số 44-KL/TW về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47- NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS- KHHGĐ”.
 

Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy (ngoài cùng bên phải) tại Lễ ra quân Chiến dịch chăm sóc SKSS ở Nghệ An (Ảnh: HH).

Việc tổ chức gặp mặt biểu dương, động viên khen thưởng đội ngũ CBCT, CTV dân số tiêu biểu của cả nước cũng là một dịp lớn nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi cho các cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số (CBCT, CTV) ở cơ sở; biểu dương, tôn vinh những tấm gương tận tụy, vượt mọi khó khăn để vận động tuyên truyền người dân thực hiện chính sách DS- KHHGĐ. Đồng thời cũng để cộng đồng và toàn xã hội ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của họ đối với sự nghiệp DS- KHHGĐ, vì một đất nước phồn vinh, phát triển, chất lượng sống của người dân được nâng cao. Qua đó, cũng là tiếng nói để các cấp ủy đảng, chính quyền, các nhà lãnh đạo ủng hộ, huy động các lực lượng chính trị xã hội cùng tham gia; thấy được ý nghĩa to lớn của công tác này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương nói riêng và đất nước nói chung.

Ông đánh giá như thế nào về vai trò và sự đóng góp của các CBCT và CTV ở cơ sở?

- Từ năm 1993, đội ngũ CBCT và CTV dân số các xã, phường, thị trấn trong cả nước từng bước được hình thành và phát triển nhanh chóng. Có thể nói họ là những người giàu nhiệt huyết, tự nguyện với lòng nhiệt tình cách mạng. Họ có mặt ở khắp các phố phường, thôn xóm, bản làng. Ở bất cứ đâu, họ cũng phát huy tất cả nhiệt huyết của mình để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ mà Đảng và Nhà nước đề ra không quản ngày đêm, sớm tối, xa xôi, đi lại khó khăn... Ở những nơi mà việc tiếp cận với các thông tin đại chúng còn hạn chế thì vai trò của truyền thông trực tiếp của mỗi CBCT và CTV dân số rất quan trọng. Họ là những người gần dân nhất, hiểu được tâm tư, nguyện vọng, họ có những cách truyền thông để chuyển tải những thông tin để người dân hiểu, thay đổi hành vi, chấp nhận các biện pháp KHHGĐ.

Ngoài sự nhiệt tình, các CTV dân số phải vận dụng cả sự hiểu biết, kiên trì, uy tín của mình mới hoàn thành được nhiệm vụ. Họ là những người được mọi người gọi là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” với một mức thù lao rất khiêm tốn.

Đảng, Chính phủ đánh giá cao công sức của các cán bộ dân số

Theo ý kiến các CBCT và CTV ở cơ sở, mức phụ cấp và thù lao hàng tháng dành cho họ là thấp. Ông nhận xét như thế nào về vấn đề này? 

- Đối với CBCT, hiện nay đang hưởng mức phụ cấp theo chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ. Đối với CTV, mặc dù Nhà nước đã rất quan tâm, nâng mức thù lao từ 25.000 đồng lên 50.000 đồng/tháng nhưng đây không phải là một khoản tiền có thể tính vào thu nhập. Mà đối với mỗi CTV dân số, coi đây là như là một món quà ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của họ. Hiện nay, nhiều địa phương đã quan tâm, hỗ trợ thêm vào phụ cấp, thù lao cho CBCT, CTV. Điều đó thể hiện sự quan tâm, coi công tác DS-KHHGĐ là công tác quan trọng của toàn xã hội.

Tuy nhiên, đã đến lúc khi chương trình dân số mở ra cả vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ dân cư, nâng cao chất lượng dân số... thì vai trò của CTV sẽ cần sự đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động. Đặc biệt là những mô hình về chất lượng dân số, trong đó có việc làm sao để mỗi thanh niên khi chuẩn bị kết hôn đều có nhận thức, hiểu được lợi ích khi tham gia vào chương trình tư vấn tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh nhằm nâng cao chất lượng giống nòi.

Hiện nay, lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương đều đánh giá cao công sức của các CBCT và CTV dân số. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần nghiên cứu và đề xuất mức phụ cấp cho CTV một cách xứng đáng hơn với sự đóng góp của họ.

Cụ thể việc xây dựng những cơ chế chính sách này như thế nào, thưa ông?

