Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Phụ huynh lo mạng trục trặc, trường lớp quá tải

Thứ ba, 15:00 13/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 15/6, Hà Nội sẽ chính thức mở cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 ở cấp học mầm non (5 tuổi), lớp 1 và lớp 6. Sát ngày tuyển sinh, phụ huynh hồi hộp, lo lắng về suất học trường công của con em mình trước một loạt “nguy cơ” như mạng trục trặc, thiếu sót giấy tờ, trường lớp quá tải...

Cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến Hà Nội năm học 2017-2018. Ảnh: Q.A
Cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến Hà Nội năm học 2017-2018. Ảnh: Q.A

Lo lắng thấp thỏm

Khả năng để xảy ra tình trạng “đêm trắng” xếp hàng nộp hồ sơ ở những trường tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội cũng sẽ hiếm xảy ra, khi Sở GD&ĐT Hà Nội áp dụng phương thức tuyển sinh trực tuyến. Tuy nhiên, ám ảnh về hiện tượng phụ huynh đổ xô đến xếp hàng tại một số trường “điểm” xét tuyển lớp 6 dự báo tiếp tục căng thẳng. Cận kề ngày tuyển sinh chính thức, nhiều phụ huynh ở Hà Nội có muôn vàn nỗi lo.

Không chỉ kỳ thi vào lớp 10 THPT mới căng thẳng, đối với các cấp học mầm non, lớp 1, lớp 6 tại một số nơi cũng trở thành “điểm nóng” trong công tác tuyển sinh. Đặc biệt là mối lo trường lớp không đủ đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Cụ thể, tại Trường tiểu học Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì), theo kế hoạch có 12 lớp 1, nhưng hiện đã có trên 900 học sinh thuộc diện thường trú, KT2 (hộ khẩu thường trú quận huyện khác, nhưng đang sinh sống tại địa bàn) đăng ký. Nếu số học sinh này đồng loạt xin vào trường, chắc chắn sẽ dẫn đến nguy cơ quá tải cho trường.

Chị Hoàng Hương, Khu đô thị (KĐT) Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì) có con năm nay vào lớp 1 tâm sự: “Gia đình chuyển về KĐT Đại Thanh, thấy thông tin năm nay nhiều học sinh vào lớp 1 dẫn đến lớp học có nguy cơ quá tải. Cũng không lo lắng về suất học của con, nhưng trường lớp quá tải học tập của con liệu có đảm bảo? Còn nếu sang trường khác thì phải đưa con đi xa. Nên thực sự gia đình cũng khá lo lắng, nhưng nếu lớp đông quá cũng phải tính nước xin học vào trường khác”.

Ngoài lo quá tải thì nhiều phụ huynh còn lo khi chưa được cấp mã số, hoặc mã số được cấp lại theo hộ khẩu cũ... Anh Phạm Quang Minh, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) có con vào lớp 1 cho biết: “Cách đây gần 2 tháng, cô giáo có hỏi địa chỉ và thông tin hộ khẩu để nhập mã học sinh cho con. Lúc đó tôi vẫn còn hộ khẩu bên quận Đống Đa, nhưng hiện tại tôi mới chuyển về phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, không biết tôi có đăng ký theo mã này hay là con phải tới học theo trường đã đăng ký mã số. Tôi cũng rất lo lắng nếu quá trình đăng ký nếu bị nhầm lẫn, nghẽn mạng thì có bị ảnh hưởng gì tới kết quả xét tuyển hay không”.

Học sinh được đảm bảo chỗ học đúng tuyến

Năm học 2017-2018 là năm thứ hai Hà Nội áp dụng đăng ký tuyển sinh trực tuyến, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các quận, huyện chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt điều kiện về nhân lực, máy móc để sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Học sinh trong diện tuyển sinh đầu cấp sẽ được cung cấp mã số để truy cập vào phần mềm đăng ký tuyển sinh và điền thông tin dự tuyển vào các trường theo tuyến được quy định.

Trước những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh đối với việc tuyển sinh trực tuyến, theo quy định của Hà Nội, phụ huynh truy cập vào cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn, với trường hợp tuyển sinh vào trường mầm non (lớp mẫu giáo 5 tuổi) phụ huynh chỉ cần điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, sau đó hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công, đồng thời gửi tới phụ huynh các hướng dẫn, thủ tục, thời gian cụ thể để tới trường nộp hồ sơ và nhập học.

Trường hợp học sinh tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 chưa được cấp mã số đăng ký trực tuyến, gia đình mang hồ sơ tới cơ sở giáo dục để cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Các trường hợp mã tuyển sinh theo địa chỉ cũ cũng có thể tới trường để đăng ký lại thông tin học sinh, đồng thời nhờ cán bộ tuyển sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến nếu phụ huynh không thể tự thao tác các thủ tục đăng ký trực tuyến. Ngoài ra, phụ huynh vẫn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Cả hai hình thức trực tuyến hay trực tiếp đều có giá trị như nhau trong xét tuyển.

Tại hội nghị hướng dẫn triển khai tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018, lãnh đạo Sở GD&ĐT thông tin, năm học này sẽ bố trí đủ chỗ học cho các lứa tuổi đầu cấp mầm non 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6. Phụ huynh có thể yên tâm để con học theo đúng tuyến tuyển sinh quy định. “Sở đã chỉ đạo cấm các trường tuyệt đối không thu hoặc vận động phụ huynh đóng góp các khoản ngoài quy định. Riêng các trường không tuyển đủ chỉ tiêu cần có báo cáo với Sở và sẽ được tạo điều kiện tuyển sinh kéo dài thêm 2 ngày. Sở đã yêu cầu các đơn vị tập trung hỗ trợ tối đa để phụ huynh học sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển trực tuyến”, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Để phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố các số điện thoại “đường dây nóng” để hỗ trợ công tác tuyển sinh đầu cấp vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 - 2018 trên địa bàn. Theo đó, ngoài ba số máy hỗ trợ về kỹ thuật gồm: 04.1081; 04.32115767; 04.38445566 và số máy hỗ trợ về quy chế (04.39363240), tại 30 phòng GD&ĐT ở các quận huyện, mỗi đơn vị đều có hai số máy để phục vụ cho công tác tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 nhằm giải đáp thắc mắc của người dân trong dịp tuyển sinh.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 15 phút trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 15 phút trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 42 phút trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top