Tuyên Quang: Đi khám răng, cụ ông 70 tuổi rùng mình khi thấy hình ảnh sán lúc nhúc toàn thân
GiadinhNet – Đến TTYT huyện Chiêm Hoá để khám răng nhưng cụ ông 70 tuổi bất ngờ phải nằm viện cấp cứu do bị sán toàn thân.
Ngày 30/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS.ThS Phạm Chí Cường - PGĐ Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công một ca bệnh nhiễm sán toàn thân.
Theo đó, nam bệnh nhân là M.V.T (70 tuổi, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hoá) nhập viện do bị đau răng, phù nề vùng má phải.
Hình ảnh chụp X-quang nam bệnh nhân 70 tuổi mắc bệnh kén sán toàn thân. Ảnh: TTYT huyện Chiêm Hoá cung cấp.
BS.ThS Phạm Chí Cường cho biết: "Cụ ông nhập viện vì đau răng, nhai kém và khó há miệng. Khi chụp X-quang thì kết quả là viêm quanh cuống răng. Thế nhưng, hình ảnh chụp thì cho ra rất nhiều sán, kén sán, các ổ vôi hoá nhu mô não do sán".
Cũng theo BS Cường, khai thác bệnh sử thì bệnh nhân mới cho hay là sở thích ăn gỏi sống. Mặc dù phát hiện bản thân mắc bệnh kén sán đã 4 năm nhưng không điều trị. Do quá đau vùng hàm dưới và sưng nền má phải nên mới phải đến bệnh viện để khám.
Đến TTYT huyện Chiêm Hoá để khám răng nhưng cụ ông 70 tuổi bất ngờ nhận phải nằm viện cấp cứu do bị sán toàn thân. Ảnh: TTYT huyện Chiêm Hoá cung cấp.
"Ngay sau khi phát hiện trường hợp bệnh nhân bị sán toàn thân, chúng tôi đã cho bệnh nhân làm thủ tục nhập viện và điều trị tích cực tại bệnh viện.
Đến nay, dù qua nhiều ngày điều trị tích cực nhưng số lượng sán thấy được qua hình ảnh chụp X-quang không thể xử lý hết trong ngày một ngày hai nên khi kết quả điều trị tích cực, chúng tôi đã cho bệnh nhân xuất hiện và điều trị theo các đợt thuốc. Sau đó, cho bệnh nhân đến kiểm tra, theo dõi thường xuyên", BS.ThS Phạm Chí Cường cho hay.

Cận cảnh dịch phổi của bệnh nhân 4 tuổi ở Chiêm Hóa bị sán xâm nhập sau khi được bác sĩ hút ra. Ảnh: Tư liệu của Bệnh viện Bạch Mai.
Qua trường hợp bệnh nhân điển hình mắc bệnh kén sán, BS.ThS Phạm Chí Cường cho hay, thời gian qua, không ít trường hợp mắc các bệnh có nguyên nhân từ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
Cụ thể, tháng 9/2020, TTYT huyện Chiêm Hoá đã cấp cứu và điều trị thành công 1 bệnh nhân 4 tuổi, trú tại xã Trung Hoà (Chiêm Hoá) bị sán lá phổi xâm nhập do thường xuyên sử dụng những thực phẩm chưa thực sự chín, cua nước ngọt.
Bảo Loan
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 14 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.