- Đối với CBCT chưa được tuyển dụng do chưa có chỉ tiêu biên chế hoặc chỉ thiếu tiêu chuẩn chuyên môn, việc chi trả phụ cấp theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP (nguồn kinh phí địa phương) và kinh phí hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ (2006 – 2010).

Hiện nay, Bộ Y tế đang chỉ đạo Tổng cục DS-KHHGĐ cùng các cơ quan chức năng soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ, để có chính sách đặc thù, chế độ trợ cấp một lần xứng đáng đối với CBCT đã gắn bó với cơ sở lâu năm nhưng do không đủ điều kiện và tuổi để tuyển dụng vào viên chức sự nghiệp y tế maf phải nghỉ. Đây cũng là một hành động thiết thực ghi nhận công lao đóng góp của anh em CBCT ở cơ sở đối với công tác DS-KHHGĐ.

Cùng đó, Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ cũng đang gấp rút thực hiện chương trình đào tạo những cán bộ mới được tuyển dụng, chuyển nhanh số cán bộ dân số xã đã đủ chuẩn vào đội ngũ viên chức y tế xã (hiện nay có 29 tỉnh, thành phố đã thực hiện xong vấn đề này). Việc này giúp họ bắt nhịp nhanh với công việc của ngành y tế và thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ.

Những “mắt xích” quan trọng

Nhân dịp này, Thứ trưởng có nhắn nhủ gì với anh chị em CBCT, CTV dân số ở cơ sở?

- Lãnh đạo Bộ Y tế rất ghi nhận những đóng góp của các anh, các chị và mong mọi người cùng chia sẻ, gánh vác những khó khăn, thách thức chung của chương trình dân số. Công việc của các anh, các chị rất cao quý, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, phải được toàn thể xã hội ghi nhận và tôn vinh. Tôi mong rằng, bằng sự cống hiến nhiệt tình cách mạng của mình, lòng say mê với sự nghiệp dân số các CBCT và CTV dân số tiếp tục truyền tải những thông điệp, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nói chung, DS-KHHGĐ nói riêng đến tận mỗi người dân. Tôi đặt niềm tin vào các anh, các chị - những “mắt xích” quan trọng gắn kết người dân bằng những bước chân không mỏi của mình.

Công tác DS-KHHGĐ hiện nay có những khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi những nỗ lực, lòng nhiệt tình, tâm huyết lớn của những người gắn bó với nó. Từ đây, sự nhiệt huyết của các anh, các chị sẽ được nhân lên, lan tỏa, tạo đà giúp cho công tác DS-KHHGĐ trong năm 2009 và những năm tiếp theo thêm khởi sắc, đạt được kết quả tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hà Thư (thực hiện)

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Sau phản ánh về bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên, 4 đơn vị được giao xem xét, xử lý

Sau phản ánh về bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên, 4 đơn vị được giao xem xét, xử lý

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều bài viết phản ánh những dấu hiệu vi phạm tại bến bãi vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư, Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên đã có Phiếu chuyển gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Thuế tỉnh và UBND xã Vũ Thư để xem xét, xử lý theo quy định.

Hưng Yên: Điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, lợn bệnh 'suýt' đưa ra thị trường

Hưng Yên: Điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, lợn bệnh 'suýt' đưa ra thị trường

Pháp luật -

GĐXH - Gần 1 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu xét nghiệm dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi (ASF), vừa được lực lượng Quản lý thị trường chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật sang Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hưng Yên) để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Chủ tịch UBND TP yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hàng trăm nhà xưởng trái phép nguy cơ cháy nổ tại Thanh Liệt

Hà Nội: Chủ tịch UBND TP yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hàng trăm nhà xưởng trái phép nguy cơ cháy nổ tại Thanh Liệt

Thời sự -

GĐXH - Trước phản ánh của báo chí về tình trạng hàng trăm nhà xưởng quây tôn mọc trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn lớn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa chỉ đạo UBND phường Thanh Liệt cùng các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 10/8/2026.

Chi tiết phương án phân luồng giao thông mới tại nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài từ sáng nay

Chi tiết phương án phân luồng giao thông mới tại nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài từ sáng nay

Thời sự -

GĐXH - Từ sáng nay (3/8), hành khách và các tài xế đưa, đón người thân tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cần lưu ý nhiều thay đổi trong việc tổ chức giao thông. Phương án phân luồng mới chính thức được áp dụng tại cả Nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, tối ưu hóa không gian khai thác và nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.