UBND huyện Tiên Lữ chỉ đạo làm rõ việc trục lợi trên đất nông nghiệp tại xã Ngô Quyền và Hưng Đạo

| Xã hội

GiadinhNet - UBND huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) vừa ban hành văn bản yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc xã Ngô Quyền và xã Hưng Đạo xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp mà Báo Gia đình & Xã hội phản ánh.

Vừa qua Báo Gia đình & Xã hội có bài “Tiên Lữ (Hưng Yên): Đất nông nghiệp bị chiếm dụng tràn lan” phản ánh việc hàng ngàn m2 đất nông nghiệp ở xã Ngô Quyền và xã Hưng Đạo bị hàng chục hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Chính quyền xã dường như bất lực trước thực trạng này khi để sự việc diễn ra trong nhiều năm dài mà không xử lý một cách triệt để.

Thừa nhận những vấn đề trên, ông Lương Quang Ngạn – Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền cho biết, những phản ánh của người dân là chính xác. Tuy nhiên, ông Ngạn cho rằng các công trình đó xây dựng trái phép vào trước thời điểm ông được giao nhiệm vụ làm Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền.

Còn ông Nguyễn Văn Bộ - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết, với các công trình vi phạm, UBND xã đang tuyên truyền cho người dân tự tháo dỡ.


Quản lý lỏng lẻo hàng ngàn m2 đất nông nghiệp ở xã Hưng Đạo và xã Ngô Quyền bị người dân biến thành công trình kiên cố trên đất nông nghiệp.

Quản lý lỏng lẻo hàng ngàn m2 đất nông nghiệp ở xã Hưng Đạo và xã Ngô Quyền bị người dân "biến" thành công trình kiên cố trên đất nông nghiệp.

Trước sự việc trên, UBND huyện Tiên Lữ đã ban hành công văn số 315 yêu cầu các xã Ngô Quyền, Hưng Đạo kiểm tra, làm rõ các thông tin Báo Gia đình & Xã hội phản ánh. Đồng thời, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có). Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND huyện trước ngày 30/6.

Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Chỉ thị số 02 chấn chỉnh việc sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xử lý nghiêm chính quyền ở những nơi buông lỏng quản lý về đất đai, để phát sinh tình trạng bán đất, cấp đất trái phép, để tổ chức, hộ gia đình tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn chiếm hành lang các công trình giao thông thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép…

Ngoài ra, phải kiên quyết tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất trồng lúa (đất nông nghiệp), đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đường điện…

Đỗ Lực

Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.