U xơ tử cung ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc sống?
GiadinhNet - Một cuộc khảo sát được thực hiện trên khoảng 1000 phụ nữ ở Mỹ cho thấy, u xơ tử cung ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, gây lo lắng về bệnh tật và tác động xấu đến hiệu quả công việc. Kết quả này đã được công bố trên tạp chí Sản phụ khoa Mỹ và làm sáng tỏ những lo ngại về tầm ảnh hưởng, tỷ lệ mắc bệnh cũng như cách điều trị u xơ tử cung.
U xơ tử cung ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hiệu quả công việc
Đối tượng của cuộc khảo sát là những chị em đã sống chung với u xơ tử cung trong khoảng thời gian gần 9 năm, nhằm đánh giá khả năng sinh sản, tác động của khối u xơ đến hiệu quả công việc và sự lựa chọn phương pháp điều trị đối với bệnh này ở nữ giới.
Từ cuộc khảo sát, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, thời gian trung bình phụ nữ trì hoãn điều trị u xơ tử cung là 3,6 năm và có 32% chị em hoãn trị bệnh đến tận 5 năm. Các mối lo lắng của người phụ nữ về khối u bao gồm: sợ u lớn lên (79%), sợ phải cắt bỏ tử cung (55%), cũng như lo ngại ảnh hưởng đến các mối quan hệ, khả năng tình dục, hình dáng cơ thể và khả năng điều trị bệnh. Gần 2/3 (66%) phụ nữ sợ bị mất việc làm và 24% số người được hỏi cảm thấy u xơ tử cung ngăn cản họ đạt được bước tiến trong nghề nghiệp. Phần lớn cho biết, họ thích một phương pháp điều trị ít xâm lấn để bảo toàn tử cung.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy, phụ nữ Mỹ gốc Phi có nguy cơ mắc u xơ tử cung sớm và cao gấp 3 lần so với phụ nữ ở các chủng tộc khác. Một bất ngờ hơn, đó là gánh nặng u xơ tử cung ở phụ nữ Mỹ gốc Phi thậm chí lớn hơn nhiều các báo cáo trước đó đã công bố.

Tiến sĩ Elizabeth A.Stewart, tác giả chính của nghiên cứu và là Giáo sư Sản phụ khoa tại Mayo Clinic và Trường Đại học Y khoa Mayo nói: “Chúng tôi đã tiến hành cuộc khảo sát này để hiểu rõ hơn về kinh nghiệm và nhu cầu của phụ nữ bị u xơ tử cung. Nghiên cứu cho thấy rằng, phụ nữ thường âm thầm chịu đựng u xơ tử cung quá lâu trước khi tìm cách chữa trị. Điều này khiến thu hẹp cơ hội được lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất cho chính bản thân họ”.
U xơ tử cung là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới phẫu thuật tại Hoa Kỳ, với gần ½ ca cắt bỏ tử cung. Việc làm này loại bỏ hoàn toàn tử cung, u xơ không có cơ hội tái phát nhưng khiến người bệnh mất khả năng sinh sản. 51% số người trả lời khảo sát ghi nhận tầm quan trọng của việc lựa chọn phương pháp điều trị bảo tồn tử cung và 84% nói rằng họ thích một phương thức điều trị mà không phải phẫu thuật xâm lấn.
Trong điều trị, có tới 60% phụ nữ cho biết phương pháp FUS-MRI (sử dụng năng lượng của sóng siêu âm hội tụ) là lựa chọn hàng đầu của họ. Bởi FUS-MRI phá hủy khối u xơ bằng cách đốt nóng mà vẫn có thể giữ nguyên vẹn các mô bình thường xung quanh. Đây là một phương pháp ít xâm lấn, không phẫu thuật, không để lại sẹo và cho phép phụ nữ hoạt động bình thường trở lại sau một hoặc hai ngày điều trị.
Biện pháp loại bỏ u xơ tử cung đơn giản: Sử dụng sản phẩm thảo dược
Để nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả công việc thì điều trị triệt để khối u xơ tử cung là điều cần thiết. Ngoài việc điều trị nội khoa bằng thuốc progesteron, hoặc phẫu thuật bóc tách khối u, nút mạch thì ở nước ta hiện nay, xu hướng sử dụng các sản phẩm thảo dược nguồn gốc thiên nhiên ngày càng phổ biến.

