Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Tỷ lệ “chọi” cao ngất ngưởng
GiadinhNet - Theo thông báo tuyển sinh của từng quận, huyện tại Hà Nội, năm học 2017-2018 nhiều nơi sẽ xảy ra tình trạng lớp học có sỹ số đông ở bậc tiểu học, THCS. Trong khi đó, ở bậc học mầm non số trẻ thực tế so với chỉ tiêu tuyển sinh quá chênh lệch, khiến “tỷ lệ chọi” ở nhiều trường rất cao.
Tỷ lệ “chọi” cao ở cấp mầm non
Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là kỳ tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội năm học 2017-2018 chính thức bắt đầu. Cận kề kỳ tuyển sinh, nhiều gia đình tại Hà Nội lại “ăn không ngon, ngủ không yên”, nguyện vọng có một suất học cho con đã trở thành chủ đề “nóng” trong các gia đình. Không ít phụ huynh rục rịch tìm các cách cốt sao con được vào trường có chất lượng cao. Ngay cả đúng tuyến, nguyện vọng của phụ huynh cũng gian nan bởi các trường chỉ tiêu ít, mà số trẻ đến trường lại rất cao.
Ở bậc mầm non, năm nay tiếp tục được chứng kiến nhiều trường có tỷ lệ số trẻ điều tra trên thực tế cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh. Chênh lệch về cung-cầu khiến rất nhiều trường tại Hà Nội sẽ thực hiện phương thức bốc thăm chọn học sinh theo chỉ tiêu, số còn lại sẽ phải học các trường ngoài công lập. Có thể thấy các “điểm nóng” về tuyển sinh mầm non tập trung ở hầu hết các quận nội thành, đặc biệt ở các khu vực đông dân cư.
Tiêu biểu là quận Hoàng Mai, theo số liệu điều tra của quận, số trẻ trong các độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo 5 tuổi hiện nay có 9.389 trẻ, trong khi đó tổng số chỉ tiêu tuyển mới của các trường công lập chỉ là 3.760 em. Một số trường có tỷ lệ “chọi” cao như: Mầm non Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường có 456 trẻ, trong khi chỉ tuyển 77 trẻ năm nay; Mầm non Mai Động tuyển 124 trẻ, trong khi con số trẻ độ tuổi đi học là 536; Mầm non Đại Kim tuyển 150 trẻ trên tổng số 466 trẻ trên địa bàn phường.
Còn tại quận Hai Bà Trưng, năm học tới các trường công lập sẽ tuyển 3.612 trẻ, trong khi số liệu điều tra thực tế trong địa bàn quận lên tới 8.946 trẻ. Một số trường tuyển sinh ít, trong khi số trẻ trên địa bàn phường rất đông như: Mẫu giáo Bạch Mai tuyển 100/435 trẻ; Mẫu giáo Bùi Thị Xuân 382/90 trẻ; Mầm non Minh Khai 485/131 trẻ; Mầm non Lạc Trung 649/144 trẻ; Mầm non Thanh Lương 414/193 trẻ…
Nhiều trường có sỹ số đông
Trong khi quy định của Bộ GD&ĐT chỉ là 35 học sinh/lớp, nhưng nhiều năm trở lại đây, con số này chỉ là “trong mơ” đối với các trường tiểu học, THCS ở Hà Nội. Trên thực tế, khá phổ biến ở những lớp học 40 - 50 học sinh/lớp, cao hơn rất nhiều so với quy định. Điển hình là tại quận Hai Bà Trưng, nhiều trường tiểu học, THCS năm nay tuyển sinh dự kiến sỹ số sẽ là 45-48 học sinh/lớp như: Trường tiểu học Vĩnh Tuy tuyển 288 học sinh lớp 6/4 lớp (48 học sinh/lớp); THCS Ngô Quyền tuyển 240 chỉ tiêu/5 lớp (48 học sinh/lớp); THCS Vĩnh Tuy tuyển 240 học sinh/5 lớp, tỷ lệ 48 học sinh/lớp.
Trong khi đó, một số trường gia tăng đột biến khiến quy mô học sinh lớn, năm nay tuyển sinh đến cả nghìn học sinh. Năm học 2017-2018, dù Trường tiểu học Hoàng Liệt đã mở rộng trường lớp, nhưng con số tuyển sinh của trường cũng khiến nhiều người phải giật mình vì quy mô quá lớn, do trên địa bàn phường Hoàng Liệt trong vài năm trở lại đây có quá nhiều tòa nhà chung cư đi vào hoạt động. Cụ thể, năm nay trường tuyển sinh tới 22 lớp 1, tổng chỉ tiêu vào lớp 1 là 1.050 học sinh, thuộc nhóm trường có quy mô học sinh lớp 1 lớn nhất Thủ đô.
Liên quan tới kỳ tuyển sinh đầu cấp, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc chấp hành quy định tuyển sinh năm học 2017-2018. Cụ thể, các đơn vị triển khai công khai các nội dung bảo đảm công tác "5 rõ" trong tuyển sinh: Rõ tuyến tuyển sinh; chỉ tiêu tuyển sinh; thời gian tuyển sinh; phương thức và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Sở nghiêm cấm các trường không được phép phát hành đơn đăng ký tuyển sinh trước thời hạn; tổ chức bất kỳ hình thức thi tuyển nào để tuyển sinh lớp 1 và lớp 6.
Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công bố các số điện thoại “đường dây nóng” để hỗ trợ công tác tuyển sinh đầu cấp vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018 trên địa bàn. Theo đó, ngoài ba số máy hỗ trợ về kỹ thuật gồm: 04.1081; 04.32115767; 04.38445566 và số máy hỗ trợ về quy chế (04.39363240), tại 30 phòng GD&ĐT ở các quận huyện, mỗi đơn vị đều có hai số máy điện thoại và địa chỉ email để phục vụ cho công tác tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 nhằm giải đáp thắc mắc của người dân trong dịp tuyển sinh.
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, tuyển sinh năm học 2017 - 2018 tại các trường mầm non, tiểu học, THCS tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến qua cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến của Sở bắt đầu từ ngày 15/6 - 26/6. Trong đó, Mầm non: Từ ngày 19/6 - 22/6; Lớp 1: Từ ngày 15/6 - 18/6; Lớp 6: Từ ngày 23/6 - 26/6. Các trường nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp từ ngày 1-15/7. Sau ngày 15/7, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình, Phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18-20/7.
Quang Anh
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Xã hội - 3 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 7 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.