Tưởng con bị bí tiểu, mẹ tá hỏa phát hiện hơn 200ml máu tích tụ

| Y tế

GiadinhNet – Lượng máu thừa tích tụ lâu ngày có thể gây viêm nhiễm âm đạo, viêm nhiễm vòi trứng... gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và khả năng sinh sản của bé gái sau này.

Sáng 12/3, thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, bệnh viện vừa tiến hành thủ thuật cho bé gái 11 tuổi bị ứ máu rất nhiều trong âm đạo do màng trinh bị bít.

Theo đó, cách đây vài ngày, thấy con gái bị bí tiểu, bố mẹ bé đã đưa con đến cơ sở y tế địa phương để đặt thông tiểu. Tuy nhiên, khi về nhà, bé vẫn bị tức bụng và khó đi tiểu.

Thấy vậy, gia đình liền đưa bé đến Bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện bé bị khối máu tụ lớn hơn 12cm trong âm đạo do màng trinh bị bít. Vì máu tụ nhiều nên ngoài việc gây tức bụng, bé còn bị chèn ép gây ra các vấn đề về tiểu tiện.

Tưởng con bị bí tiểu, mẹ tá hỏa phát hiện hơn 200ml máu tích tụ - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện thủ thuật rạch thoát 200ml máu kinh tích tụ trong âm đạo của bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, các bác sĩ đã rạch thoát hơn 200ml máu sậm, sệt là máu kinh đã tích tụ từ những lần hành kinh trước đây không thoát ra được.

Theo lời kể của mẹ bệnh nhi, chị rất bất ngờ khi được biết con bị ứ máu trong âm đạo vì trước đó, chị chưa thấy bé có kinh nguyệt lần nào. Sau thủ thuật, kíp mổ đã có những biện pháp ngừa màng trinh của bé bị dính trở lại.

BS Văn Thị Kim Xuyến - Phẫu thuật viên trực tiếp thực hiện thủ thuật cho bé chia sẻ: Triệu chứng do màng trinh bít thường xuất hiện ở trẻ nữ khi bước vào tuổi dậy thì mà chưa xuất hiện kinh nguyệt.

Đầu tiên, trẻ bị căng tức bụng, đau bụng dưới trong thời kỳ hành kinh do ứ máu kinh nếu lâu dài trẻ bị đau thường xuyên hơn vùng hạ vị, bụng to lên. Ngoài ra còn có thể có triệu chứng tiểu khó, bí tiểu.

Tại bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ đã ghi nhận có trường hợp bị ứ máu kinh do màng trinh bít lên tới nửa lít. Lượng máu thừa tích tụ lâu ngày có thể gây viêm nhiễm âm đạo, viêm nhiễm vòi trứng... gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và khả năng sinh sản của phụ nữ.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho trẻ, các chuyên gia khuyến cáo, khi thấy con gái đến tuổi dậy thì có những dấu hiệu đau tức bụng, tiểu khó, bố mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế chuyên khoa khám điều trị kịp thời, tránh gây hại về sau. 

N.Mai

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.