Từ 24/3, Hà Nội có phố chuyên bán đồ cổ, đồ giả cổ

| Giải trí

GiadinhNet - Hà Nội sẽ mở hẳn một tuyến phố đi bộ và chợ sẽ chuyên bán đồ cổ, đồ giả cổ. Người xem sẽ rất bất ngờ trước những món hàng quý như đồ cổ, đồ giả cổ vốn chỉ được nghe danh.

Tất cả đồ cổ, đồ giả cổ, đồ cũ của Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày khai trương, 24/3, tại khu chợ Phố Xưa, họp vào các buổi tối ở khu vực phố Cầu Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người Hà Nội và du khách sẽ dạo bộ, xem khu phố bán những đồ cổ, đ giả cổ và cả những món đồ đơn giản, thậm chí là tuềnh toàng của đời sống xã hội một thời.

Theo ông Đỗ Xuân Thuỷ - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân, xưa nay các loại đồ đồng, đồ giả cổ, đồ giả cổ, đồ cũ… của các làng nghề Hà Nội mọi người đều rất thích vì đẹp và rất có giá trị.

Ví như làng nghề gốm sứ Bát Tràng có những mặt hàng đặc biệt sản xuất theo lối thủ công, thể hiện tài năng sáng tạo lưu truyền qua nhiều thế hệ. thợ Bát Tràng dùng các loại men nội địa, khiến đồ gốm Bát Tràng có nét riêng.

Ông Đỗ Xuân Thủy nói về chợ đồ cổ, đồ giả cổ, đồ cũ của khu chợ Phố Xưa.

Đặc biệt là làng gốm có các dòng men riêng từ loại men ngọc cùng với nâu và trắng cho đến men rạn với cốt gốm xốp có màu xám nâu… để làm các loại đĩa, chậu hoa, âu, thạp, ang, bát, chén, khay trà, ấm, điếu, nậm rượu, bình vôi, bình, lọ, choé, hũ.

Người Bát Tràng còn nổi tiếng vì làm đồ thờ cúng với những chân đèn, chân nến, lư hương, đỉnh, đài thờ, mâm gốm và kiếm… mẫu mã đẹp, do các nghệ nhân triều đình làm từ các triều đại Lý, Trần xa xưa.

Gốm sứ Chu Đậu cũng vậy, các nghệ nhân đã sáng tạo ra những lọ hoa tuyệt đẹp từ thế kỷ thứ mười mấy. Tất cả các loại đồ gồm, đồ đồng, chân đèn, lư hương và đỉnh là những sản phẩm có giá trị đối với các nhà sưu tầm đương đại.

Các làng nghề còn có nhiều sản phẩm đồ cổ mang đậm minh văn - cho biết rõ họ tên tác giả, quê quán và năm tháng chế tạo. Nhiều chiếc còn ghi khắc cả họ và tên của những người đặt hàng. Đó là một nét đặc biệt trong văn hóa đồ cổ của các làng nghề ở Hà Nội.

Còn có các mô hình nhà, long đình, các loại tượng như tượng nghê, tượng ngựa, tượng Di Lặc, tượng Kim Cương, tượng hổ, tượng voi, tượng người ba đầu, tượng đầu khỉ mình rắn và tượng rồng…

Biển hiệu khu chợ Phố Xưa.

Từ những sản phẩm cổ thật, có giá trị thật từ thời Lý, Trần, Lê người thợ hiện đại ở các làng nghề mô mô phỏng lại những sản phẩm đó, làm mới hoàn toàn và đưa ra thị trường.

Điều này được Nhà nước cho phép, người bán không bảo là hàng cổ, mà là mô phỏng đồ cổ. Nhưng với dáng vẻ sang trọng, độc đáo, đẹp hoàn mỹ nên những sản phẩm mô phỏng cổ mới toanh đó được người dân và khách du lịch rất ưa chuộng.

Bên cạnh các mặt hàng giả cổ, những chiếc bình toong, bi đông, mũ sắt, đồ gia dụng của Liên Xô (cũ), Trung Quốc… thời bao cấp cũng được giới sưu tầm ưa thích. Hà Nội giờ có nhiều nhà rộng, người có thú đam mê đồ cổ, đồ giả cổ, đồ cũ dành cả một gian để trưng bày đồ gia dụng, đồ cổ, tạo thành thú chơi riêng.

Công ty Cổ phần Đồng Xuân đang kêu gọi những người chuyên kinh doanh lĩnh vực đồ cổ và người ở các làng nghề đến chợ họp. Lẽ ra chợ mở trước Tết Bính thân, nhưng lại “dính” chợ hoa, và mọi người đang làm ăn mùa tết. Vì vậy thời điểm mở chợ chuyên bán đồ mô phỏng cổ được dự định mở lại vào ngày 24/3/2016 này.

Phố xưa nhằm tạo điểm nhấn cho du lịch và sân chơi mới cho dân chơi và sưu tầm đồ cổ và giả cổ. Từ những cái tem thư cổ, những đồ thờ cúng tâm linh cổ, những đồng tiền các triều đại, những đồ dùng sinh hoạt trong nhà quyền quý, nhà nghèo thành thị của hàng trăm năm trước, những chiếc áo trấn thủ, đồng hồ từ thời giải phóng Điện Biên Phủ, cái cà mèn mang cơm của tự vệ Hà Nội những ngày chống Mỹ… tới những món đồ hiện đại độc đáo nhiều tác dụng đều sẽ có mặt ở khu chợ đêm Phố Xưa.

Tất cả nhằm thu hút khách du lịch hiểu thêm văn hóa, đời sống, tâm linh của người Hà Nội – cũng là sân chơi mới rất phong phú để mọi người đến – giao lưu – trao đổi mua bán.

Hà Dương/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.