Từ đêm nay, TP.HCM cách ly cả người đến từ Iran và Italia

| Y tế

GiadinhNet - Ngoài thực hiện cách ly công dân Hàn Quốc và những người đi qua vùng dịch của Hàn Quốc thì bắt đầu từ 0 giờ đêm nay, TP.HCM sẽ thực hiện cách ly những người đến từ Iran và Italia. Đây là 2 quốc gia có tốc độ gia tăng nhanh các ca bệnh COVID-19.

Từ đêm nay, TP.HCM cách ly cả người đến từ Iran và Italia - Ảnh 1.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TPHCM chiều tối nay (29/2).

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, tính đến 16 giờ hôm nay (29/2), trên thế giới có 85.186 người nhiễm, trong đó 2.833 trường hợp tử vong. Đặc biệt, những quốc gia Châu Âu tăng nhanh các ca nhiễm.

Hiện nay TP.HCM đang tiếp tục thực hiện cách ly các công dân Hàn Quốc và hành khách đi qua vùng 2 vùng dịch của Hàn Quốc. Để đảm bảo phòng chống lây nhiễm, từ 0 giờ đêm nay, việc thực hiện cách ly và khai báo y tế sẽ được thực hiện đối với công dân từ 2 quốc gia Iran và Italia.

Từ đêm nay, TP.HCM cách ly cả người đến từ Iran và Italia - Ảnh 2.

Khu cách ly tập trung ở Củ Chi. Ảnh: K.V

Ông Bỉnh cũng thông tin, hiện nay người Việt từ Hàn Quốc về nước rất đông. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong 4 ngày từ 23-27/2, có 4.674 người về từ Hàn Quốc, trong đó hơn 50% là người Hàn Quốc, khoảng 1.800 người Việt, gồm công dân tại TPHCM và các tỉnh thành khác. Riêng ngày hôm nay, Sở Y tế xác định có khoảng gần 250 hành khách là người dân của TPHCM về từ Hàn Quốc được đưa về các quận huyện để cách ly, theo dõi về y tế, đặc biệt là Quận 7, Quận 2.

TP.HCM đã chuẩn bị sớm các phương án, xác định được đối tượng trước để đưa vào cách ly. Về chuẩn bị cơ sở cách ly của thành phố, hiện đã có 1.478 giường chuẩn bị đầy đủ, trong đó các bệnh viện tại 24 quận huyện có 758 giường, bệnh viện ở thành phố là 720 giường. Khu cách ly tập trung ở Nhà Bè cũng đang chuẩn bị đưa vào hoạt động với quy mô 120 giường, mỗi giường cách nhau 2m ( trong khi yêu cầu của Bộ Y tế là khoảng cách 1m). Tại Bệnh viện Quân y 175 cũng đã sẵn sàng 200 giường đang được sửa sang lại để chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, cách ly người đến từ vùng dịch.

Ngoài ra, thành phố sẽ triển khai thêm 470 giường tại Khu C của Khu cách ly tập trung ở Củ Chi. Cùng với đó, một khu giường dành cho 200 quân nhân của một Trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh thành phố cũng sẽ được sắp xếp di dời người, sửa sang để phục vụ công tác cách ly.

Hiện nay Quân khu 7, Bộ tư lệnh thành phố cũng dành 1.500 giường tại 2 vị trí là Trường quân sự tại Quận 12 và Sư đoàn 317 ở huyện Hóc Môn, là phương án dự bị để đưa vào phục vụ cách ly. Ngoài ra, còn có Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã hoàn tất sẽ đưa khu nội trú 1.000 giường để dự trù chuẩn bị cho những tháng tới. Cũng theo ông Bỉnh, nếu diễn biến tình hình dịch bệnh thay đổi sẽ có những đề xuất tiếp theo để chuẩn bị tốt nhất cho việc cách ly.


K.V

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.