Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ shipper giao hàng bị đánh gãy hai tay: Hành vi côn đồ, có thể khởi tố về tội ‘Giết người’

Thứ ba, 11:04 21/02/2023 | Pháp luật

GĐXH – Nếu có căn cứ cho thấy đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì sẽ bị xử lý về hành vi giết người.

Vụ shipper bị khách "bom hàng" đánh gãy 2 tay: Chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tật để xem xét xử lýVụ shipper bị khách 'bom hàng' đánh gãy 2 tay: Chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tật để xem xét xử lý

GĐXH - Lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, huyện đã cử một tổ công tác ra Đà Nẵng làm việc với anh Đạt - shipper bị khách 'bom hàng' đánh gãy 2 tay. Tổ công tác sẽ chờ kết quả giám định thương tật để xem xét xử lý.

Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Đình Nhạt (xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Ông Nhạt là người đã hành hung anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ở huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, làm nghề shipper) khiến nạn nhân bị đánh gãy hai tay.

Đối với vợ ông Nhạt do đang nuôi và chăm sóc cháu nhỏ 2 tuổi nên cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xem xét có tạm giữ hình sự đối với bà này hay không.

Trưa 17/2, anh Đạt ghé nhà ông Trương Đình Nhạt để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên trị giá 230.000 đồng (200.000 tiền cây và 30.000 đồng phí ship).

Ông Nhạt không lấy hàng nên đã gọi lại cho người bán. Do không thống nhất về việc trả 30.000 đồng phí vận chuyển, ông Nhạt đã đánh anh Đạt gãy hai tay.

Được biết, anh Đạt từng làm tại một công ty ở Quảng Ngãi nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh công ty khó khăn, cắt giảm nhân sự nên anh mất việc.

Khoảng 3 tháng trước, Đạt xin vào làm cho Công ty CP Giao hàng tiết kiệm và giao hàng ở các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa).

Gia cảnh của anh rất khó khăn, bố thường xuyên đau ốm không có việc làm, còn mẹ đi phụ hồ thu nhập cũng bấp bênh.

Người nhà cho biết Đạt là lao động chính nên gia đình rất bức xúc trước hành vi côn đồ của ông Nhạt.

Lo lắng lớn nhất của bà Phạm Thị Liêm (mẹ Đạt) là chấn thương sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của con trai. "Gia đình mong pháp luật trừng trị nghiêm minh hành vi coi thường pháp luật của ông Nhạt", bà Liêm nói.

Vụ shipper giao hàng bị đánh gãy hai tay: Hành vi có tính chất côn đồ, có thể khởi tố về tội ‘Giết người’ - Ảnh 2.

Anh Đạt đang được người thân chăm sóc ở viện (ảnh TL)

Chia sẻ về vụ việc này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, với những thương tích để lại trên người của shipper và nội dung trình báo cho thấy hành vi có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ để xử lý người đàn ông đã hành hung shipper này theo quy định của pháp luật.

Pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của mọi công dân. Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm pháp lý. Trong vụ việc này, theo nội dung trình báo của shipper và những thương tích trên cơ thể anh này cho thấy đã có việc hành hung gây thương tích cho nạn nhân. Nếu việc gây thương tích đến mức đánh gãy hai tay chỉ vì tranh cãi về chuyện giả tiền shipper giao hàng thì đây là hành vi có tính chất côn đồ, vì lý do nhỏ nhặt mà gây thương tích cho người khác.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định về thương tích của nạn nhân, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi các bên liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Sau khi có kết luận giám định thương tích cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" để xử lý đối với người đàn ông này và những người liên quan.

Theo đó, tùy thuộc vào hậu quả thương tích khác nhau mà người cố ý gây thương tích cho người khác sẽ phải chịu mức trách nhiệm pháp lý khác nhau. Với hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm, hành vi có tính chất côn đồ thì dù thương tích của nạn nhân dưới 11% cơ quan điều tra cũng sẽ xử lý hình sự đối với người đã gây ra thương tích cho nạn nhân.

Pháp luật cũng quy định trường hợp gây thương tích ở mức độ ít nghiêm trọng (khoản 1, Điều 134- PV) phải có đơn trình báo tố giác tội phạm của nạn nhân thì cơ quan điều tra mới xử lý. Tuy nhiên, với mức thương tích nghiêm trọng của anh Đạt cùng với đó là hành vi có tính chất côn đồ của đối tượng thì sẽ không xử lý theo khoản 1 (Điều 134, BLHS 2015) mà có thể sẽ xử lý ở khung hình phạt cao hơn. Do vậy, không cần phải có đơn trình báo của nạn nhân, cơ quan điều tra vẫn tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ shipper giao hàng bị đánh gãy hai tay: Hành vi có tính chất côn đồ, có thể khởi tố về tội ‘Giết người’ - Ảnh 3.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nhận định, hành vi của đối tượng rất côn đồ, cần xử lý nghiêm minh để răn đe

Diễn biến sự việc theo nội dung trình báo của nạn nhân cho thấy, người đàn ông này đã coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, đã sử dụng hung khí nguy hiểm gây ra thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân. Chỉ vì lý do nhỏ nhặt mà gây thương tích cho người khác thì hành vi được xác định là có tính chất côn đồ, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ đặc điểm hung khí mà người đàn ông này đã sử dụng để gây thương tích cho thanh niên shipper. Trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì sẽ bị xử lý về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123, BLHS 2015) chứ không chỉ là tội "Cố ý gây thương tích".

Theo nội dung trình báo của nạn nhân thì ngoài người chồng có hành vi sử dụng tuýp sắt để đánh còn có sự giúp sức của người vợ ông ta. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ danh tính của người vợ và hành vi của hai vợ chồng. 

Trường hợp có căn cứ cho thấy vợ người đàn ông này cũng có mục đích cố ý gây ra thương tích cho nạn nhân, trực tiếp thực hiện hành vi gây thương tích hoặc có hành vi giúp sức, xúi giục chồng thực hiện hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố cả hai vợ chồng về tội danh này.

"Đây là một vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người khác. Bởi vậy, việc sớm xem xét giải quyết, làm rõ các tình tiết để xử lý đối với người vi phạm là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Với những đối tượng côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật thì cần phải xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội", Tiến sĩ, luật sư Cường phân tích".

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

i) Có tính chất côn đồ;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

................


Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top