Tử hình kẻ “săn” gái bán dâm để giết, cướp vàng

| Pháp luật

Hôm nay (23/10), Tòa phúc thẩm - TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Văn Thành (SN 1987, ngụ Củ Chi, TPHCM) mức án tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Tử hình kẻ “săn” gái bán dâm để giết, cướp vàng 1
Thành bị dẫn giải ra xe, đợi ngày thi hành án sau khi tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình. Ảnh: Trường Sơn

Theo án sơ thẩm, vốn không có nghề nghiệp ổn định, lại dính phải tội nghiện cờ bạc nên Thành luôn trong tình trạng túng thiếu. Để ý thấy có nhiều gái bán dâm hay đeo vòng vàng khi đón khách nên Thành nảy sinh ý định giả làm khách mua dâm để tiếp cận, chọn thời cơ thích hợp sẽ ra tay để giết, cướp.

Chiều ngày 7/11/2011, Thanh âm thầm chuẩn bị một con dao, một cuộn dây nylon rồi đến một quán càphê tại thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TPHCM) để tìm gái bán dâm.

Ngồi một lúc, Thành thấy chị L là tiếp viên của quán này có đeo nhiều trang sức bằng vàng nên gợi ý mua dâm. Sau một hồi thỏa thuận, Thành và chị L đồng ý mua bán dâm với giá một lần là 250 nghìn đồng.

Xong phần giá cả, Thành lấy xe chở chị L đến nhà nghỉ gần cách đó không xa để “vui vẻ”. Sau màn mây mưa, ý định giết chết nạn nhân để cướp tài sản lại trỗi dậy nên Thành lấy con dao đã giấu trước đó dưới chiếc gối, kề vào cổ chị L để cướp tài sản.

Bị cướp bất ngờ, chị L la lớn, đồng thời dùng tay gạt con dao mà Thành đang kề vào cổ mình, làm dao chạm vào tay của Thành gây chảy máu. Trong cơn tức giận, Thành vung dao đâm nhiều nhát vào người chị L khiến chị gục xuống tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu, hai nhân viên nhà nghỉ chạy lên phòng, phá cửa xông vào thì Thành dùng dao uy hiếp để bỏ trốn.

Thấy chị L đang nằm bất động, hai nhân viên này liền báo cho cơ quan công an sự việc, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị L đã tử vong ngay sau đó.

Bị TAND TPHCM tuyên tổng hợp là tử hình trong phiên sơ thẩm, Thành làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt lên Tòa phúc thẩm - TAND Tối cao. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, xét thấy bị cáo không đưa ra được tình tiết nào để có thể ân giảm được hình phạt, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mất hết nhân tính nên HĐXX đã tuyên giữ nguyên bản án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Theo Lao Động

lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Pháp luật -

GĐXH - Với sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an CHDCND Lào, Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của trên 1.000 nạn nhân trên cả nước.

Vụ lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' 180 tỷ: Truy quét tài sản 46 cá nhân liên quan tại Lâm Đồng

Vụ lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' 180 tỷ: Truy quét tài sản 46 cá nhân liên quan tại Lâm Đồng

Xã hội -

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng bằng cách bán thẻ "sở hữu kỳ nghỉ" xảy ra tại Công ty Amazing Star, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát giao dịch tài sản của 46 cá nhân trong đường dây này.

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.