Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyệt chiêu dùng “mồi ngải cứu” của lương y dân tộc Sán Dìu giúp trị méo miệng không cần châm cứu

Chủ nhật, 11:00 18/05/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều đời nay, người Sán Dìu ở chân núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nổi tiếng với những bài thuốc Nam hiệu nghiệm. Lấy ngải cứu chữa méo miệng (liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên) là một trong số đó.

Tuyệt chiêu dùng “mồi ngải cứu” của lương y dân tộc Sán Dìu giúp trị méo miệng không cần châm cứu 1

Lương y Phó Hữu Đức đang châm cứu bằng phương pháp "mồi giải cứu". Ảnh TG

 
Nhiều đời nay, người Sán Dìu ở chân núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nổi tiếng với những bài thuốc Nam hiệu nghiệm. Lấy ngải cứu chữa méo miệng (liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên) là một trong số đó. Chúng tôi tìm đến gặp lương y Phó Hữu Đức, người được “thừa kế” bài thuốc gia truyền của gia đình cũng như dân tộc Sán Dìu. Tại đây, chúng tôi được biết lương y đã chữa khỏi cho hàng ngàn bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 bằng “mồi ngải cứu”. Đặc biệt, “cái hay của phương pháp này là nhanh khỏi bệnh, không gây đau, không để lại di chứng. Chính vì thế, nó được coi là phương pháp tốt nhất chữa méo miệng cho trẻ vài tháng tuổi”, lương y Đức cho biết.
 
Truy căn nguyên, trị tận gốc
 
Lương y Phó Hữu Đức (Chủ tịch Hội Đông y quận Cầu Giấy, Hà Nội) vốn là người dân tộc Sán Dìu sinh ra ở Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông lớn lên trong một gia đình cả hai bên nội ngoại đều làm nghề bốc thuốc Nam lâu đời, được thừa hưởng nhiều bài thuốc và vị thuốc hiếm có của người dân tộc Sán Dìu. Ngay từ nhỏ, lương y Phó Hữu Đức đã yêu thích nghề thuốc và quyết tâm theo học. Ông đã tốt nghiệp trường đại học dự bị Dân tộc Trung ương, sau đó thi đỗ trường trung cấp Dược Hải Dương học xong ông lại học tiếp trường Y Dược Tuệ Tĩnh (nay là Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam ).

Từ những kiến thức cơ bản đã được học, lại kế thừa những bài thuốc gia truyền từ đời cha ông, lương y Phó Hữu Đức đã tìm được cho mình một phương pháp chữa trị bệnh độc đáo bằng Đông - Tây y kết hợp. Tại địa chỉ 169A Xuân Thủy – Cầu Giấy- Hà Nội, ông mở phòng khám với “vốn liếng” là nhiều bài thuốc độc đáo của dân tộc Sán Dìu. Đặc biệt nhất trong đó là phương pháp chữa liệt dây thần kinh số VII ngoại biên (dân gian gọi là bệnh méo miệng). Phương pháp chữa bệnh của ông là dùng mồi ngải cứu (chế từ cây ngải cứu rất độc đáo của người Sán Dìu), hiệu quả nhanh mà không gây đau cho bệnh nhân. Với phương pháp này, lương y Đức đã chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân khỏi bệnh.

Nói về nguyên nhân cũng như biểu hiện của căn bệnh này lương y Phó Hữu Đức cho biết: “Có 3 trường hợp mắc chứng liệt dây thần kinh số VII ngoại biên. Thứ nhất là sau khi gặp mưa, gió lạnh, hoặc ngủ đêm bị lạnh sáng dậy bỗng phát hiện mắt không nhắm lại được, miệng bị méo, khi cười nửa mặt bên co xếch lên, mặt hơi xệ xuống, toàn thân sợ lạnh. Đó là triệu chứng của liệt dây thần kinh số VII  Đông y cổ gọi là “Khẩu nhãn oa tà” do lạnh (tức phong hàn). Trường hợp thứ 2 “Khẩu nhãn oa tà” do nhiễm trùng (phong nhiệt) toàn thân có sốt, sợ gió, sợ nóng, thường sau khi sốt để lại di chứng liệt dây VII ngoại biên. Cuối cùng có trường hợp liệt dây VII do sang chấn (y học cổ truyền gọi là ứ huyết ở kinh lạc) mà nguyên nhân gây sang chấn có thể sau ngã, bị thương tích, do viêm xương chũm ở tai, hay sau khi mổ vùng hàm mặt.
 