Trong số đó, sản phẩm thảo dược bào chế dưới dạng viên nén tiện dụng với thành phần chính từ cây trinh nữ hoàng cung, kết hợp cùng các vị thuốc quý như hoàng cầm, hoàng kỳ và khương hoàng là sự lựa chọn điển hình. Sản phẩm giúp phòng ngừa, hỗ trợ điều trị, hạn chế sự phát triển của tế bào khối u, thu nhỏ kích thước u xơ tử cung. Ngoài ra, sản phẩm này cũng có hiệu quả rất tốt trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh phụ nữ khác như: rối loạn kinh nguyệt, u nang buồng trứng, ung thư cổ tử cung và được chứng minh tác dụng trên nhiều nghiên cứu lâm sàng.
Bên cạnh việc giữ tâm lý thoải mái, tinh thần lạc quan, chế độ dinh dưỡng hợp lý, người bị u xơ tử cung nên sử dụng hàng ngày sản phẩm thảo dược có thành phần chính từ cây trinh nữ hoàng cung để loại bỏ khối u xơ, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả công việc.
Thực phẩm chức năng Nga Phụ Khang – Giúp giảm nỗi lo u xơ tử cung, u nang buồng trứng Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng giúp hỗ trợ điều trị, phòng ngừa các bệnh ở buồng trứng và tử cung như: u xơ, u nang, rối loạn kinh nguyệt, ung thư… Nga Phụ Khang chứa các thành phần như: trinh nữ hoàng cung, hoàng kỳ, hoàng cầm, khương hoàng. Tới nay, sản phẩm đã được nhiều người biết đến và sử dụng như một thực phẩm hỗ trợ điều trị, phòng ngừa các bệnh ở buồng trứng, tử cung. Để sử dụng Nga Phụ Khang đạt hiệu quả tốt: nếu phòng ngừa các bệnh ở buồng trứng, tử cung và tăng cường sức đề kháng, nên uống 03 lần/ ngày, mỗi lần 02 viên; nếu dùng hỗ trợ điều trị cho người bị u xơ, u nang, rối loạn kinh nguyệt, nên uống 03 lần/ ngày, mỗi lần 03 viên. Sử dụng liên tục từ 2-3 tháng để có kết quả tốt. ![]() XEM THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI ĐÂY
|
Anh Tú

Người phụ nữ bị vỡ xương thái dương, rối loạn tiền đình vì… ngoáy tai
Y tế - 11 giờ trướcGĐXH - Trong lúc ngoáy tai, nữ bệnh nhân bị người khác vô tình va trúng, dẫn đến chảy máu tai trái. Hình ảnh CT cho thấy bệnh nhân bị vỡ xương thái dương, vỡ cửa sổ bầu dục, xương bàn đạp di lệch vào tiền đình.

Vết bầm tím xuất hiện trên da nếu kèm dấu hiệu này cần được khám sớm
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Vết bầm tím trên da nếu do tác động vật lý nhẹ thì sẽ tự khỏi và không đáng lo ngại. Tuy nhiên, cần cảnh giác khi kèm các dấu hiệu cảnh báo bệnh.

Dấu hiệu nhận biết ung thư trực tràng: Người trong gia đình có dấu hiệu này cần cảnh giác
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Ung thư trực tràng nguy hiểm, nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ có tỷ lệ chữa khỏi khá cao.

Người đàn ông 66 tuổi ở Ninh Bình mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Bệnh thường gặp - 13 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân mắc cùng lúc ung thư đại tràng và ung thư trực tràng có biểu hiện: Rối loạn đại tiện, mót rặn liên tục, đại tiện ra máu, phân nhầy, sụt cân nhanh...

Đỏ cộm mắt, người phụ nữ ở Quảng Ninh đi khám phát hiện giun dài 4 cm chết trong mắt
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcGĐXH - Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một con giun dài khoảng 4 cm, đã chết, nằm dưới lớp kết mạc nhãn cầu tại vị trí viêm thượng củng mạc.

Người đàn ông 53 tuổi suýt hoại tử chân vì chủ quan khi bị rắn cắn
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcGĐXH - Các bác sĩ đã phải cắt lọc tổ chức hoại tử và điều trị kháng sinh tích cực để kiểm soát nhiễm trùng cho người bệnh bị rắn cắn.

Người phụ nữ bị nhiễm trùng não vì mắc sai lầm trong lúc ăn dưa hấu
Bệnh thường gặp - 17 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi ăn dưa hấu để lâu trong tủ lạnh, bệnh nhân cảm thấy đau nhức cơ thể, sau đó sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa và lú lẫn....

Thông tin cần biết về biến chứng mắt ở người tiểu đường
Sống khỏe - 21 giờ trước70% bệnh nhân tiểu đường lâu năm có thể mắc các biến chứng mắt nếu không kiểm soát được chỉ số đường huyết hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về biến chứng này, đọc ngay bài viết sau.

Người đàn ông 58 tuổi ở Bắc Ninh nửa đêm nhập viện vì tắc động mạch thừa nhận có tiền sử mắc 2 bệnh nguy hiểm
Bệnh thường gặp - 22 giờ trướcGĐXH - Người bệnh nhập viện vì tắc động mạch có tiền sử viêm tắc mạch chi dưới cách đây khoảng 1 tháng, kèm theo tăng huyết áp và đái tháo đường type 2.

Chỉ mất 3 phút buổi sáng làm bài test này, bệnh tim mạch “không còn chỗ trốn”, sau 30 tuổi càng cần phải biết
Sống khỏe - 23 giờ trướcBệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa và xảy ra bất chợt, vì vậy hãy thực hiện bài test này sớm để phát hiện dấu hiệu.

Người phụ nữ 63 tuổi ở Hà Nội bất ngờ phát hiện ung thư trực tràng: Đây là dấu hiệu nhiều người gặp phải nhưng bỏ qua
Bệnh thường gặpGĐXH - Người phụ nữ bị ung thư trực tràng có biểu hiện rối loạn đại tiện, phân có lúc táo bón, có lúc lỏng... nhưng không đi khám.