Tủi phận giáo viên phổ thông xuống dạy mầm non
GiadinhNet - Do đào tạo dư thừa mà nhiều giáo viên sư phạm các cấp phổ thông bất đắc dĩ bị “điều” xuống dạy mầm non. Dù là giải pháp tình thế nhưng không ít giáo viên ngậm ngùi học chuyên ngành phổ thông các cấp, ra trường lại đi trông trẻ.
Ngậm ngùi làm “cô nuôi dạy trẻ”
Những năm gần đây, tình trạng dư thừa giáo viên ở nhiều cấp học cho thấy bài toán “đau đầu” trong ngành giáo dục và đào tạo tại các địa phương. Theo lý giải của ngành giáo dục, tình trạng thừa - thiếu luôn mất cân đối ở nhiều tỉnh, thành nguyên nhân do việc đào tạo tràn lan, cung vượt cầu. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng ồ ạt giáo viên xảy ra ở một số nơi khiến nhiều giáo viên buộc phải làm công việc khác, thậm chí điều chuyển sang dạy cấp học khác.
Vừa qua, tại một số địa phương như: Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An dư thừa nhiều giáo viên bậc học mầm non, tiểu học. Đáng chú ý, tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư (chỉ được bồi dưỡng trong thời gian ngắn) xuống dạy bậc học mầm non. Việc điều chỉnh giáo viên phổ thông xuống dạy mầm non ngoài việc không đảm bảo về chất lượng chuyên môn, còn khiến cho tâm lý các giáo viên bị ảnh hưởng và chưa thực sự yên tâm công tác.
Từng trải qua cảm giác học sư phạm tiếng Anh nhưng do khó khăn trong xin việc mà phải “ngậm ngùi” đi học thêm chứng chỉ để dạy học mầm non, cô Thanh Hoa, giáo viên mầm non ở Hà Nội chia sẻ, công việc dạy ở bậc mầm non rất vất vả, chỉ học chứng chỉ nên lúc đầu rất bỡ ngỡ vì trước đây đã từng đi dạy cấp THCS. Tuy nhiên, vì khó xin việc nên cô Hoa đành chấp nhận thực tế này vì ở bậc mầm non một số nơi tuyển dụng nhiều.
“Mới đầu cũng sốc lắm, đang dạy học cấp THCS các em ấy đã có ý thức, biết tiếp thu ý kiến. Dù sao cũng được dạy đúng chuyên môn, sở trường của mình. Hồi đi học sư phạm, chưa bao giờ nghĩ đến lúc ra trường lại đi đổ bô, bón cháo cho học sinh như bây giờ. Phải mất mấy tháng đầu “khủng hoảng”, lớp học đông, học sinh hiếu động cào, cấu nhau liên tục. Tối về, chưa kịp ăn cơm thì liên hồi điện thoại của phụ huynh hỏi han, trách cứ vì sao con bị xước xát, bị đói. Bây giờ cũng đỡ hơn vì quen việc, quen áp lực”, cô Hoa tâm sự.
Bộ Giáo dục “tuýt còi”
Chứng kiến cảnh nhiều giáo viên mất việc, bị điều chuyển làm tạp vụ, hay đang từ bậc phổ thông xuống dạy mầm non, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam cho rằng, đó là một sự bất hợp lý và không đâu có sự điều chuyển như nước ta. “Ở bậc học mầm non, yêu cầu đối với giáo viên là phải hiểu biết thật sâu sắc đối với tâm lý của trẻ. Tôi cho rằng, điều chuyển toàn bộ số lượng giáo viên phổ thông dôi dư xuống dạy mầm non có thể gây ra nhiều bất cập khi thực tế sẽ phát sinh rất nhiều tình huống ảnh hưởng tới chất lượng của bậc học này”.
Còn theo các nhà quản lý giáo dục, thời gian qua đã có rất nhiều vụ việc xảy ra ở bậc học mầm non, đa số vụ việc đều xuất phát từ giáo viên trẻ, ít kinh nghiệm và đặc biệt là chưa “đạt chuẩn”. Trong khi giáo viên mầm non được đào tạo chính quy vẫn còn khó đạt yêu cầu bậc học thì những giáo viên bậc học khác chỉ bồi dưỡng ngắn hạn thì làm sao có thể đủ khả năng đứng lớp, xử lý hàng ngày những tình huống đặc thù chỉ xảy ra ở lứa tuổi mầm non. Chưa kể, tâm lý giáo viên không yên tâm, không tận tâm với nghề sẽ không thể đảm bảo yếu tố chuyên môn, đạo đức.
