Từ gái mại dâm thành “mẹ mìn”

| Pháp luật

Giadinh.net - Từng là một cô gái chân chất, quê mùa nhưng Lại Thị Gấm (SN 1986 - trú tại Nho Quan – Ninh Bình) đã có những năm tháng bán dâm nơi đất khách quê người.

Sự khổ cực từ phận “buôn phấn, bán hương” không làm cho Gấm sợ hãi mà ngược lại, người đàn bà này đã quay về Việt Nam, đang tâm lừa những cô gái trẻ khác theo mình sang xứ người “hành nghề”.

Khoảng năm 2006, Lại Thị Gấm bỏ quê sang Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) làm gái mại dâm. Thời gian ở đây, thị quen và sống như vợ chồng với một người đàn ông bản xứ. Giữa năm 2007, người đàn ông này bàn bạc với Gấm về Việt Nam mua phụ nữ sang đó làm gái bán dâm.

Nghe lời, Gấm về quê ở xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng – Nam Định), tại đây thị gặp chị gái là Lại Thị Thảo từ Lâm Đồng ra chơi. Gấm không vòng vo, đặt thẳng vấn đề nhờ chị gái mua giúp mình vài người phụ nữ lên biên giới làm gái bán dâm. Thảo đồng ý với điều kiện, mỗi cô gái Thảo phải được chia 2 triệu đồng.

Thoả thuận xong, Thảo về Lâm Đồng rủ bạn là Lưu Thị Ngọc cùng “săn hàng”. Sau đó Thảo cùng một người khác tên là Ngọc, dùng tên giả là Thoa và Hoa để đến gặp chị Nguyễn Thị T (SN 1966, trú tại Tân Hà, Lâm Đồng) làm nghề giới thiệu việc làm, nhờ tìm giúp 3 cô gái đi hái chè.

Thấy công việc thuận lợi, Gấm gọi điện về yêu cầu “chồng” gửi tiền sang. Ngay lập tức, gã “chồng hờ” điều gái bán dâm là Vũ Thị Mến (SN 1989, trú tại Hải Hậu, Nam Định) về Việt Nam, đem theo 12 triệu đồng.

Đến đầu tháng 7/2007, chị gái Gấm gọi điện thông báo đã có “hàng”. Gấm, Mến đã bắt xe vào Lâm Đồng đưa các cô gái ra Bắc.

Sáng ngày 8/7/2007, Gấm cùng Ngọc đến nhà chị T nhận người. Gấm đã chọn được 3 người và đưa cho T gần 3 triệu đồng. Sau đó, Gấm đưa 3 cô gái bắt xe khách ra Hà Nội. Trong quá trình đi, Gấm đã đổi xe tới 4 lần. Tuy nhiên, không may cho những kẻ buôn người, một trong số 3 cô gái nêu trên là Nguyễn Thị Thanh L (SN 1987 – trú tại Thanh Hoá) đã có ý nghi ngờ. Khi đến bến xe phía Nam (Hà Nội), chị L đã thông báo với lực lượng công an. Mến, Gấm đã phải về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan công an, Gấm, Mến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Ngày 28/7/07 Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Thị Ngọc và Lại Thị Thảo. Với những bằng chứng rõ ràng, các đối tượng Ngọc, Thảo, Gấm, Mến  đã không thể chối bỏ hành vi mua bán phụ nữ.

Ngày 30/6/2008, TAND thành phố Hà Nội đã đưa vụ án này ra xét xử. Với những hành vi phạm pháp nghiêm trọng của mình, Gấm đã phải lĩnh án 7 năm tù, Thảo 5 năm 6 tháng tù, Mến và Ngọc mỗi bị cáo nhận 5 năm tù. Chúng đã phải trả giá cho việc làm vô nhân tính của mình.

Thêm một bài học cho những ai nhẹ dạ cả tin vào miếng mồi “có công ăn việc làm” của bọn buôn người đưa ra.      

 Thanh Sơn

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.