Từ ngày 1/7/2026, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố Hà Nội bị phạt đến 6.000.000 đồng

| Đời sống

GĐXH - Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm trật tự đô thị. Trong đó sử dụng trái phép lòng đường, hè phố với mức phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng.

1.494 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh "phạt nguội"

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong vòng 01 tuần (từ 15/6/2026 đến 21/6/2026), Công an thành phố đã ghi nhận 1.494 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh "phạt nguội". Trong đó, 20 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI; 1.474 trường hợp được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 83 xã, phường. Riêng hành vi sử dụng trái phép hè phố chiếm 89 trường hợp.

Một số địa bàn vẫn ghi nhận tình trạng vi phạm như: Hoàn Kiếm (91 trường hợp), Ô Chợ Dừa (44 trường hợp), Bình Minh (35 trường hợp), Quốc Oai (20 trường hợp), Hồng Hà (15 trường hợp).

UAV phát hiện 83 trường hợp vi phạm trật tự đô thị sau hơn 20 ngày thí điểm

Sau hơn 20 ngày thử nghiệm giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát tình hình trật tự đô thị tại 02 khu vực Hoàn Kiếm và Tây Hồ, Công an Thành phố đã phát hiện 83 trường hợp vi phạm, trong đó: Các lỗi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông 73 trường hợp; Các lỗi vi phạm về trật tự, văn minh đô thị 10 trường hợp.

Đã có 11 trường hợp vi phạm được xử lý trực tiếp với số tiền xử phạt 8.625.000 đồng ngay khi thiết bị UAV phát hiện; 72 trường hợp còn lại được bàn giao để xử phạt nguội theo quy định.

Trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, Công an Thành phố sẽ triển khai bay giám sát tầm cao tại địa bàn các phường Cầu Giấy, Từ Liêm, Yên Hòa, Định Công, Hoàng Liệt, Hoàng Mai và Yên Sở, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm trật tự đô thị từ ngày 1/7/2026

Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 1/7/2026, mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội sẽ được tăng gấp đôi theo Nghị quyết vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua.

Theo đó, 3 hành vi vi phạm phổ biến sẽ áp dụng mức xử phạt mới gồm:

- Sử dụng trái phép lòng đường, hè phố với mức phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng;

- Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường với mức phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng;

- Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, vỉa hè với mức phạt từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Việc tăng mức xử phạt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị:

Từ ngày 1/7/2026, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố Hà Nội bị phạt đến 6.000.000 đồng - Ảnh 1.

Trước số 349 Đội Cấn, phường Ngọc Hà sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Từ ngày 1/7/2026, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố Hà Nội bị phạt đến 6.000.000 đồng - Ảnh 2.

Trước số 132 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Từ ngày 1/7/2026, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố Hà Nội bị phạt đến 6.000.000 đồng - Ảnh 3.

Trước số 661 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè.

Từ ngày 1/7/2026, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố Hà Nội bị phạt đến 6.000.000 đồng - Ảnh 4.

Trước số 97 Cầu Bươu, phường Kiến Hưng sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Từ ngày 1/7/2026, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố Hà Nội bị phạt đến 6.000.000 đồng - Ảnh 5.

Trước số 16 Kim Ngưu, phường Bạch Mai sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Từ ngày 1/7/2026, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố Hà Nội bị phạt đến 6.000.000 đồng - Ảnh 6.

Trước số 351 Đội Cấn, phường Ngọc Hà – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Từ ngày 1/7/2026, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố Hà Nội bị phạt đến 6.000.000 đồng - Ảnh 7.Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 trường hợp bị "phạt nguội" do vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân

GĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 8-14/6/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.

Từ ngày 1/7/2026, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố Hà Nội bị phạt đến 6.000.000 đồng - Ảnh 8.Hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại Hà Nội bị xử phạt từ thiết bị bay không người lái (UAV)

GĐXH - Các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và tiếp nhận xử lý 1.153 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh giám sát từ UAV và phản ánh từ người dân.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.