Đây là căn bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi nhưng nếu phụ nữ đang mang thai và trẻ em không may bị liệt dây VII thì việc chữa trị khó khăn hơn. Lương y Đức lý giải: Trẻ em bị bệnh thường hay quấy khóc, không chịu ngồi yên để chữa. Trong khi đó, bà bầu thì sợ bị ảnh hưởng thai nhi. Phương pháp chữa bệnh bằng “mồi ngải cứu” của lương y Đức có thể giải quyết triệt để hai vấn đề khúc mắc này bởi nó không gây ra đau đớn hay tâm lí hoảng sợ cho trẻ. Trao đổi với chúng tôi, anh Đồng Ngọc Quyết (Đông Anh, Hà Nội) - bố bệnh nhi tên Hải - 8 tháng tuổi - cho biết: “Cuối tháng trước, hai vợ chồng tôi cho con đi chơi thì về thì bé bị trúng phong hàn. Miệng méo, mắt một bên nhắm, một bên mở, nước mắt liên tục chảy ra, bé khó chịu quấy khóc cả ngày. Đưa con đi bệnh viện huyện, tôi mới hay cháu bị liệt dây thần kinh số 7. Tuy nhiên, bệnh viện không dám nhận châm cứu vì cháu còn quá nhỏ và chỉ dặn về xoa bóp. Vợ chồng tôi lo sẽ để lại tật cho con sau này nên tìm mọi cách chạy chữa. Hơn 10 ngày tìm kiếm, vợ chồng tôi được mách về phương pháp trị “méo miệng” đặc biệt mà không cần châm cứu, bấm huyệt vẫn có thể khỏi bệnh. Sau 25 ngày điều trị, con tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn”.
 
Anh Đào Mạnh Hà (Hải Phòng), bệnh nhân từng chữa khỏi bệnh ở đây cho hay: “Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy một nửa bên mặt bị liệt, uống nước vãi, ăn sáng cũng vãi. Khi đi khám bác sĩ kết luận là liệt dây thần kinh số VII. Sau khi châm cứu 20 ngày dưới Hải Phòng không khỏi, tôi nghe người ta mách tìm đến lương y Phó Hữu Đức với phương pháp chữa bệnh an toàn, không gây đau đớn. Tại đây, sau khi điều trị 30 ngày tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn mà không hề tái phát”.
 
Tuyệt chiêu dùng “mồi ngải cứu” của lương y dân tộc Sán Dìu giúp trị méo miệng không cần châm cứu 2

Theo lương y Đức, cây ngải cứu rất tốt cho chữa méo miệng ở trẻ vài tháng tuổi.

 
Phương pháp chữa bệnh lạ kỳ
 
Phương pháp chữa bệnh của lương y Phó Hữu Đức là dùng nguyên liệu từ cây ngải cứu, chế biến thành ngải cứu nhung, thành mồi ngải để cứu (hay còn gọi là viên ngải, điếu ngải). Ngải cứu có vị đắng, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng điều hòa khí huyết trừ hàn thấp, ôn kinh, an thai cầm máu, tác dụng tốt đến can, tỳ, thần kinh. Kinh nghiệm của người Sán Dìu là cứu lấy tính nóng mà dẫn vào tạng phủ, để tiêu âm tà, thông khí huyết. Không hề che giấu bí quyết, lương y Phó Hữu Đức chia sẻ cách bào chế mồi ngải cứu như sau: “Theo kinh nghiệm lâu đời của người Sán Dìu, ngải cứu tốt nhất là thu hái vào 12 giờ trưa tết Đoan ngọ, đem phơi khô. Sau đó sẽ chế thành mồi ngải cứu (viên ngải nhung) tùy theo kích cỡ, cuộn thành điếu ngải và phải cuốn bằng giấy dó. Phương pháp bào chế mồi ngải cứu phải tuân thủ đúng như trên thì mới có được hiệu quả chính xác”.
 
