Tự uống thuốc trị đau dạ dày vì không biết mắc ung thư

| Y tế

Với các triệu chứng đau tức thượng vị, đầy bụng... người phụ nữ 43 tuổi ở Hà Nội đã không đến bệnh viện khám mà ở nhà tự mua thuốc điều trị.

Trường hợp của chị N.T.N 43 tuổi (Hà Nội) đến Bệnh viện đa khoa Medlatec khám với lý do đau tức thượng vị trong thời gian 3 tháng. Tại đây, bệnh nhân được khám và thực hiện nội soi ống mềm có sinh thiết. Kết quả: bệnh nhân mắc ung thư tế bào nhẫn dạ dày.

Khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết: chỉ thấy đau tức vùng thượng vị kèm đầy bụng, nhưng không ợ hơi, không ợ chua, không buồn nôn, không tức ngực, không khó thở, đại tiểu tiện bình thường, không gầy, không sút cân. Cho nên, khi thấy đau bệnh nhân tự ý mua thuốc về điều trị.

Sau khi được chẩn đoán chính xác bệnh, bệnh nhân đã được chuyển phẫu thuật cắt dạ dày thành công.

Theo PGS.TS Đoàn Hữu Nghị, Chuyên gia Bệnh viện đa khoa Medlatec, ung thư dạ dày thường chia làm 3 mức độ ác tính, nhẹ là thể biệt hóa vừa và biệt hóa thấp, tế bào non nhất, hay di căn và tiến triển nhanh. Ung thư biểu mô tế bào nhẫn thuộc dạng thứ ba, độ ác tính cao, lan rộng nhiều nơi nên khi phẫu thuật phải cắt rộng dạ dày.

Tại Việt Nam, ung thư dạ dày là ung thư thường gặp nhất trong các loại ung thư đường tiêu hóa. Căn bệnh quái ác cướp đi mạng sống của 35.000 người mỗi năm. Tỉ lệ ung thư dạ dày ở nam gấp 2 lần ở nữ, thường gặp trong độ tuổi 40 -60 tuổi. Phẫu thuật là phương pháp điều trị có hiệu quả nhất, nhưng kết quả sau mổ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là chẩn đoán sớm và chính xác bệnh.

Theo VTV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.