Trước sự việc này, Bộ GD&ĐT đã chính thức lên tiếng yêu cầu các địa phương chấm dứt việc này. Theo Bộ GD&ĐT, tình trạng thừa-thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa phương trước hết là do tuyển dụng chưa hợp lý. Bộ nhấn mạnh, chất lượng giáo viên là yếu tố quyết định giáo dục. Mầm non là bậc học đặc thù, đòi hỏi giáo viên phải đáp ứng được những kiến thức, kỹ năng chuyên biệt để có thể chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tốt nhất.
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT còn yêu cầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào, cương quyết không tuyển sinh những người không đáp ứng được những yêu cầu. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn các cơ sở đào tạo xây dựng tiêu chí lựa chọn đội ngũ giáo viên mầm non, bao gồm năng khiếu nghệ thuật như mỹ thuật, hát nhạc, kể chuyện. Ngành giáo dục phải dựa trên các tiêu chí này để tiến hành sàng lọc, đảm bảo điều kiện đầu vào. Như vậy, ngành mới có thể đảm bảo chuẩn đầu ra cho giáo viên mầm non. Bộ cũng tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo.
Báo cáo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho thấy, hiện nay cả nước đang thừa 26.750 (tiểu học: 3.194, THCS: 21.005, THPT: 2.551) giáo viên. Tổng số giáo viên công lập còn thiếu: 45.058 (mầm non: 32.641, tiểu học: 7.824, THCS: 2.799, THPT: 1.794). Các tỉnh có số lượng giáo viên cấp THCS dư nhiều như: Thái Bình 1.224, Phú Thọ 1.191, Thanh Hóa 2.188, Nghệ An 1.742, Quảng Nam 1.096; các tỉnh còn thiếu GV mầm non như: Bắc Giang 1.921, Thanh Hóa 1.405, Nghệ An 3.328, TP.HCM 1.195. Một số tỉnh thiếu giáo viên tiểu học như: TP Hà Nội 2.696, Sơn La 1.133, Gia Lai 1.196...
Quang Anh
Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông bịt kín mặt, cầm vật giống dao bất ngờ xông vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (Nghệ An) nhằm cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả quyết liệt, khiến đối tượng không thực hiện được ý đồ và phải bỏ chạy.
Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân
Thời sự - 2 giờ trướcSáng 15/3, hòa trong không khí ngày hội bầu cử của cả nước, 33 cử tri là cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện quyền công dân ngay tại buồng bệnh thông qua hòm phiếu lưu động.
Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.
Từ hôm nay, hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cước
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Từ hôm nay (15/3), nhiều quy định mới về thẻ căn cước được áp dụng theo Nghị định 58/2026/NĐ-CP.
'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền Bắc
Thời sự - 4 giờ trướcHôm nay - 15/3, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng tổ bầu cử phường Kim Liên tổ chức hòm phiếu lưu động đưa đến tận giường bệnh, giúp những người bệnh, người nhà bệnh nhân và học viên, sinh viên đang có mặt tại bệnh viện được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.
Ninh Bình: Rộn ràng ngày hội toàn dân đi bầu cử
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nô nức tới các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí tại các điểm bầu cử diễn ra trang nghiêm, dân chủ, an toàn, đúng quy định.
'Ngày hội non sông' tại Hà Nội: Ấm áp những 'điểm tựa' giúp cử tri trọn vẹn quyền công dân
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, người dân Thủ đô đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giữa không khí rộn ràng của "Ngày hội non sông", hình ảnh những người chiến sỹ Công an tận tụy hỗ trợ người già, người khuyết tật hoàn thành quyền công dân đã tạo nên một dấu ấn đẹp về tình quân dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cử
Thời sự - 9 giờ trướcPhó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Những trường hợp nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế từ năm 2026?
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Luật Bảo hiểm y tế 2024 quy định hàng loạt trường hợp được hưởng 100% bảo hiểm y tế. Dưới đây là những trường hợp cụ thể.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân dân trực tiếp lựa chọn người gánh vác trọng trách đất nước
Thời sự - 9 giờ trướcTrao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là dịp để nhân dân lựa chọn những đại biểu tiêu biểu gánh vác trọng trách phát triển đất nước.
Tin sáng 15/3: Từ 2026, đóng BHXH bao nhiêu năm mới được nhận lương hưu?; Đề xuất quy định mới về miễn, giảm kỷ luật viên chức
Đời sốngGĐXH - Từ năm 2026, điều kiện hưởng lương hưu có thay đổi đáng chú ý về thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Bộ Nội vụ vừa có đề xuất bổ sung các trường hợp miễn, giảm trách nhiệm kỷ luật đối với viên chức...