Tuyên Quang: Cấp cứu khẩn nam thanh niên dân tộc H’mông tắc ruột do ăn chuối rừng trừ bữa
GiadinhNet – Trong lúc đi tìm kiếm thuốc nam, Vũ Văn S (23 tuổi, ở Na Hang, Tuyên Quang) đã ăn chuối rừng trừ bữa. Hậu quả, S bị tắc ruột và được các y bác sĩ tại TTYT huyện Chiêm Hoá chỉ định mổ khẩn cấp.
Những ngày cuối tháng 9, khi bầu không khí se lạnh bắt đầu bao trùm xuống khu vực phía Bắc, chúng tôi có mặt tại TTYT huyện Chiêm Hoá (tỉnh Tuyên Quang).
Bên ngoài hành lang Khoa Ngoại, người bệnh lần lượt bước vào phòng vệ sinh để được vệ sinh vết thương, xen lẫn là tiếng kêu lít kít phát ra từ bánh xe lăn và tiếng bước chân vội vã của y bác sĩ.
Giữa thứ âm thanh hỗn độn, đặc trưng của Khoa Ngoại, tiếng khóc ngặt nghèo của bé Vũ Văn T (13 tháng tuổi) vang lên khiến hướng mọi ánh mắt đổ dồn về một góc tường – nơi chị M đang nhanh tay dỗ dành.
Mặc dù mới chạc khoảng 18 tuổi nhưng M rất tháo vát khi vừa thoăn thoắt chăm con...
Chị Giàng Thị M (mẹ bé T) là vợ chưa chính thức của anh Vũ Văn S (23 tuổi) – người vừa được bác sĩ chỉ định mổ tắc ruột khẩn cấp. Mặc dù mới khoảng 18 tuổi nhưng M rất tháo vát khi vừa thoăn thoắt chăm con, vừa hướng ánh mắt lo lắng đến người chồng.
M kể: "Nhà em nghèo lắm. Nhà có ruộng nhưng ít lắm, chủ yếu là làm nương, trồng ngô trên nương. Gia đình nhà chồng có 8 anh chị em, chồng là con thứ 5 nên hai chúng em lấy nhau cũng phải tự lo mọi thứ. Ngày xưa chồng em còn đi làm công nhân được vài tháng, nhưng giờ về nhà thì thu nhập cũng chỉ dựa vào cây lúa, cây ngô".

...vừa hướng ánh mắt lo lắng đến người chồng.
M tiếp lời: "Cách đây khoảng 10 ngày, chồng em bị đau bụng, em đưa chồng đến Trạm y tế xã Đà Vị (Na Hang) nhưng được yêu cầu phải đến BVĐK tỉnh Tuyên Quang hoặc TTYT huyện Chiêm Hoá để mổ. Vì nhà nghèo, chẳng có tiền, vay mượn mãi cũng chỉ được 1,5 triệu đồng nên chúng em thuê taxi đến TTYT huyện Chiêm Hoá để mổ cho gần mà tiết kiệm chi phí".
Nói đến cuộc phẫu thuật cấp mình vừa trải qua, bệnh nhân Vũ Văn S ngượng ngùng: "Em đi lên rừng tìm cây thuốc nam, vì quá đói, em đã ăn chuối rừng trừ bữa. Lúc ăn xong thì cảm giác no, nhưng khi về nhà, đến mấy ngày sau cũng không thấy có cảm giác đói. Bụng thì cứ đau âm ỉ, mỗi ngày một nhiều, cũng không thể đi vệ sinh. Đến ngày thứ 9, thứ 10 thì em đau bụng không thể chịu được nữa nên mới đến bác sĩ".

Bệnh nhân Vũ Văn S bên người vợ chưa chính thức và con trai.
Về trường hợp bệnh nhân Vũ Văn S, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BSCKI Ma Công Thùy - Phó trưởng Khoa Ngoại cho biết: "BN Vũ Văn S vào viện từ ngày 16/9 trong tình trạng đau bụng. Qua khai thác bệnh sử thì trước đó 10 ngày, S ăn chuối rừng, bị đau âm ỉ và sau đó, BN được chuyển thẳng từ Trạm Y tế xã Đà Vị (Na Hang) xuống TTYT huyện Chiêm Hoá để thăm khám".
"Qua chụp chiếu, siêu âm, chúng tôi xác định BN bị tắc ruột và chỉ định mổ cấp cứu. Khi chúng tôi xử lý thì toàn bã thức ăn, mà chủ yếu là hạt chuối. Đến nay, sau khoảng 10 ngày điều trị thì BN đã ổn định", BSCKI Ma Công Thùy cho hay.
BSCKI Ma Công Thùy - Phó trưởng Khoa Ngoại (TTYT huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang) chia sẻ với PV về ca bệnh tắc ruột cấp do ăn chuối rừng.
Theo BSCKI Ma Công Thùy: "Tôi thấy hoàn cảnh của S và chị M rất khó khăn. Hai người đều là dân tộc H’Mông, ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Vợ thì quá trẻ, không biết chữ mà anh S thì nói tiếng phổ thông còn bập bẹ. Bệnh nhân vào viện không có tiền cũng không có thẻ bảo hiểm. Bệnh viện đã tạm ứng cho bệnh nhân và hướng dẫn cho người vợ về địa phương xin cấp lại thẻ bảo hiểm để anh S được hưởng ưu đãi.
Tuy nhiên, đó chỉ là thủ tục hành chính. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng phải mổ khẩn cấp thì chúng tôi phải hoàn thành sứ mệnh để cứu bệnh nhân. Đây không phải là trường hợp duy nhất được giúp đỡ, mà trước đó, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mà không có bảo hiểm, chúng tôi cũng đã hỗ trợ".
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS.ThS Phạm Chí Cường – Phó Giám đốc TTYT huyện Chiêm Hoá cho biết, mặc dù đến thời điểm này, TTYT huyện Chiêm Hoá mới tham gia và kết nối thành công chương trình khám chữa bệnh từ xa với 2 đơn vị tuyến Trung ương là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và mới chỉ có 7 ca bệnh tại cơ sở được xử trí thành công sau khi được hội chẩn bởi các chuyên gia đầu ngành.
Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo TTYT huyện Chiêm Hoá tin tưởng rằng, trong thời gian tới, số lượng ca bệnh nặng, ca bệnh khó được xử lý chắc chắn sẽ nâng lên.
Bảo Loan

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 1 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