Phương pháp chữa bệnh của lương y Phùng Hữu Đức rất khác biệt. Cách chữa của ông là cứu trực tiếp vào các huyệt bằng viên ngải nhung, dùng điếu ngải hơ trên da. Có trường hợp, ông cứu gián tiếp vào các huyệt trên da, dùng mồi ngải cứu gián tiếp qua lát gừng, tỏi, muối. Có trường hợp lương y Đức châm cứu, tức sau khi đã châm kim, cắm vào đốc một điếu ngải 2-3cm hoặc hơ điếu ngải ở đốc kim, sức nóng của ngải truyền qua thân kim vào huyệt vị đã châm. Tùy theo các thể trạng của mỗi người cũng như các chứng bệnh khác nhau mà ông có thể dùng phương pháp châm, hoặc cứ hoặc cũng có thể kết hợp cùng một lúc vừa châm, vừa cứu.
 
Sau khi thực hiện châm cứu như trên, Lương y Đức còn cho bệnh nhân có thêm những bài thuốc uống. Chữa liệt dây 7 do phong hàn cần khu phong, tán hàn, hoạt lạc (hành khí, hoạt huyết), dùng bài thuốc sau: Manh chấy (Ké đầu ngựa) 12g; méo lý lót (Ngưu tất) 12g; kỵ rang (Tang ký sinh) 12g; phí kin (Uất kim) 8g; quế phi (Quế chi) 8g; cảm phi chấy (Trần bì) 8g; hoét thanh (Kê huyết đằng) 8g; ngoi dep (Ngải cứu sao vàng) 12g; bạch chỉ 8g; hương phụ: 8g.

Liệt dây 7 do viêm nhiễm ( phong nhiệt): Bài thuốc: Kim ngân hoa 16g; xuyên khung 12g; bồ công anh 16g; đan sâm 12g; thổ phục linh 12g; ngưu tất 12g; ké đầu ngựa 12g; ngải cứu 12g.

Liệt dây 7 do sang chấn (ứ huyết) hay y học cổ truyền gọi là ứ huyết ở kinh lạc. Bài thuốc: Đan sâm 12g; uất kim 8g; xuyên khung 12g; chỉ xác 6g; ngưu tất 12g; trần bì 6g; tô mộc 8g; hương phụ 6g.

Lương y Phó Hữu Đức cho biết với mỗi bệnh nhân chữa bệnh thì cần một phương pháp chữa bệnh cụ thể, tỉ mỉ hơn rất nhiều. Ngoài việc nắm rõ bệnh tình của từng bệnh nhân, việc kết hợp cụ các phương pháp châm cứu cũng phải tính toán cho thật tỉ mỉ. Phải dựa vào kinh nghiệm của người thầy thuốc mà có cách điều trị cho phù hợp. 
 

Ông Nguyễn Hồng Xiêm - Chủ tịch hội đông y thành phố Hà Nội cho biết: “Hiện nay bệnh liệt dây thần kinh số VII ngoại biên là căn bệnh khá phổ biến ở tất cả mọi lứa tuổi. Phương pháp chữa bệnh bằng mồi ngải cứu cũng được người ta sử dụng khá nhiều. Tuy nhiên, phương pháp chữa của người Sán Dìu có những nét đặc biệt hơn so với các phương pháp trị liệu bằng Đông y cũng như Tây y khác. Đó là phương pháp chữa không gây đau đớn cho người bệnh”.

Kim Tiến  
thuytrangthuviec
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người sống không thọ thường có chung 5 đặc điểm này sau tuổi 60

Người sống không thọ thường có chung 5 đặc điểm này sau tuổi 60

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Không phải ai cũng sở hữu "gen trường thọ". Nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ chịu ảnh hưởng lớn từ thói quen sống hằng ngày. Những người cao tuổi có tuổi thọ ngắn hơn thường mang 5 điểm chung đáng chú ý

Tỉnh dậy sau hôn mê sâu vì nhồi máu cơ tim, người đàn ông thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Tỉnh dậy sau hôn mê sâu vì nhồi máu cơ tim, người đàn ông thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử lạm dụng rượu kéo dài và mắc tăng huyết áp nhưng không theo dõi, điều trị thường xuyên.

