Tử hình người cha dùng dao dâm chết con gái và bạn trai

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi hai bố con cãi nhau, con gái được bạn trai chở đi nơi khác. Bực tức, Ngọc thủ sẵn dao trong xe máy đi tìm rồi đâm chết con gái và bạn trai của con.

Ngày 29/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Đình Ngọc (SN 1980, trú tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội giết người.

Tử hình người cha đang tâm dùng dao sát hại con gái - Ảnh 1.

Bị cáo Ngọc tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, vào tối 4/7/2022, gia đình Ngọc có tổ chức bữa cơm mời anh em và hàng xóm. Trong bữa cơm, Ngọc có mâu thuẫn với con gái và A. (bạn trai của con gái). Được mọi người can ngăn, A. chở bạn gái rời đi.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Ngọc điều khiển xe máy đi tìm con gái để nói chuyện. Khi thấy A. cùng con gái vào một nhà dân bên đường, Ngọc liền mở cốp xe lấy 2 con dao.

Sau đó, Ngọc đạp cửa xông vào nhà. Lúc này, thấy A. đứng trước nên Ngọc cầm dao tiến lại và đâm một nhát vào ngực trái nạn nhân. Tiếp đó, Ngọc đâm nhiều nhát vào người con gái đang đứng phía sau.

Gây án xong, Ngọc về gọi điện cho vợ và bố thông báo mình đã gây ra sự việc rồi uống thuốc sâu tự tử.

Phát hiện sự việc, người dân đưa cháu các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, A. và người con gái của Ngọc tử vong. Ngọc được cấp cứu kịp thời.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Đình Ngọc thừa nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đình Ngọc tử hình về tội Giết người. Về phần dân sự buộc bị cáo phải đền bù cho gia đình cháu A. hơn 260 triệu đồng.

Giết người vì bị chửi 'đồ ăn mày'Giết người vì bị chửi "đồ ăn mày"

Ngồi uống rượu một mình trước cổng Bệnh viện Thủ Đức và bị chửi "đồ ăn mày", Trần Hồ Hoàng Quang bực tức nhặt mảnh vỡ thủy tinh đâm chết người.

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm


V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.