Tủi phận bé 13 tuổi mang bầu với 2 anh rể
13 tuổi, bé L mang bụng bầu, hàng xóm có người nhìn em nửa con mắt nguýt dài, có người cảm thông số phận.
![]() |
|
Câu chuyện đau lòng về bé L sắp làm mẹ ở tuổi 13 đã làm
nhiều người căm phẫn. |
Thôn Bình Tây, xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu (Phú Yên) là nơi xa xôi hẻo lánh, bình yên nhưng những ngày qua bỗng trở nên xôn xao, mọi người bàn ra tán vào chuyện động trời xảy ra với gia đình anh Hùng.
Anh Nguyễn Văn Hùng nước mắt lăn dài xót xa và tủi phận theo con. Bé L là con của người vợ trước của anh Hùng. Chị Thảo - mẹ kế của L - nói: “Thấy cháu luôn mặc áo khoác khi đi học và cả lúc ở nhà, tôi cứ tưởng cháu muốn bảo vệ da cho đẹp, ai dè...".
Khi L mới hơn một tuổi, mẹ bé vô tâm bỏ nhà đi, rồi lập gia đình với người đàn ông khác, anh Hùng cũng đi thêm bước nữa. Hai vợ chồng nghèo suốt ngày bám ruộng, bám rẫy để xoay xở cái ăn, cái mặc.
“Mười ngày như chục” đi từ sáng đến chiều tối mới về, không có nhiều thời gian trông nom con cái, anh Hùng không thể ngờ con gái mình bị người khác làm hại.
“Thấy con khác thường, tôi cứ sợ cháu bị bệnh u nang hay ung thư gì đấy nên chở ra Quy Nhơn khám. Khi bác sĩ thông báo con mình mang thai đã 27 tuần, tôi choáng váng, mọi thứ như đổ sụp...
Lúc ấy, tôi không thiết sống nữa, cứ muốn đâm vào xe tải mà chết cho rồi nhưng nghĩ lại, vợ và ba con nhỏ sẽ như thế nào nên mới trình báo công an, những mong pháp luật trả lại sự công bằng cho con tôi” - anh Hùng nghẹn ngào nói.
Mang thai ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, L đã phải sống trong phập phồng lo sợ khi cứ nghĩ tới những lời đe dọa của hai người con rể của cô ruột.
“Nửa đêm, con thường hay giật mình thức giấc nhưng không dám nói với ai” - L sụt sùi kể. Nghiệt ngã thay, ngày L mang thai thì người mẹ kế cũng đang có bầu.
Bụng bầu với 2 người anh rể
|
Bé L chỉ mới hơn 13 tuổi nhưng đã mang thai gần 7 tháng, khi sinh sẽ rất nguy hiểm. Thông thường trong những trường hợp như vậy, thai kỳ cần phải chấm dứt (bỏ thai) nhưng phải được thực hiện tại các bệnh viện chuyên khoa sản đầu ngành. Trong trường hợp gia đình muốn giữ thai thì bé L sẽ có thể phải sinh mổ. Trung tâm Sức khỏe sinh sản Phú Yên sẽ khám sức khỏe cho bé L hàng tháng, đồng thời cố gắng hỗ trợ một phần chi phí trong việc đi lại khám thai tại TP Tuy Hòa. Chiều ngày 15/4, bác sĩ Tuấn đã trực tiếp tư vấn và cấp thuốc dưỡng thai cho bé L. |
Hà xúi L: “Mày phải chạy nhảy mạnh lên, rồi nói em mày đạp mạnh vào bụng thì sẽ phá được thai”. Nghe lời chị, L làm y hệt. Mỗi lần đứa em trai sáu tuổi đạp vào, bụng đau nhưng L vẫn cố chịu.
“Con thấy như có cục gì đó chạy qua chạy lại, đau chịu không nổi nhưng vẫn phải ráng” - L kể. Tuy vậy, bụng L vẫn ngày một lớn thêm. Hàng ngày, cô bé vẫn đều đặn đạp xe đến trường, cách nhà gần 15km để học.
Anh Lê Ngọc Minh - Cậu ruột của cháu L - bức xúc: “Thương cho hoàn cảnh của cháu L khi phải sắp làm mẹ ở tuổi còn đi học, nhiều người xúi bọn tôi chặn đường “xử” hai thằng Tâm và Nguyên nhưng gia đình nghĩ việc đâu còn có đó nên dù rất đau lòng, chúng tôi vẫn trông chờ vào sự xử lý nghiêm minh của pháp luật".
Thế nhưng, từ khi công an lấy lời khai đến giờ, hai tên Tâm và Nguyên vẫn nhởn nhơ, lại còn thách thức, đòi “thịt” cả nhà cháu L. Vì vậy, chúng tôi đang rất hoang mang, không biết sự việc rồi sẽ đi đến đâu, gia đình có được bảo vệ không?"
Thượng tá Đỗ Minh Tân - Phó trưởng Công an TX Sông Cầu - cho biết: "Sau khi gia đình bé L có đơn trình báo, Công an xã Xuân Lâm đã chuyển cho chúng tôi vụ việc này. Ngày 4/4, Công an TX Sông Cầu đã cử điều tra viên đến nhà bé L để kiểm tra hiện trường, đồng thời triệu tập các nghi can và những người có liên quan để lấy lời khai.
Chúng tôi cũng đã cấp giấy giới thiệu để bé L đến Bệnh viện Đa khoa TX Sông Cầu siêu âm thai, kết quả bé mang thai 27 tuần tuổi. Theo bé L, cháu đã bị hai tên Tâm và Nguyên cưỡng hiếp tại nhà ở thôn Bình Tây, mỗi tên cưỡng hiếp một lần. Trong khi đó, Võ Thanh Tâm và Trần Đặng Nguyên thì lại khai nhận có giao cấu với bé L nhiều lần nhưng được sự đồng thuận chứ không phải cưỡng hiếp”.
Cũng chính vì vậy, có số ít người nhìn L nửa con mắt, nguýt dài bảo, muốn sướng không muốn lại muốn khổ. Do lời khai giữa hai bên có mâu thuẫn nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Sông Cầu tiếp tục điều tra xác minh thêm. Tuy nhiên, những gì mà Võ Thanh Tâm và Trần Đặng Nguyên khai nhận đã đủ cơ sở để khởi tố hai nghi can này về tội giao cấu với trẻ em.
|
Luật sư Nguyễn Hương Quê - Người được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên cử tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé L miễn phí - cũng đã tiếp xúc và làm việc với người bị hại. Được biết, gia đình bé L trú tại thôn Bình Tây (xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu), thuộc diện hộ nghèo. |
Theo VietNamNet