Sau tuổi 50, nên đi bộ bao nhiêu phút mỗi ngày để duy trì sức khỏe?

Sau tuổi 50, nên đi bộ bao nhiêu phút mỗi ngày để duy trì sức khỏe?

Sống khỏe - 20 giờ trước

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, phù hợp với hầu hết người trên 50 tuổi, nhưng không phải ai cũng biết nên đi bao nhiêu phút mỗi ngày để tốt cho sức khỏe.

3 việc nên làm mỗi ngày để ngăn ngừa loãng xương

3 việc nên làm mỗi ngày để ngăn ngừa loãng xương

Sống khỏe - 21 giờ trước

Loãng xương thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và thay đổi các thói quen không lành mạnh có thể giúp bảo vệ xương hiệu quả, giảm nguy cơ gãy xương khi tuổi cao.

Nâng tầm vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí

Nâng tầm vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Tọa đàm “Truyền thông báo chí với vai trò nâng cao vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên mới” do Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam tổ chức đã khẳng định vai trò trụ cột của lực lượng điều dưỡng trong hệ thống y tế hiện đại, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp để cơ quan truyền thông nâng cao hình ảnh, chế độ đãi ngộ cho lực lượng điều dưỡng.

Đủ 'bộ tứ vàng' trong từng giọt WelKids ADEK, mẹ nuôi con khoẻ mạnh toàn diện

Đủ 'bộ tứ vàng' trong từng giọt WelKids ADEK, mẹ nuôi con khoẻ mạnh toàn diện

Sống khỏe - 21 giờ trước

Các công thức tích hợp không chỉ giúp ba mẹ tiết kiệm chi phí, thời gian mà còn tối ưu hiệu quả và hạn chế sai sót trong quá trình sử dụng so với việc phải dùng và ghi nhớ nhiều sản phẩm khác nhau cùng lúc.

Thanh niên 28 tuổi men gan tăng gấp 70 lần, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Thanh niên 28 tuổi men gan tăng gấp 70 lần, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Tưởng chỉ mắc cảm cúm thông thường, nam thanh niên 28 tuổi đi khám phát hiện mắc viêm gan A cấp, men gan tăng hơn 70 lần so với bình thường.

Người đàn ông 39 tuổi tiêu xương hàm, mất răng vì không nhổ răng khôn mọc lệch

Người đàn ông 39 tuổi tiêu xương hàm, mất răng vì không nhổ răng khôn mọc lệch

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không nhổ răng khôn mọc lệch, nhiều năm sau ổ nhiễm trùng âm thầm phát triển, anh Quân bị tiêu xương hàm và bị phá hủy chiếc răng ăn nhai quan trọng bên cạnh.

Máu 'đặc' dễ làm tăng nguy cơ đột quỵ? Bác sĩ khuyên người trung niên nên ăn thường xuyên 4 thực phẩm này

Máu 'đặc' dễ làm tăng nguy cơ đột quỵ? Bác sĩ khuyên người trung niên nên ăn thường xuyên 4 thực phẩm này

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tình trạng máu lưu thông kém, mệt mỏi, chóng mặt hoặc tê bì tay chân là vấn đề khá phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Bên cạnh việc duy trì vận động và kiểm soát bệnh nền, chế độ ăn uống hợp lý với các thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và axit béo tốt có thể giúp hỗ trợ tuần hoàn máu, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Chuyên gia chia sẻ vai trò Synbiotic trong miễn dịch đầu đời của trẻ

Chuyên gia chia sẻ vai trò Synbiotic trong miễn dịch đầu đời của trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2026 – Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Danone phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2026 với chủ đề “Xu hướng mới Synbiotic & Dinh dưỡng đầu đời hỗ trợ miễn dịch, não bộ và phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ”.

Top